Giữ vững thương hiệu trà sen Tây Hồ

Trà sen Tây Hồ hay Thiên Cổ Đệ Nhất Trà để chỉ loại trà được ướp tinh xảo từ những bông sen bách diệp trồng tại hồ Tây, theo một quy trình công phu. Trải qua bao đời, trà sen Tây Hồ vẫn được những nghệ nhân làng Quảng Bá, nay là phường Tây Hồ gìn giữ và phát triển. 

Bà Lưu Thị Hiền, chủ Cơ sở sản xuất chè sen Hiền Xiêm.
Bà Lưu Thị Hiền, chủ Cơ sở sản xuất chè sen Hiền Xiêm.

Sản phầm trà sen Tây Hồ đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao và là sản phẩm mang tính biểu tượng khi nói về Hồ Tây của Hà Nội.

Định hình thương hiệu sản phẩm

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường cho biết, trên địa bàn phường Tây Hồ hiện nay hay quận Tây Hồ trước kia có nhiều sản phẩm được công nhận là các sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, nhưng có 3 sản phẩm OCOP tiêu biểu là Trà sen, Bánh trung thu và Bún ốc Bà Ngoại. Mỗi sản phẩm đều mang trong mình nét đặc trưng riêng, thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết của người dân địa phương trong việc gìn giữ hương vị truyền thống, đồng thời góp phần phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh phường đến với du khách cũng như thị trường trong và ngoài địa phương. Tuy nhiên, trong các sản phẩm OCOP tiêu biểu phải kể đến trà sen Tây Hồ.

Nhắc đến nghề truyền thống ướp trà sen không thể không nói tới phường Quảng An trước đây, nay là phường Tây Hồ. Trải qua thời gian, ngày nay trà sen đã đem đến niềm tự hào cho người dân nơi đây. Tuy nhiên dưới sự cạnh tranh của thị trường, với phương pháp làm thủ công, nhiều áp lực, số hộ theo nghề ướp trà sen chỉ còn rất ít. Chia sẻ về nỗi vất vả của nghề, bà Lưu Thị Hiền, chủ thương hiệu Trà sen Hiền Xiêm cho biết "nghề này vốn nhiều vất vả, thức khuya, dậy sớm, phải nâng giấc cho từng mẻ trà sấy bằng phương pháp thủ công, những ngày nắng nóng, ít người chịu được sức nóng trong lò sấy than củi để sấy trà, bởi vậy nhiều hộ đã bỏ nghề. Nếu không tâm huyết thì không thể theo đuổi được nghề này. Biết nghề nhiều vất vả nhưng tôi vẫn muốn giữ nghề của gia đình, hiện tại tôi truyền bí quyết làm trà cho các con tiếp tục gìn giữ nghề".

z7163711751152-ce5b1bb95bcfd9640e6063f4bc65dbfd-417.jpg
Bóc cánh sen lấy gạo dùng ướp trà.

Mặc dù vất vả, khó khăn, nhưng những gia đình người dân nơi đây vẫn gắn bó với nghề, duy trì, phát huy nghề truyền thống dần trở thành một thương hiệu mang tầm quốc gia. Tuy nhiên, duy trì được nghề ướp sen truyền thống đã khó, gìn giữ, phát triển trong bối kinh tế-xã hội hiện tại lại càng khó khăn hơn. Bà Lưu Thị Hiền cho biết thêm, nghề ướp trà sen gia truyền của gia đình bà có từ năm 1911. Mọi người trong gia đình từ già đến trẻ, mỗi người một việc từ tách cánh, phơi nhụy, tách lấy những hạt gạo để riêng rất kỳ công.

Việc lấy gạo sen là công đoạn khó, người làm phải nhẹ nhàng, khéo léo sao cho gạo sen không bị vỡ nát, bay mất hương thơm. Trà được sấy theo cách truyền thống bằng than hoa để cho ra hương thơm đặc trưng. Để ướp được 1kg trà sen, phải có từ 1.000 đến 1.200 bông hoa sen, loại Sen Bách Diệp trồng tại Hồ Tây có 100 cánh vừa được sắc, vừa được hương bởi có nhiều gạo sen, thêm vào đó trà phải là loại ngon, sạch. Để có được mẻ trà sen phải qua đủ 21 ngày với 7 lần vào hương gạo sen và 7 lần sấy mới có được trà sen tuyệt hảo.

Làm ra được 1kg trà sen vất vả, nhiều công đoạn là vậy, nhưng bù lại, sản phẩm được thị trường yêu chuộng tiêu thụ nhanh, “cung không đủ cầu” và được giá. Tuy nhiên, khi được hỏi sao không mở rộng quy mô sản xuất, bà Lưu Thị Hiền cho biết, do quá trình đô thị hóa nhanh, vùng nước xung quanh Hồ Tây không còn dùng để trồng sen - nguồn nguyên liệu chủ yếu mang lại đặc trưng cho trà sen Tây Hồ, cho nên thiếu nguyên liệu đầu vào.

Gia đình bà đã phải chủ động lên các đầm ở Bắc Từ Liêm thuê, mang giống sen lên trồng để chủ động vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, sen trồng nơi khác chất lượng không được như ở Hồ Tây. Nếu như trước đây, sen ở Hồ Tây chỉ 1.000-1.200 bông là làm ra được 1kg chè, thì nay sen nơi khác mang về phải 2.000 bông mới ra được 1kg chè. Chính vì lý do đó mà không mở rộng được quy mô sản xuất, thêm vào đó các hồ đi thuê ở ngoài cũng không có nhiều hồ đáp ứng đủ yêu cầu trồng sen và cũng không bền vững.

Đưa trà sen Tây Hồ vươn xa

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo phường Tây Hồ cũng như Thành phố Hà Nội trà sen Tây Hồ đã được tham gia vào các sự kiện lớn, các hội chợ kết nối giao thương với các địa phương. Đặc biệt, thành phố và phường luôn tạo điều kiện để thương hiệu trà sen tham gia các gian hàng giới thiệu sản phẩm và được tham gia Chương trình OCOP của Thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường cho biết, sản lượng sen của địa phương được duy trì ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chế biến các sản phẩm OCOP, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Điều này không chỉ thể hiện năng lực sản xuất chè ướp sen của địa phương bền vững mà còn khẳng định uy tín và chất lượng cao của sản phẩm. Các sản phẩm từ sen của địa phương không chỉ được người tiêu dùng trong và ngoài khu vực tin tưởng, lựa chọn, mà còn được cung ứng cho cấp Trung ương và thành phố phục vụ trong các sự kiện, lễ đón tiếp khách quốc tế, đồng thời được phân phối rộng rãi trên thị trường. Điều đó thể hiện uy tín và chất lượng của sản phẩm, góp phần nâng tầm hình ảnh địa phương.

Để đáp ứng và khẳng định thương hiệu của trà sen Tây Hồ, Phó Chủ tịch Cường cho biết thêm, sản lượng sen trên địa bàn được duy trì ổn định và ngày càng tăng, đáp ứng tốt nhu cầu chế biến và tiêu thụ. Chất lượng sen của phường luôn đạt tiêu chuẩn cao và được đánh giá uy tín, đảm bảo nguồn nguyên liệu thơm ngon, tinh khiết. Điều này giúp các sản phẩm từ sen trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho thị trường trong nước, cũng như khách quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế đặc sản OCOP của địa phương. Nhờ chú trọng chất lượng và quy trình sản xuất, các sản phẩm từ sen đã trở thành nguồn cung tin cậy cho các đơn vị cấp Trung ương và thành phố, đồng thời mở rộng ra thị trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

z7163711193779-3ae1f2826d36819f1862216883793cae-2780.jpg
Thu hoạch sen.

Mặc dù nguồn nguyên liệu sen không hoàn toàn được thu hoạch trên địa bàn phường Tây Hồ, nhưng nguồn thu hoạch sen từ các ao, đầm đều được trồng theo tiêu chuẩn và từ các hộ nông dân hợp tác, bảo đảm nguyên liệu tươi, chất lượng ổn định. Sản lượng sen được duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu chế biến và tiêu thụ. Thêm vào đó, chất lượng sen luôn được kiểm soát chặt chẽ từ khâu thu hoạch đến chế biến, với quy trình chọn lọc kỹ lưỡng, bảo quản đúng tiêu chuẩn, bảo đảm sản phẩm an toàn, uy tín và mang giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Nhờ đó, các sản phẩm từ sen không chỉ được người tiêu dùng tin tưởng mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu OCOP và quảng bá hình ảnh địa phương ra thị trường trong và ngoài nước.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng và mở rộng thị trường, phường Tây Hồ đang đề xuất triển khai nguồn sen mới bằng cách mở rộng diện tích trồng tại các ao, đầm đạt tiêu chuẩn, đồng thời hợp tác với các hộ nông dân để cung cấp nguyên liệu chất lượng, ổn định. Quá trình thu hoạch và chế biến được kiểm soát chặt chẽ từ đầu đến cuối, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt tiêu chuẩn OCOP, thơm ngon và an toàn, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu sản phẩm sen của địa phương.

z7163711716182-91866aff4ea802f4fbb67c1ceb00b3aa-7099.jpg
Các nghệ nhân truyền lại kiến thức ướp trà sen.

Để nâng sản phẩm trà sen lên chuẩn 5 sao OCOP, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ cho biết, hiện địa phương đang đối mặt với một số khó khăn như diện tích trồng sen đạt chuẩn còn hạn chế, nguồn nguyên liệu chưa đồng đều và yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm là những thách thức chính. Bên cạnh đó, quy trình chế biến và bảo quản cũng cần được cải tiến để bảo đảm hương vị, độ tươi và tính đồng nhất của sản phẩm.

Trước mắt, địa phương đang từng bước khắc phục thông qua việc hướng dẫn kỹ thuật, hợp tác chặt chẽ với nông dân, đầu tư vào cơ sở chế biến và quản lý chất lượng, nhằm đảm bảo sản phẩm không chỉ thơm ngon, an toàn mà còn đạt uy tín sản phẩm OCOP, góp phần nâng tầm thương hiệu đặc sản trà sen. Về lâu dài, địa phương đang đề xuất triển khai nhiều giải pháp tổng thể bao gồm: đề xuất mở rộng diện tích trồng đạt chuẩn, phối hợp chặt chẽ với các hộ, cải tiến quy trình chế biến và bảo quản, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng, hướng tới tiêu chuẩn 5 sao OCOP. Các giải pháp này giúp bảo đảm sản phẩm thơm ngon, an toàn, uy tín và nâng tầm thương hiệu đặc sản địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.