Xác lập tầm nhìn, định hướng phát triển cho công đoàn ngành khoa học, công nghệ

Đại hội Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng của tổ chức công đoàn ngành, hướng tới mô hình đại diện hiện đại, chăm lo bền vững và bảo vệ hiệu quả người lao động khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trọng thể.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 190 đại biểu đại diện cho hơn 82.650 đoàn viên, người lao động trong ngành.

Với nền tảng đã được xác lập từ Đại hội lần thứ I, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước khẳng định vai trò là tổ chức đại diện hiện đại, có năng lực số, đồng hành hiệu quả cùng người lao động trong sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Định vị lại vai trò công đoàn ngành khoa học và công nghệ

Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện đang quản lý 54 công đoàn trực thuộc với hơn 82.650 đoàn viên. Việc làm và đời sống của đoàn viên, người lao động nhìn chung ổn định, thu nhập bình quân 10-15 triệu đồng/người/tháng. Đời sống vật chất, tinh thần được quan tâm thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bữa cơm Công đoàn, Tháng Công nhân, Chợ Tết Công đoàn, phúc lợi đoàn viên…

gen-h-4-2042.jpg
Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu khai mạc.

Giai đoạn 2023-2025, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các công đoàn trực thuộc đã tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”, tặng sổ tiết kiệm; ủng hộ đồng bào, hỗ trợ đoàn viên bị thiên tai, bão lũ… được triển khai thiết thực, hiệu quả. Tổng số tiền chi cho các hoạt động là 38,5 tỷ đồng.

Công tác chăm lo Tết Nguyên đán được quan tâm sâu sắc với các chương trình “Tết Sum vầy-Xuân gắn kết”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn”. Tổng kinh phí chăm lo Tết của toàn ngành đạt trên 20 tỷ đồng. 100% đơn vị chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết; mức thưởng bình quân khối sự nghiệp từ 5-8 triệu đồng/người, khối doanh nghiệp Nhà nước từ 15-20 triệu đồng/người.

Công tác thương lượng, đối thoại và ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt nhiều kết quả tích cực với hơn 90% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị người lao động.

Khối doanh nghiệp đã xây dựng và sửa đổi 629 thỏa ước lao động tập thể, 100% có điều khoản có lợi hơn cho người lao động. 100% công đoàn trực thuộc hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; các doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và chi trả chế độ bồi dưỡng độc hại cho người lao động.

gen-n-b-118.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Trong giai đoạn 2023-2025, hơn 200 cán bộ công đoàn được tập huấn AI, sử dụng trợ lý ảo; 61.224 cán bộ, đoàn viên, người lao động hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về AI; 285 cán bộ công đoàn các cấp được tập huấn về công tác tuyên giáo, nữ công...

Các phong trào “Cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”, phong trào “Chuyển đổi số để làm việc tốt hơn” được triển khai sâu rộng.

Đại hội Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ I diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Đảng và Nhà nước xác định là đột phá chiến lược, là động lực then chốt của tăng trưởng và phát triển bền vững đất nước.

Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức công đoàn ngành: không chỉ làm tốt các chức năng truyền thống, mà phải chủ động thích ứng với môi trường lao động đang biến đổi nhanh chóng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long khẳng định, Đại hội lần thứ I không chỉ mang ý nghĩa tổ chức mà còn là dịp xác lập tầm nhìn và định hướng phát triển cho công đoàn ngành trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Thứ trưởng, Công đoàn ngành Khoa học và Công nghệ phải trở thành tổ chức đại diện hiện đại, chăm lo bền vững và bảo vệ hiệu quả người lao động trong cả không gian thực và không gian số.

Mỗi cán bộ công đoàn là “Hạt nhân số”, “Người hướng dẫn số” tại cơ sở

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Đại hội là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, phát triển và vị thế của đội ngũ công đoàn khoa học, công nghệ trong giai đoạn đất nước chuyển sang mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

gen-h-3-3639.jpg
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: Trong môi trường lao động số, tổ chức công đoàn không thể tiếp tục vận hành theo cách làm cũ. Việc chuyển đổi số không làm thay đổi bản chất chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động, nhưng tạo ra bước chuyển căn bản về phương thức hoạt động.

Bộ trưởng đề nghị Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam thời gian tới hỗ trợ đoàn viên, người lao động nâng cao kỹ năng học tập công nghệ, coi đây là quyền lợi cốt lõi; công đoàn xây dựng chương trình đại diện cho từng nhóm lao động để hỗ trợ theo nhóm kỹ năng;

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ cho đoàn viên, từ tư vấn pháp lý lao động đến các dịch vụ cơ bản; ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ trong mọi hoạt động công đoàn, thay giấy tờ thủ tục bằng số hóa; tham gia đồng thiết kế chính sách chứ không chỉ kiến nghị chính sách... Qua đó, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng và tham gia xây dựng chính sách liên quan đến người lao động khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng công tác đào tạo và tái đào tạo kỹ năng trên nền tảng số cũng xác định là hình thức chăm lo căn cơ và bền vững nhất, giúp người lao động nâng cao năng lực thích ứng, ổn định việc làm và thu nhập trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển nhanh, sâu và rộng.

gen-h-2-5783.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu.

Tại sự kiện, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Trong hơn 2 năm qua, hoạt động công đoàn ngành khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả nổi bật, ghi dấu ấn bằng nhiều mô hình hay, cách làm mới.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Đình Khang gợi mở một số công tác trọng tâm của Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam thời gian tới như: Phát huy vai trò của công đoàn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là cơ sở và nền tảng để xây dựng những giải pháp căn cơ nhằm triển khai có hiệu quả khâu đột phá trong nhiệm kỳ về chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn;

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đổi mới sáng tạo cho cán bộ công đoàn để mỗi cán bộ công đoàn phải trở thành “Hạt nhân số”, “Người hướng dẫn số” tại cơ sở...

Đại hội đã Công bố quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí, tại đại hội chỉ định 25 đồng chí, khuyết 2 đồng chí.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ trục vớt lưới đánh cá đưa lên tàu cứu nạn.

Cà Mau hỗ trợ cứu hộ 13 ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 24/12, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng nghiệp vụ tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối cùng ngư dân địa phương vừa cứu vớt 13 ngư dân bị chìm tàu trên biển và đưa vào bờ an toàn.

Các đồng chí lãnh đạo xã Mường Nhé trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đồng bào dân tộc Si La ở bản Nậm Sin với nghi lễ được công nhận là Lễ mừng cơm mới.

Mường Nhé chú trọng nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số

Thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, gồm: Mường Nhé, Chung Chải và Nậm Vì, xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) hiện có 24.294 nhân khẩu. Trong đó hầu hết dân số thuộc đồng bào dân tộc thiểu số (Hà Nhì, H'Mông…) chiếm hơn 90%; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở Mường Nhé là 45,95% dân số, chủ yếu thuộc nhóm cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 giúp dân gia cố, ngăn sạt lở bờ suối Cái, xã Đại Từ. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Từ đầu tháng 12 tới nay, Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ cơ động lực lượng về các khu vực bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai trong thời gian qua, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả và củng cố hồi phục hạ tầng, dân sinh, tô thắm thêm truyền thống tình quân dân.

Học viên trong giờ thực hành nghề công nghệ ô-tô (Ảnh: THU TRANG)

Lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2026 đối với 5 nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Điện tử công nghiệp.

Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội IV Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Tiếp nối hành trình tri ân, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm tổng kết nhiệm kỳ III, xác định phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời kiện toàn tổ chức, nhân sự Ban Chấp hành khóa IV.

Nhiều hội thảo, tuyên truyền về luật Phòng, chống mua bán người.

Giúp nạn nhân bị mua bán vượt qua sang chấn tâm lý: Cần những mô hình hỗ trợ thiết thực

Trong bối cảnh tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp, các mô hình hỗ trợ cộng đồng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giúp nạn nhân vượt qua sang chấn, phục hồi và ổn định cuộc sống. Những mô hình này không chỉ mang lại sự an toàn tạm thời mà còn tạo nền tảng lâu dài để nạn nhân tái hòa nhập bền vững.

“Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] "Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chăm lo cho người lao động trong và ngoài ngành xây dựng.

Chiều 23/12, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chăm lo cho người lao động trong và ngoài ngành xây dựng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân (thành phố Huế) cùng các lực lượng công an, quân sự, dân quân địa phương tổ chức cứu trợ người dân thôn Ta Lo A Hố (xã Hồng Vân trước đây) bị cô lập, chia cắt trong mưa lũ. (Ảnh: CÔNG HẬU)

Một năm chống chọi mưa, lũ lịch sử

Năm 2025 đang dần khép lại với bức tranh thiên tai đầy khốc liệt và bất thường. Từ đầu năm đến nay, trên khắp các vùng miền cả nước liên tiếp xuất hiện những đợt mưa lũ vượt mốc lịch sử, những trận lũ quét, sạt lở đất ập đến bất ngờ.