Mường Nhé chú trọng nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số

Thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, gồm: Mường Nhé, Chung Chải và Nậm Vì, xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) hiện có 24.294 nhân khẩu. Trong đó hầu hết dân số thuộc đồng bào dân tộc thiểu số (Hà Nhì, H'Mông…) chiếm hơn 90%; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở Mường Nhé là 45,95% dân số, chủ yếu thuộc nhóm cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Các đồng chí lãnh đạo xã Mường Nhé trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đồng bào dân tộc Si La ở bản Nậm Sin với nghi lễ được công nhận là Lễ mừng cơm mới.
Các đồng chí lãnh đạo xã Mường Nhé trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đồng bào dân tộc Si La ở bản Nậm Sin với nghi lễ được công nhận là Lễ mừng cơm mới.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Mường Nhé xác định quan điểm nhất quán hành động, là: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực để đưa Mường Nhé phát triển nhanh, bền vững; chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng tốt hơn.

Giảm tỷ lệ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đánh giá chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế và công tác giảm nghèo ở địa phương, đồng chí Tạ Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé, cho biết: Dù có nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm đầu tư nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Mường Nhé đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Trung bình mỗi năm toàn xã giải quyết việc làm cho 115 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt khoảng 50%. Các chương trình dự án đều được triển khai đồng thời, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc. Công tác giảm nghèo có chuyển biến, đến nay tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã còn 37,5%, tỷ lệ hộ cận nghèo 8,45%; bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,41%/năm.

Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (tổng hơn 196 tỷ đồng), xã Mường Nhé đã đầu tư xây dựng, sửa chữa 27 công trình đường giao thông, đường nội bản, nhà văn hóa, nước sinh hoạt và xây dựng trường, lớp học.

Điển hình như công trình đường Nậm Vì-Nậm Sin có tổng mức đầu tư 26,5 tỷ đồng được hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo sự đi lại thuận tiện cho nhân dân các dân tộc trong địa bàn; đồng thời mở ra cơ hội giao thương, thu hút đầu tư về địa bàn các bản Nậm Vì, Nậm Sin ngày càng phát triển hơn. Hay như công trình đường bê-tông nội bản của bản Đoàn Kết được đầu tư chỉ 2,5 tỷ đồng nhưng đem lại diện mạo mới cho đời sống của bà con dân tộc Hà Nhì nơi đây.

786432.jpg
Được quan tâm đầu tư nguồn lực, cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Mường Nhé đã ngày càng đổi thay.

Ông Lỳ Hồng Sơn, Trưởng bản Nậm Sin, cho biết: Bản Nậm Sin cách Nậm Vì không xa lắm ấy vậy mà trước đây đi lại vô cùng khó khăn, vất vả nhất là vào mùa mưa đường trơn như đổ mỡ thì dân bản chỉ còn mỗi cách là đi bộ mà vẫn ngã "oạch, oạch". Bây giờ thì nhàn rồi, đường làm đã xong bốn mùa đều đi lại thênh thang; con lợn, con gà nuôi lớn có thương lái vào tận bản thu mua; hạt thóc, hạt ngô làm ra không lo bị ế mốc như trước nữa. Đời sống người dân bản Nậm Sin, Nậm Vì như là sang "trang mới" từ khi có con đường.

Ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng, phục vụ sản xuất cho người dân

Không chỉ được đầu tư hạ tầng, thời gian qua, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Mường Nhé đã được quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ vốn thực hiện thành công nhiều mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Úy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé, cho biết: Từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, cấp ủy, chính quyền xã Mường Nhé chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhất là các vùng biên giới còn gặp khó khăn. Việc đào tạo nghề không chỉ giúp người dân nâng cao kỹ năng mà còn là “chìa khóa” để cải thiện đời sống, phát triển kinh tế địa phương.

098-2.jpg
Đường giao thông về các bản ở xã Mường Nhé đã được nâng cấp, cải tạo.

Anh Giàng A Vềnh, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Mường Nhé, cho biết: Từ năm 2022 đến nay, trung tâm mở hơn 30 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.000 người dân tộc trên địa bàn. Các lớp đào tạo tập trung vào ngành nghề thiết thực, gần gũi với người dân như: Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho trâu, bò, lợn; kỹ thuật và chăm sóc cây mắc-ca; kỹ thuật trồng-quản lý dịch hại trên cây lúa, ngô; kỹ thuật trồng thâm canh cây ăn quả; kỹ thuật trồng khai thác rừng… Qua các lớp đào tạo, hơn 70% người dân áp dụng tốt kiến thức được bổ sung về khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn để tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập.

Là một trong số hàng nghìn người được hỗ trợ học nghề và áp dụng thành công để phát triển chăn nuôi, anh Quàng Văn Toán, ở bản Nà Pán, chia sẻ: Trước đây, người dân địa phương chỉ chăn nuôi theo kinh nghiệm, gia súc thường thả rông nên trâu bò hay mắc bệnh, ốm chết. Sau khi tham gia lớp học, bà con biết nuôi nhốt trâu, bò trong chuồng trại cẩn thận. Việc nuôi nhốt gia súc giúp người dân dễ phát hiện bệnh, sớm điều trị và tiêm phòng đầy đủ, vật nuôi khỏe mạnh hơn. Nhờ đó, đàn gia súc hàng trăm con của bà con trong bản không những tăng trưởng tốt mà còn sinh sản nhanh, giúp cải thiện kinh tế.

a9331f17105c49a58a3ab605f2b45ae3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn xã Mường Nhé đang tuyên truyền kiến thức pháp luật biên giới đến nhân dân bản Mường Nhé.

Đánh giá chung về hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Mường Nhé, đồng chí Tạ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Chương trình đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ có chương trình đầu tư xây dựng, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và sản xuất ngày càng được nâng lên; các mô hình sinh kế hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp nguyện vọng và điều kiện của đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương… từ đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế-xã hội của nhân dân các dân tộc.

Đặt mục tiêu đến năm 2030 Mường Nhé sẽ trở thành xã phát triển nhanh và bền vững, tại Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030), Đảng bộ xã Mường Nhé đã thông qua mục tiêu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 4-5%; thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 55 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2030 có 100% đường trục bản, liên bản đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa; 100% đường ngõ, xóm sạch và bảo đảm đi lại thuận tiện quanh năm; hơn 20% đường trục chính nội đồng bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm; 99% số hộ được dùng điện lưới quốc gia…

Đồng chí Tạ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé, cho biết: Bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Mường Nhé tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng và 3 khâu đột phá. Trong đó, đặc biệt chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi; nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các vùng sản xuất nông-lâm nghiệp tạo sự lan tỏa về không gian phát triển mới thu hút các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tạo chuỗi liên kết sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hiệu quả, phát triển kinh tế giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Văn Lăng, thôn Nam Lân 1, xã Vạn Linh là tấm gương về phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo.

Lạng Sơn: Người nông dân làm giàu từ trồng na

Những năm qua, cây na ở xã Vạn Linh, Lạng Sơn đã giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Nhưng phải đến khi nông thôn mới “về bản”, khi được hướng dẫn ứng dụng khoa học vào sản xuất, cây na mới thực sự trở thành động lực làm giàu. Đó là câu chuyện của anh Lương Văn Lăng, người nông dân cần cù, chịu khó ở thôn Nam Lân 1.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 giúp dân gia cố, ngăn sạt lở bờ suối Cái, xã Đại Từ. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Từ đầu tháng 12 tới nay, Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ cơ động lực lượng về các khu vực bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai trong thời gian qua, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả và củng cố hồi phục hạ tầng, dân sinh, tô thắm thêm truyền thống tình quân dân.

Bùn thải tràn ra môi trường sau sự cố sạt lở đập chắn bãi thải quặng đuôi số 1 đã được thu gom, nạo vét, bảo quản.

Cần phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường sau sạt lở hồ chứa ở Thái Nguyên

Bão số 3 (tháng 9/2024) gây mưa lớn tại các tỉnh phía bắc, làm sạt lở đập chắn bãi thải quặng đuôi số 1, Xưởng tuyển nổi chì, kẽm ở xã Bản Thi, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên). Sự cố này đã được nỗ lực khắc phục, nhưng người dân mong đợi kế hoạch phục hồi môi trường sau sự cố môi trường sớm được phê duyệt.

Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật đều trú tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

40 đối tượng bị bắt giữ trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm khu vực biên giới Sơn La

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm lợi dụng dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng để hoạt động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phát động đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm bình yên khu vực biên giới.

Xã Pa Tần tổ chức lớp học tiếng dân tộc Mảng theo hình thức truyền miệng cho lớp trẻ.

Duy trì bản sắc văn hóa ở “quê hương” của người Mảng

Là dân tộc bản địa sinh sống duy nhất tại Lai Châu, người Mảng ở Pa Tần đang nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trước tác động của đời sống hiện đại. Từ việc triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều phong tục, lễ hội, sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Mảng từng bước được khôi phục

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan sẽ đón, đưa khán giả miễn phí từ đường Bắc Sơn vào sân vận động xem các trận đấu còn lại của Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025.

Đón, đưa khán giả miễn phí xem Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên 2025

Trước tình trạng khán giả xem các trận đấu thuộc Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025 phải đi bộ xa (khoảng 2,3km) từ đường Bắc Sơn vào Sân vận động tỉnh Thái Nguyên khi mặt đường chưa hoàn chỉnh nên vất vả, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tổ chức phương tiện đón, đưa khán giả miễn phí trên đoạn đường này.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn. (Ảnh QUÝ ĐÔN)

Phát huy vai trò cấp ủy trong giải phóng mặt bằng

Thái Nguyên là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, nhu cầu sử dụng đất lớn. Sau hợp nhất, tỉnh có không gian rộng lớn hơn, điều này đặt ra yêu cầu cao đối với sự vào cuộc của cấp ủy các cấp trong giải phóng mặt bằng. Thực tế, các cấp ủy ở Thái Nguyên đã và đang có nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện công tác này.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Liên.

Lào Cai: Xã Bản Hồ đối thoại với phụ huynh học sinh về chủ trương sáp nhập trường lớp

Liên quan đến việc hàng trăm học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai, nghỉ học do lo ngại chủ trương sắp xếp, sáp nhập trường lớp, chiều 22/12, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bản Hồ đã họp với phụ huynh học sinh và giáo viên nhà trường để trao đổi, làm rõ nội dung liên quan.

Lễ khai mạc giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025 diễn ra sôi động, hấp dẫn, giàu bản sắc.

Khai mạc Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025

Tối 21/12, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên mới được khánh thành, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá Tứ Hùng-Thái Nguyên năm 2025 mang ý nghĩa khai trương sân vận động này. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá, diễn ra sôi động, trang trọng.

Một tiết lịch sử tại Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Nòng cốt thúc đẩy và xây dựng các mô hình học tập tại Lạng Sơn

Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra yêu cầu xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ chiến lược. Thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn đã khẳng định vai trò nòng cốt, nhân tố quan trọng trong việc triển khai hiệu quả các mô hình học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân. (Ảnh: NGUYÊN THU)

Ấm áp tình quân dân miền phên dậu Tổ quốc

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả.

Hiện trường khu vực tranh chấp hợp đồng mua bán đất tại Dự án Nhà máy sản xuất nhôm Gia Anh-Galco của Công ty Nam Thái và Công ty Đại Vũ Hòa Bình ở Khu công nghiệp Bình Phú, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Cần giải quyết dứt điểm việc tranh chấp hợp đồng mua bán đất san lấp tại phường Kỳ Sơn

Sự việc tranh chấp hợp đồng mua bán đất san lấp tại Dự án Nhà máy sản xuất nhôm Gia Anh-Galco của Công ty Nam Thái và Công ty Đại Vũ Hòa Bình ở Khu công nghiệp Bình Phú, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình trên, các ngành chức năng của tỉnh Phú Thọ cần xử lý dứt điểm vụ việc trên.