Giao thông Trung Bộ tê liệt cục bộ, ngành đường bộ căng mình khắc phục

Mưa lũ lớn khiến giao thông Trung Bộ bị chia cắt, hàng chục điểm sạt lở, ngập sâu. Các đơn vị quản lý đường bộ đang triển khai ứng trực 24/24, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để sớm khôi phục lưu thông.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ được thực hiện 24/24 giờ nhằm mục tiêu thông đường sớm nhất có thể.
Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ được thực hiện 24/24 giờ nhằm mục tiêu thông đường sớm nhất có thể.

Tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tính đến 16 giờ ngày 1/11/2025, toàn khu vực Trung Bộ vẫn còn 51 vị trí tắc đường chưa thể thông tuyến. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để khắc phục, sớm khôi phục lưu thông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và ngành xây dựng địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các đoàn công tác đã được cử đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng để kiểm tra thực tế, hướng dẫn triển khai các biện pháp xử lý.

Các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức trực 24/24 giờ, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) nhằm kịp thời xử lý các điểm sạt lở, ngập úng, nhưng do khối lượng thiệt hại lớn từ ngập lụt và sạt lở, vẫn còn 51 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ.

Người tham gia giao thông đã có thể đi lại giữa tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.

Các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý tới chiều 1/11 còn 25 vị trí tắc đường.

Cụ thể, thành phố Huế còn 8 vị trí tắc đường trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây tại vị trí Km381+360; Km383+980; Km384+100; Km384+150; Km385+100; Km385+900; Km386+040; Km386+300.

Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến thông xe trong ngày 2/11/2025 tại các vị trí tắc đường.

Riêng quốc lộ 1 đi qua địa phận thành phố Huế, các đơn vị bảo trì ngành đường bộ đã hoàn thành nhiệm vụ toàn tuyến được thông xe hoàn toàn.

Tại thành phố Đà Nẵng tính tới thời điểm 16 giờ chiều 1/11 vẫn còn 12 vị trí tắc đường. Cụ thể, trên đường Trường Sơn Đông còn 6 vị trí sạt lở tại Km72+050, Km119+400, Km126+700, Km128+000, Km133+400, Km141+530. Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến các điểm bị tắc này sẽ được thông xe trước 23 giờ ngày 1/11.

Tuyến cao tốc La Sơn-Hòa Liên còn 3 vị trí tắc, trong đó có 2 vị trí tại Km41+400 và Km42+800 dự kiến thông xe ngày 2/11. Đối với điểm sạt lở tại Km50+700 – Km50+800 có vết nứt dọc, đang cấm lưu thông, tạm phân luồng theo hướng nam hầm Hải Vân-Túy Loan-quốc lộ 1 và chưa xác định được thời gian sửa chữa, bảo dưỡng hoàn thiện.

ndo_br_f59cc15dad14214a7805.jpg
Tuyến đường Trường Sơn nhánh tây mới thông được 1 làn khối lượng đất đá sạt lở vẫn còn rất nhiều.

Đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo hiện đã thông 1 làn, song do mưa lớn kéo dài, phương tiện được khuyến cáo lưu thông theo quốc lộ 19 và quốc lộ 24 để kết nối khu vực Tây Nguyên với quốc lộ 1.

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây còn 3 vị trí tắc tại Km415+230, Km415+560, Km420+500; Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến thông xe lúc 23 giờ ngày 1/11.

Cũng như thành phố Huế, quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện đã thông xe toàn bộ, các phương tiện có thể tham gia giao thông bình thường trên tuyến quốc lộ này.

ndo_br_2375274372231370154.jpg
Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống các địa điểm sạt lở nặng để kiểm tra, giám sát công việc khắc phục thiệt hại hạ tầng giao thông.

Tại tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 5 vị trí tắc đường trên đường Trường Sơn đông tại các vị trí Km166+490, Km166+780,Km167+210, Km167+630 và Km166+920 là điểm phát sinh mới do sạt lở ta-luy dương.

Cục đường bộ dự kiến thông xe 1 làn các điểm tắc nghẽn trên vào 21 giờ ngày 1/11.

Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thông xe bình thường.

Các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý tính tới 16 giờ chiều nay, còn 26 vị trí tắc đường. Cụ thể, tắc đường thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị, còn 4 vị trí tắc đường:

Quốc lộ 15, tắc tại vị trí Km562+100 (xã Phong Nha), nguyên nhân ngập sâu 0,7m.

Quốc lộ 49C, tắc tại các vị trí Km32+950÷Km33+600; Km33+600÷Km35+500 (xã Vĩnh Định) và Km36+750÷Km41+076 (xã Mỹ Thủy), nguyên nhân tắc do bị ngập từ 15-50cm .

Trên địa phận thành phố đà Đà Nẵng, còn 22 vị trí tắc đường, cụ thể: quốc lộ 14E tắc tại vị trí Km84+400-Km84+850, nguyên nhân do sạt lở ta-luy dương.

quốc lộ 14H, tắc tại khu vực cầu Khe Rinh Km65+400, nguyên nhân tắc do ngập sâu 1m.

Quốc lộ 24C, tắc tại 18 vị trí sạt lở (12 vị trí phát sinh mới), trong đó 1 vị trí tại cầu Ca Da Km85+095 đang xếp kè rọ thép, dự kiến thông xe ngày 2/11; 17 vị trí còn lại tại các Km80+400-Km84+250 dự kiến cũng thông xe trong ngày 2/11.

Quốc lộ 40B, xảy ra sạt lở tại Km82+500 và đoạn Km123-Km124, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị dự kiến thông xe ngày 2/11 đối với tuyến quốc lộ này.

Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn công tác do lãnh đạo Cục trực tiếp dẫn đầu, có mặt tại các tỉnh, thành phố Trung Bộ để chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn công tác khắc phục. Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, sử dụng vật tư dự phòng nhằm sớm thông tuyến và sửa chữa hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, toàn đơn vị trong giai đoạn này duy trì trực chỉ huy điều hành công tác phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đồng thời hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi để khắc phục sạt lở. Cục cũng khuyến cáo người dân và các phương tiện giao thông tuân thủ hướng dẫn phân luồng, tuyệt đối không đi vào khu vực ngập, sạt lở để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.