Gỡ khó cho Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều mô hình triển khai sáng tạo, đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, địa phương này cũng gặp không ít khó khăn, thách thức cần được nhanh chóng tháo gỡ.
Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.
Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Trong những năm qua, thành phố luôn dành sự ưu tiên đầu tư cho giáo dục, có nhiều nỗ lực hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp, tăng cường trang thiết bị hỗ trợ dạy và học tiên tiến, hiện đại. Qua đó, thành phố từng bước giảm sĩ số/lớp và tăng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày. Mặc dù còn nhiều khó khăn do tốc độ tăng dân số cơ học cao, nhưng kết quả thực hiện quy hoạch giáo dục, xây dựng trường lớp đang được thực hiện tốt, hướng đến hoàn thành chỉ tiêu đề ra đến năm 2025, đạt tỷ lệ 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Song song đó, chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao, bảo đảm trình độ đạt chuẩn và tỷ lệ trên chuẩn của các bậc học khá cao. Thành phố cũng đã thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù hỗ trợ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên bậc mầm non...

Ngoài ra, địa phương cũng đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho nhà trường theo nguyên tắc tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá; triển khai tốt các chương trình đánh giá học sinh quốc tế, nhất là chú trọng cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại của thế giới.

Các nội dung về giáo dục toàn diện, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lý tưởng sống, phẩm chất công dân… cũng được thành phố thực hiện đa dạng, hấp dẫn. Mô hình “Trường tiên tiến hiện đại theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế”, giáo dục STEM được tích cực xây dựng, triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành giáo dục thành phố đang gặp những thách thức, bất cập. Cụ thể, đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ về cơ cấu bộ môn, các giáo viên được phân công giảng dạy các môn tổ hợp (khoa học tự nhiên, lịch sử-địa lý), các môn và hoạt động giáo dục mới (trải nghiệm và hướng nghiệp, giáo dục địa phương) gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là do giáo viên chỉ được đào tạo dạy đơn môn, chứ chưa được đào tạo chính quy để dạy bộ môn tổ hợp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong tuyển dụng giáo viên, Bộ Nội vụ cho phép tuyển dụng giáo viên theo hình thức hợp đồng nhưng chỉ áp dụng ở các đơn vị giáo dục tự chủ một phần, riêng các trường hoạt động do ngân sách cấp 100% kinh phí không thể hợp đồng giáo viên. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc tuyển giáo viên tại thành phố gặp khó và chưa giải quyết triệt để vấn đề thiếu giáo viên mà địa phương đang đối mặt nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngành giáo dục thành phố được giao hơn 11.000 biên chế viên chức giáo dục nhưng hiện nay chưa tuyển dụng đủ, nhất là giáo viên Tin học, tiếng Anh, Mỹ thuật... gây khó khăn trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tới đây, toàn ngành giáo dục tiếp tục tăng cường tuyển dụng giáo viên các bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính sách thu hút giáo viên các môn đặc thù để đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thành phố cũng đang đối mặt áp lực từ việc tăng dân số cơ học, mỗi năm tăng khoảng 40.000 học sinh. Mặc dù địa phương luôn dành ưu tiên đầu tư cho giáo dục, nhưng áp lực về trường lớp vẫn luôn là “gánh nặng” mỗi khi bước vào năm học mới. Việc này đã ảnh hưởng đến mục tiêu của thành phố là giảm sĩ số/lớp và tăng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày.

Tính đến nay, tỷ lệ học 2 buổi/ngày trên địa bàn thành phố đối với bậc tiểu học đạt hơn 74%, trung học cơ sở đạt 63,2%, trung học phổ thông hơn 95%. Một số trường có diện tích nhỏ hẹp, có trường thuộc vùng ven hoặc vùng áp lực dân số cơ học tăng cao như huyện Bình Chánh, Hóc Môn, quận Bình Tân, Quận 12 sân chơi còn hạn chế, thiếu phòng bộ môn, phòng chức năng, do tất cả các phòng đều tập trung cho việc học của học sinh...

Để thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thời gian tới, thành phố tập trung rà soát nhu cầu trường lớp để ưu tiên bố trí vốn đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng trường lớp, kiện toàn cơ sở vật chất cho các trường học bảo đảm đủ chỗ cho học sinh học 2 buổi/ngày, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên các môn Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc...

Mới đây, tại buổi giám sát của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm xây dựng cơ chế, chính sách cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày; cho phép trường học được hợp đồng với các vị trí việc làm không tuyển dụng được và ngân sách cấp bù để chi trả lương cho đối tượng này khi thực hiện quy định không thu tiền học phí buổi thứ hai đối với học sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2018; các bộ, ngành liên quan cần có quy định cho phép các địa phương linh hoạt trong việc mua sắm thiết bị dạy học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.