Tin nổi bật ngày 24/12: Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng; đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày; vàng miếng SJC, giá bạc thế giới tiếp tục lập đỉnh mới

Tin nổi bật ngày 24/12: Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng; đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày; vàng miếng SJC, giá bạc thế giới tiếp tục lập đỉnh mới

Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày; vàng miếng SJC, giá bạc thế giới tiếp tục lập đỉnh mới… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 24/12.

Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026

Chiều 24/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025, đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các mặt.

a2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo lực lượng Quân đội nỗ lực ưu tiên làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 và tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, chiến lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quốc hội khóa mới dự kiến họp kỳ đầu tiên vào tháng 4/2026

Chiều 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

2481686258788972650-3215.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới dự kiến khai mạc sáng 6/4/2026, gồm 2 đợt họp. Đợt 1: Từ ngày 6-22/4/2026: tập trung bố trí tiến hành công tác tổ chức, nhân sự (khoảng 9 ngày đầu Kỳ họp như thông lệ); sau đó, bố trí Quốc hội nghe trình bày, thảo luận tại Tổ, Hội trường đối với một số dự án luật, làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện trong thời gian giữa 2 đợt họp. Đợt 2: Từ ngày 11-21/5/2026, chủ yếu bố trí Quốc hội xem xét, thảo luận các nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, Chương trình giám sát; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm và sự nỗ lực, cố gắng, tập trung cao độ, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật và 31 nghị quyết khác; tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”; thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày

Ngày 24/12, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề xuất mới về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Phương án nêu ra đang được gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Nếu đề xuất này được thông qua, trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 1/1/2026 dương lịch đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026 dương lịch. Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

2.025 đại biểu chính thức dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

hop-bao.jpg
Quang cảnh buổi họp báo ngày 24/12.

Thông tin tại buổi họp báo về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI cho biết, với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra từ ngày 26-27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (thành phố Hà Nội).

Tổng số đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Đại biểu cao tuổi nhất là Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (98 tuổi) và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (đều 11 tuổi).

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới. Qua đó, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Vàng miếng SJC, giá bạc thế giới tiếp tục lập đỉnh mới

Ngày 24/12, vàng miếng SJC tiếp đà tăng giá lên mức cao kỷ lục mới, tiến sát mức 160 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ ngày 24/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 157,2-159,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so chốt phiên trước đó. Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt phiên mua vào 152,6 triệu đồng/lượng, bán ra 155,6 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm trước.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 24/12. (Ảnh: kitco.com)

Tính đến 12 giờ ngày 24/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 8,1 USD so chốt phiên trước đó lên mức 4.491,8 USD/ounce. Các chuyên gia cho biết không có lý do gì để đưa ra dự đoán giá vàng sẽ giảm mạnh vào năm tới.

Trong khi đó, sáng 24/12, giá bạc thế giới bứt phá và thiết lập đỉnh mới ở mốc giao dịch 72,556 USD/ounce.

Tương tự, thị trường bạc trong nước cũng “tăng nóng” so phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 45 phút sáng 24/12, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.335.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.365.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.336.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.367.000 đồng/lượng (bán ra).

Đề xuất Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng mầm non phải trực tiếp tham gia giảng dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, lấy ý kiến góp ý và sẽ thay thế Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT (Thông tư số 48) hiện hành.

Dự thảo Thông tư quy định, ngoài các nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia dạy trẻ để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non. Định mức giờ dạy trong 1 tuần đối với Hiệu trưởng dự kiến là 2 giờ; Phó hiệu trưởng là 4 giờ. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy.

Đối với giáo viên, thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non bao gồm giờ dạy trực tiếp trên lớp, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian đón trẻ và trả trẻ, thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp. Thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của giáo viên phải bảo đảm 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần. Định mức giờ dạy trong 1 ngày đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp là 5 giờ 30 phút (không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ); đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp là 4 giờ (không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ).

Hà Nội hạn chế xe tải, xe container đi vào Vành đai 3 trên cao

Theo phương án phân luồng, trong khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6-9 giờ và buổi chiều từ 16-20 giờ hằng ngày, các phương tiện xe tải có tải trọng hơn 10 tấn và xe container sẽ bị cấm lưu thông theo một số đoạn và hướng nhất định. Thời gian thực hiện kể từ ngày 1/1/2026.

ha-noi.jpg
Phạm vi cấm, hướng cấm và thời gian.

Trên đường Hồ Tùng Mậu (Quốc lộ 32), các phương tiện nêu trên không được lưu thông theo hướng đi Vành đai 3 trên cao, đoạn từ ngã tư Lê Đức Thọ-Hồ Tùng Mậu đến nút giao Hồ Tùng Mậu-Phạm Hùng. Trên tuyến Đại lộ Thăng Long, xe tải trên 10 tấn và xe container bị cấm từ Đại lộ Thăng Long lên Vành đai 3 trên cao, đoạn từ nút giao Tỉnh lộ 70 đến nút giao Đại lộ Thăng Long-Khuất Duy Tiến (nút Trung Hòa).

Các phương tiện lưu thông từ Vành đai 3 trên cao xuống Đại lộ Thăng Long và từ Vành đai 3 trên cao xuống đường Hồ Tùng Mậu vẫn được phép lưu thông bình thường.

Bên cạnh việc cấm theo khung giờ, Sở Xây dựng Hà Nội cũng xây dựng phương án điều tiết, phân luồng giao thông tại chỗ. Phương án cũng xác định rõ các tuyến đường thay thế cho các phương tiện vận tải hàng hóa liên tỉnh.

Hạ thủy thành công tàu hàng trọng tải lớn nhất do Việt Nam tự thiết kế, thi công

Ngày 24/12, tại Hải Phòng, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và Công ty đóng tàu Nam Triệu đã hạ thủy thành công tàu hàng trọng tải 65.000DWT số 2 trong series 4 chiếc, mang tên Trường Minh 02 (ký hiệu thiết kế VB66-02) cho chủ tàu Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc.

ha-thuy.jpg
Hạ thủy thành công tàu hàng trọng tải lớn nhất do Việt Nam tự thiết kế, thi công.

Tàu hàng Trường Minh 02, tải trọng 65.000DWT có chiều dài 200m, rộng 32,26m, mớn nước thiết kế 11,3m, lắp máy chính MAN B&W Licensee 6S50ME-C9.7-HPSCR, tổng dung tích 35.823GT. Tàu được lắp đặt trang thiết bị hiện đại, thỏa mãn các công ước quốc tế mới nhất về hàng hải, có thể hoạt động trên tất cả các vùng biển quốc tế, cũng như thỏa mãn yêu cầu khắt khe nhất về môi trường của tất cả các cảng biển trên thế giới.

Nổ viện dưỡng lão tại Mỹ

Giới chức bang Pennsylvania (Mỹ) xác nhận ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số người vẫn mất tích sau vụ nổ nghiêm trọng xảy ra ngày 23/12 (giờ địa phương) tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Silver Lake ở thị trấn Bristol, phía đông bang này.

Ít nhất 5 người hiện vẫn chưa được xác định tung tích, song con số này còn mang tính sơ bộ, do một số người có thể đã rời hiện trường cùng người thân.

g85az7ixcaaypnp-8510.jpg
Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro dùng từ “thảm khốc” để mô tả về vụ nổ viện dưỡng lão tại Mỹ. (Ảnh: Tài khoản mạng xã hội X của ông Josh Shapiro)

Theo giới chức địa phương, rò rỉ khí gas được cho là nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ nổ. Công tác tìm kiếm-cứu nạn vẫn đang được triển khai với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm và máy xúc hạng nặng.

Có thể bạn quan tâm

Một nút giao trên tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TÚ ANH)

Cung đường mở cánh cửa đầu tư

Hơn 25 năm qua, hệ thống đường cao tốc cả nước nhanh chóng được đầu tư, phủ hầu khắp các vùng miền, không chỉ kéo gần khoảng cách, rút ngắn thời gian, mà còn là “chìa khóa” giúp các địa phương khai phá tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã được phát động nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trên địa bàn Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng trân trọng tặng ông Marc Knapper chiếc quạt trầm hương, tháng 4/2025, khi ông đang là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Trầm Hương Khánh Hòa ATC. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Khát vọng định vị Khánh Hòa trong chuỗi du lịch-thương mại-tài chính toàn cầu

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 (Nghị quyết 325), địa điểm và phạm vi du lịch tại Khánh Hòa, là cánh cửa mở có điều kiện và có thời hạn.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tin nổi bật ngày 23/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Tin nổi bật ngày 23/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ; Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên thảo luận về Nghị quyết số 206/2025/QH15... là một số tin tức nổi bật ngày 23/10.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa trực tiếp kiểm tra lực lượng Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh quy tập 709 hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh xác định danh tính bằng ADN

Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập 709 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước; hoàn thành lấy mẫu tại 18.593 mộ chưa xác định được danh để phục vụ giám định ADN. Đây là kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại cả 4 vị trí, hệ thống báo hiệu trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ đã được bố trí đầy đủ biển báo khoảng cách xe tại các cự ly 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu tại 4 vị trí trên cao tốc bắc-nam phía đông

Ngày 23/10, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ tại 4 vị trí trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ, bảo đảm điều kiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về khoảng cách an toàn giữa các xe.