Đại hội IV Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Tiếp nối hành trình tri ân, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm tổng kết nhiệm kỳ III, xác định phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời kiện toàn tổ chức, nhân sự Ban Chấp hành khóa IV.

Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Hội, mở ra giai đoạn mới với nhiều mục tiêu cụ thể, thiết thực hơn cho công tác tri ân liệt sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự và chỉ đạo đại hội, có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

pctn.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ và gần 200 đại biểu đại diện cho gần 10.000 hội viên trong cả nước.

Trước khi tiến hành đại hội, thay mặt Ban tổ chức, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Chủ tịch danh dự Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam Trung tướng Lê Văn Hân đã tặng hoa và quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ.

tang-qua.jpg
Đại diện Ban tổ chức tặng hoa và quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, nhấn mạnh: Dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng cả nước hiện vẫn còn khoảng 530.000 liệt sĩ chưa xác định được đầy đủ thông tin, trong đó hơn 180.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, để lại nỗi đau dai dẳng cho hàng trăm nghìn gia đình. Đó chính là động lực để Hội kiên trì theo đuổi sứ mệnh tri ân, hỗ trợ và đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ III, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ ngày càng phức tạp, Hội và các tổ chức hội trên cả nước đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, Hội đã hỗ trợ đính chính thông tin 589 bia mộ liệt sĩ; giám định ADN 325 mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân, qua đó xác định danh tính 77 liệt sĩ; hỗ trợ 917 lượt gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng.

trung-tuong-hkh.jpg
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác xã hội hóa nguồn lực tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động tri ân. Tổng nguồn lực huy động trong nhiệm kỳ ước đạt gần 91 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Hội đã xây dựng hơn 500 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa và nâng cấp trên 80 căn nhà cho gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; trao gần 900 sổ tiết kiệm và hàng chục nghìn suất quà tri ân.

Bên cạnh đó, Hội phụng dưỡng thường xuyên hơn 40 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trao khoảng 900 suất học bổng cho con em gia đình liệt sĩ; hỗ trợ phương tiện sinh hoạt, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người và tham gia tu bổ, nâng cấp nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.

tang-qua-tnls.jpg
Ban tổ chức tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được Hội xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Thông qua các nền tảng thông tin như trang web trianlietsi.vn, Linh khí quốc gia và các kênh truyền thông của Hội, hàng nghìn thông tin liệt sĩ đã được công bố, góp phần hỗ trợ thân nhân trong quá trình tìm kiếm hài cốt và xác định danh tính.

Hội cũng phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải hơn 5.000 tin, bài; xuất bản 10 số đặc san tri ân, hai đầu sách chuyên đề và tham gia nhiều hoạt động triển lãm, trong đó có triển lãm “Tri ân đồng đội” tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Hội đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Nhân đạo quốc gia (1400) và Ngân hàng Quân đội (MB) triển khai các chương trình nhắn tin tri ân, huy động được hơn 16,8 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Nhiều hoạt động tri ân quy mô lớn được tổ chức, như các chương trình giao lưu nghệ thuật truyền hình trực tiếp, các cuộc gặp mặt thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các đoàn thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.

thu-truong.jpg
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Nội vụ phát biểu.

Báo cáo tại Đại hội cũng khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Hội trong việc kết nối, khai thác nguồn thông tin quốc tế phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ. Thông qua hợp tác với các cựu binh Mỹ và một số trường đại học Hoa Kỳ, Hội đã tiếp nhận nhiều bộ hồ sơ chiến tranh, cung cấp cho Ban Chỉ đạo quốc gia 515, góp phần quan trọng vào việc tìm kiếm, quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Hội trong nhiệm kỳ qua. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, những kết quả đó không chỉ xoa dịu nỗi đau cho các gia đình thân nhân liệt sĩ mà còn củng cố niềm tin trong nhân dân, lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Với truyền thống đã được hun đúc, với đội ngũ cán bộ tâm huyết, Hội sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần tin cậy cho các gia đình liệt sĩ, là nhịp cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu khẳng định: Sau 15 năm hình thành và phát triển, Hội đã trở thành địa chỉ tin cậy của thân nhân liệt sĩ và là cầu nối gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Việc xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới tổ chức hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả và tính bền vững của hoạt động tri ân. Hiện nay, mạng lưới Hội đã có 13 hội cấp tỉnh, hai văn phòng đại diện khu vực và gần 90 chi hội, với gần 10.000 hội viên tham gia sinh hoạt.

phan-sy-thao.jpg
Đại tá Phan Sỹ Thao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ III.

Các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức, như việc mạng lưới hội chưa phủ rộng toàn quốc, một số địa phương chưa có tổ chức hội, đội ngũ cán bộ hội phần lớn cao tuổi, nguồn kinh phí hoạt động còn phụ thuộc nhiều vào vận động xã hội hóa.

Sau nửa ngày làm việc, Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IV. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra của Hội, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Theo đó, Hội đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của thân nhân liệt sĩ và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; phấn đấu hỗ trợ xác định danh tính từ 600 đến 700 liệt sĩ; giúp 450 đến 500 gia đình di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương; huy động hằng năm từ 18-25 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân, đồng thời mở rộng tổ chức hội tại các địa phương chưa có Hội; tăng cường thu hút lực lượng trẻ, doanh nhân, trí thức tham gia.

bch.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 36 đồng chí.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, khẳng định, Ban Chấp hành khóa IV cam kết thực hiện nghiêm Điều lệ Hội, các nghị quyết của Đại hội, đồng thời kêu gọi toàn thể hội viên và các tổ chức hội trong cả nước tiếp tục chung sức, đồng lòng, “làm có hiệu quả những việc mà các anh hùng liệt sĩ còn dang dở”.

Đại hội IV được kỳ vọng sẽ tạo dấu mốc quan trọng, tiếp thêm động lực để Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả sứ mệnh “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong đời sống xã hội hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc tặng giấy khen cho các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Phường Điện Bàn Bắc xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” được Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, triển khai và đã phát huy hiệu quả.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường trung học phổ thông Lê Lợi, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Hiệu quả từ mô hình "3 cùng với thanh thiếu niên" ở Nghệ An

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hỗ trợ thanh thiếu niên hoàn thiện nhân cách, ổn định cuộc sống, phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, Công an tỉnh Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp triển khai mô hình “3 cùng với thanh, thiếu niên”. Sau gần một năm triển khai, mô hình bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét.

Nâng cấp ứng dụng eTax Mobile lên phiên bản 3.4.2

Nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Cùng với việc hoàn thiện chính sách pháp luật và hiện đại hóa công tác quản lý, ngành thuế luôn xác định mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao tính tuân thủ tự nguyện trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Vụ nổ sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Động đất tại Nhật Bản: Hoàn tất công tác điều tra, tổ chức an táng công dân Việt Nam tử vong

Theo tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, ngày 31/7, cơ quan Cảnh sát Nhật Bản đã hoàn tất công tác điều tra theo quy định và bàn giao Giấy chứng tử cho gia đình nạn nhân Trần Văn S. sinh năm 2002 (quê Ninh Bình) không may tử vong trong trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7 vừa qua.

Đơn vị thi công dùng xe múc sửa chữa nền đường Bưng Môn.

Sửa chữa đường hư hỏng sau phản ánh của Báo Nhân Dân

Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh tuyến đường Bưng Môn bị hư hỏng nghiêm trọng do quá trình xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Dự án thành phần 2, Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, ngày 31/7, lực lượng chức năng phường Long Thành tiến hành sửa chữa tạm để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đối với người dân địa phương.

Người dân thao tác trên máy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ.

Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo” trong giải quyết thủ tục hành chính

Qua hơn 1 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Mô hình “Dân vận khéo trong thực hiện thủ tục hành chính” đang phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

[Video] Rút kinh nghiệm từ lũ lịch sử 2024-2025 để bảo vệ an toàn đê điều

[Video] Rút kinh nghiệm từ lũ lịch sử 2024-2025 để bảo vệ an toàn đê điều

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết những năm gần đây, thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng cực đoan với nhiều loại hình xảy ra trên phạm vi rộng. Đặc biệt, các đợt mưa lũ lớn sau bão trong hai năm 2024 và 2025 đã liên tiếp thiết lập nhiều mốc lũ lịch sử, gây áp lực rất lớn đối với hệ thống đê điều.