Lan tỏa niềm tin, khát vọng cống hiến của người lao động ngành Điện

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ là sự đổi mới phương thức phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn, Công đoàn Điện lực Việt Nam không đứng ngoài nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, mà chủ động phát động, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, tạo động lực tinh thần cho người lao động.

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100 nghìn đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trên cả nước.

Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Nguyễn Anh Tuấn-Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVN.

gen-h-z7359152179236-dbed5e3951765068a61a7e92f239a36b-927.jpg
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Văn Anh nhấn mạnh: Công đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị có quy mô lớn, tính đặc thù cao, hoạt động gắn trực tiếp với nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong lĩnh vực năng lượng.

Lực lượng đoàn viên phân bố rộng khắp, làm việc tại nhiều công trình, nhà máy, trạm biến áp, đường dây truyền tải, trung tâm điều độ, dịch vụ khách hàng… Điều đó đặt ra yêu cầu tổ chức Công đoàn phải chuyên nghiệp, hiệu quả, có chiều sâu, bám sát cơ sở và thích ứng nhanh với biến động thực tiễn.

Đánh giá nhiệm kỳ 2023-2025, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận: Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp, tham gia ngày càng thực chất vào đối thoại, thương lượng tập thể; giám sát chặt chẽ các chế độ, chính sách liên quan đến việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động.

Thông qua hệ thống Công đoàn các cấp, nhiều vấn đề phát sinh được nắm bắt và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp, xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định, kỷ cương và trách nhiệm trong toàn Tập đoàn.

Điểm nhấn quan trọng khác của nhiệm kỳ vừa qua là sự đổi mới phương thức phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn, theo hướng rõ vai-rõ việc-rõ trách nhiệm.

Công đoàn không đứng ngoài nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, mà chủ động phát động và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua bám sát mục tiêu cụ thể, công trình cụ thể, sản phẩm cụ thể, tạo động lực tinh thần cho người lao động.

Trong đó, phong trào thi đua tại Dự án Đường dây 500kV mạch 3 là minh chứng tiêu biểu cho năng lực lựa chọn trọng tâm đúng thời điểm, huy động lực lượng hiệu quả, lan tỏa tinh thần cống hiến và kỷ luật lao động của tổ chức Công đoàn ngành Điện. Kết quả của phong trào đã góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Đảng, Nhà nước giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án-một công trình năng lượng chiến lược quốc gia.

Đồng chí Phan Văn Anh cũng chỉ ra 5 định hướng trọng tâm cho Công đoàn Điện lực Việt Nam trong nhiệm kỳ mới như: Nâng cao chất lượng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động theo chiều sâu và thực chất, lấy hiệu quả giải quyết kiến nghị của đoàn viên làm thước đo uy tín và năng lực tổ chức công đoàn.

Đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua, bảo đảm có mục tiêu rõ, sản phẩm cụ thể, kết quả đo đếm được, tập trung vào an toàn vận hành, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhất là tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Chủ động đồng hành trong chuyển đổi số, ưu tiên đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, hỗ trợ chuyển đổi vị trí việc làm, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình đổi mới.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc thù lao động kỹ thuật cao và phân tán theo ca kíp, địa bàn, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa An toàn-Kỷ cương-Trách nhiệm-Phục vụ; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và uy tín tổ chức Công đoàn.

Đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, coi đây là đầu tư chiến lược cho chất lượng, uy tín và sự phát triển bền vững của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

gen-h-z7359237656474-dc6300aea1ea728a3fc977b2de3d90f4-6969.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Hoàng An ghi nhận sâu sắc vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn trong một nhiệm kỳ “muôn vàn khó khăn”, khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ngành Điện đối mặt cùng lúc nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn kiên định hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời duy trì nhiều chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật trong nhóm dẫn đầu ASEAN; đầu tư xây dựng bứt phá hai năm liên tiếp vượt kế hoạch, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn; sản xuất kinh doanh dần phục hồi, từng bước khắc phục mất cân đối tài chính; sắp xếp bộ máy, chuyển đổi số đạt kết quả toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quản trị hiện đại, hiệu quả và doanh nghiệp số toàn diện.

Trong tổng thể những thành tựu đó, đồng chí Đặng Hoàng An khẳng định dấu ấn Công đoàn hiện diện đậm nét, từ chăm lo an sinh nội bộ, tổ chức thi đua sáng kiến, đến vai trò giữ lửa niềm tin, tinh thần yêu nghề, yêu ngành cho gần 98.000 người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu rất cao.

Dịp này, đồng chí Đặng Hoàng An đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tập trung xây dựng môi trường làm việc an toàn, cơ giới hóa, giảm rủi ro, nâng tầm an sinh xã hội nội bộ, triển khai học bổng hỗ trợ con em người lao động, tăng cường an toàn giao thông và lan tỏa niềm tin, khát vọng cống hiến.

7-8218.jpg
Các đồng chí Phan Văn Anh và Đặng Hoàng An trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 24/27 đồng chí đoàn viên ưu tú vào Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã thống nhất bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa VII. Đồng chí Đỗ Đức Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VII.

Đại hội cũng bầu Ủy ban Kiểm tra khóa VII gồm 7 đồng chí, đồng thời thống nhất giới thiệu đồng chí Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn khóa VII để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, 3 cá nhân thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, vì thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 2 tập thể và 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án Đường dây 500kV mạch 3-dự án trọng điểm quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Diễn tập chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Giữ rừng giữa cao điểm mùa khô ở An Giang

Thời điểm nắng nóng cục bộ gay gắt khắp Nam Bộ, nhiều cánh rừng tại tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn “báo động đỏ”. Từ những cánh rừng tràm ngập nước đến các dốc núi cao vùng biên giới, hải đảo, một cuộc chiến bảo vệ “lá phổi xanh” đang được triển khai ráo riết với tinh thần: Chủ động tối đa, phản ứng tức thì.

[Video] Nhân ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ (2/4): Chung tay hỗ trợ trẻ tự kỷ - Từ nhận thức đến hành động

[Video] Nhân ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ (2/4): Chung tay hỗ trợ trẻ tự kỷ - Từ nhận thức đến hành động

Rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi của trẻ. Những năm gần đây, số trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng này có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao nhận thức và xây dựng phương pháp can thiệp phù hợp.

Tin nổi bật ngày 2/4: Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin nổi bật ngày 2/4: Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam và Belarus; Iran triển khai thủ tục cho tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz... là một số tin tức nổi bật trong ngày 2/4/2026.

Tin nổi bật ngày 1/4: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin nổi bật ngày 1/4: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; Đề xuất miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030… là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/4/2026.

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đột phá từ tư duy đến hành động

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đột phá từ tư duy đến hành động

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ kéo dài thời hạn quy hoạch mà còn đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển. Từ cách tiếp cận ngắn hạn sang chiến lược dài hạn, quy hoạch lần này mở ra hướng đi mới cho một Thủ đô hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 1/4, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê Nguyễn Văn Hoa trao kinh phí hỗ trợ cho 6 gia đình.

Khởi công xây dựng 6 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình khó khăn ở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk

Chiều 31/3, tại xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 6 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 13. Đây là hoạt động thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn vùng biên.

Em Thảo trong ngày nhận học bổng khởi nghiệp từ Quỹ SeADreams.

Đồng hành chắp cánh nuôi dưỡng ước mơ học sinh nghèo

Với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, rào cản lớn nhất không nằm ở năng lực mà ở áp lực tài chính kéo dài. Thực tế cho thấy, sự đồng hành của nhiều quỹ khuyến học đã và đang góp phần giúp các em duy trì việc học và từng bước biến ước mơ thành hiện thực.