Giữ màu xanh cây dừa ở đồng bằng sông Cửu Long

Hình ảnh cây dừa đã quá đỗi gần gũi, đi vào lòng người dân Nam Bộ với những lời thơ mộc mạc: “Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ/Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ” (Dừa ơi - Lê Anh Xuân). Ngày nay, ngoài sự gắn bó trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, sản phẩm chế biến từ dừa còn là những mặt hàng xuất khẩu đến thị trường của hơn 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Vườn dừa hữu cơ của Công ty TNHH Trà Vinh Farm, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
Vườn dừa hữu cơ của Công ty TNHH Trà Vinh Farm, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Trong dịp đến thăm một số doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, hộ trồng dừa hữu cơ, dừa sáp cấy phôi tại tỉnh Trà Vinh tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh theo hướng phát huy lợi thế so sánh; triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống.

Hồi phục vườn dừa

Trước đây, khoảng 80% diện tích vườn dừa của tỉnh Trà Vinh bị bọ cánh cứng gây hại nên năng suất, sản lượng dừa bị tụt giảm đáng kể. Bọ cánh cứng cư trú, gây hại ở các lá đọt non của cây dừa, thân dừa cao, trong khi dừa chủ yếu được trồng quanh nhà, ao nuôi thủy sản, chuồng gia súc. Vì vậy, tiêu diệt bọ cánh cứng hại dừa bằng thuốc hóa học cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của con người, vật nuôi.

Từ nguồn vốn tài trợ của tổ chức FAO thuộc Liên hợp quốc, năm 2003, Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh triển khai đề tài khoa học “Quản lý tổng hợp bọ cánh cứng gây hại dừa ở Việt Nam”.

Theo đó, các cán bộ khoa học của trường đã được cử đến Indonesia để nhập ong ký sinh về nước và nuôi thử nghiệm trong phòng kín. Kết quả thử nghiệm cho thấy, đàn ong chỉ ký sinh sâu non bọ cánh cứng gây hại dừa, không ký sinh trên các sinh vật khác như kiến vàng, sâu tơ, ong mật,... và chưa thấy dấu hiệu gây hại sức khỏe con người. Cuối tháng 8/2003, lần đầu tiên trong cả nước, ong ký sinh được phóng thích ra đồng tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh để phòng trị bọ cánh cứng gây hại dừa. Sau đó, quần thể ong ký sinh được thiết lập rộng khắp các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sâu non bọ cánh cứng gây hại dừa bị ký sinh tự nhiên khá cao với tỷ lệ ước khoảng 70-80%. Nhờ đó, diện tích vườn dừa của vùng đất “Chín Rồng” được hồi phục và sản lượng trái tăng dần trở lại.

Đầu năm 2022, dịch hại sâu đầu đen trên cây dừa đã lây lan nhanh chóng tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang... Ngay sau khi phát hiện sâu đầu đen gây hại trên cây dừa xuất hiện tại các huyện Càng Long, Tiểu Cần, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đã hướng dẫn, hỗ trợ nhà vườn xử lý tiêu hủy tàu dừa bị hại nặng để hạn chế tình trạng lây lan ra diện rộng. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh phối hợp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre phóng thích bốn triệu con ong mắt đỏ phòng trị sâu đầu đen gây hại dừa.

Ngoài dịch bệnh gây hại cây dừa, mỗi khi sản phẩm chế biến từ trái dừa gặp khó về đầu ra, dừa trái rớt giá thì nhiều nhà vườn sẽ đốn bỏ dừa và thay thế bằng cây trồng, vật nuôi khác. Với mục tiêu bảo vệ, phát triển bền vững vùng nguyên liệu dừa trái, giai đoạn 2012-2015, UBND tỉnh Trà Vinh đã thực hiện chính sách hỗ trợ đột xuất một lần với số tiền 1,5 triệu đồng/ha cho khoảng 40 nghìn hộ trồng dừa trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở Công thương tỉnh Trà Vinh cũng triển khai thực hiện đề án quy hoạch trồng, cải tạo và chế biến dừa trái trên địa bàn tỉnh. Nhà vườn Nguyễn Phước Nam, ấp Đai Tèn, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành cho biết, trước đây, khi quả dừa rớt giá, gia đình ông đã đốn bỏ 150 cây dừa đang cho quả để trồng cà chua, dưa leo và các loại rau ăn lá. Nhiều năm liền, quả dừa ổn định với mức giá 60.000-80.000 đồng/12 quả, gia đình ông Nam đã khôi phục lại 1ha vườn dừa. Với gần 200 gốc dừa cao sản đã cho quả, hằng tháng gia đình ông có nguồn thu nhập khá ổn định. Đến nay, tỉnh Trà Vinh có 23.698ha dừa, đứng thứ nhì cả nước, chủ yếu là các giống dừa năng suất, chất lượng cao; 85% diện tích dừa đã cho quả, sản lượng đạt gần 307 nghìn tấn, tương đương khoảng 256 triệu quả/năm.

Tại tỉnh Tiền Giang, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Mẫn, những năm gần đây, nhà vườn của tỉnh có nguồn thu nhập khá ổn định từ cây dừa. Điều kiện đất đai, khí hậu tại các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phú Đông, Gò Công Tây thích hợp cho cây dừa phát triển. Thời gian tới, diện tích vườn dừa của tỉnh có xu hướng tăng nhanh, do sản phẩm chế biến từ quả dừa đã có thị trường tiêu thụ ổn định.

Tiền Giang hiện có hơn 20.000ha dừa; trong đó có 17.000ha dừa đang cho quả, năng suất bình quân đạt 10,74 tấn/ha và sản lượng gần 184 nghìn tấn/năm. Với sự phát triển nhanh về diện tích cây dừa, ngành nông nghiệp tỉnh đã hướng dẫn nông dân quy trình kỹ thuật trồng, biện pháp phòng trừ sâu hại. Đặc biệt, khuyến khích người dân trồng dừa hữu cơ, ứng dụng các biện pháp sinh học trong việc quản lý bọ cánh cứng và phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa.

Trồng dừa hữu cơ gắn với chế biến xuất khẩu

Tỉnh Bến Tre được mệnh danh là xứ sở dừa của Việt Nam. Với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, phù sa bồi đắp quanh năm, vùng đất cù lao tỉnh Bến Tre ngút ngàn với những rặng dừa xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, để tôn vinh bản sắc xứ dừa, tỉnh đã nhiều lần tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre. Các hoạt động của lễ hội nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu ngành dừa, sản phẩm dừa Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế; đồng thời tạo cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dừa giữa các nông dân, doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm dừa Bến Tre. Hiện Bến Tre là tỉnh có diện tích dừa lớn nhất Việt Nam với khoảng 77.000ha, sản lượng hơn 620 triệu quả/năm, chiếm 40% sản lượng cả nước.

Nhiều năm qua, mặt hàng quả dừa tỉnh Bến Tre được chú ý nhiều cả về sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Sản phẩm từ quả dừa rất đa dạng: gáo dừa chế biến thành than hoạt tính; cơm dừa sấy khô phục vụ ngành chế biến thực phẩm; xơ dừa chế biến thành thảm xơ dừa và nệm xơ dừa; mùn dừa chế biến thành đất sạch; nước dừa chế biến thạch dừa, kẹo dừa. Đây là những mặt hàng phục vụ cho nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao.

Tại Trà Vinh, làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Đức Mỹ, huyện Càng Long đã được hình thành gần 20 năm với các ngành nghề tơ xơ dừa, sản xuất đất sạch, thảm xơ dừa. Một số cơ sở sản xuất tơ xơ dừa nơi đây đã ứng dụng khoa học-công nghệ để sản xuất phân bón hữu cơ với nguồn nguyên liệu mụn dừa, men vi sinh để bón cho đất, cải tạo đất bạc màu, tăng độ phì nhiêu cho đất. Nhiều năm qua, Công ty cổ phần Trà Bắc, phường 4, thành phố Trà Vinh đã phát huy được lợi thế cạnh tranh quốc tế với hai sản phẩm than hoạt tính và cơm dừa sấy khô. Công ty đang là nhà sản xuất than hoạt tính với quy mô lớn nhất Việt Nam, sản phẩm được sản xuất từ than sọ dừa dạng hạt, bằng phương pháp vật lý với công nghệ hoạt hóa bằng hơi nước ở nhiệt độ cao.

Thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao tiêu biểu của tỉnh Trà Vinh hiện nay có đường hoa dừa và mật hoa dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần; kẹo dừa sáp lá dứa Vicosap, kẹo dừa sáp ca cao Vicosap của Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu Kè, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè đã nhanh chóng khẳng định vị thế và được thị trường đón nhận. Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm Thạch Thị Chal Thi cho biết, sản phẩm của công ty đã xuất khẩu tới các nước Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan. Hiện công ty đang hướng dẫn 31 hộ trồng dừa ở ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần áp dụng quy trình canh tác dừa hữu cơ, hợp đồng tiêu thụ mật hoa dừa với giá 15.000 đồng/lít, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn gấp 5 đến 6 lần so với trồng dừa thu hoạch trái.

Việc thúc đẩy phát triển liên kết bền vững các chuỗi sản phẩm dừa, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ gắn với các nhà máy chế biến đang giúp các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền nông nghiệp bền vững, đa dạng sinh học, an toàn cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường tự nhiên.

Du khách tìm hiểu về bánh lá dừa tại Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre.

Du khách tìm hiểu về bánh lá dừa tại Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.