Giải quyết dứt điểm nợ đọng tại dự án nhiệt điện Vũng Áng 1

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, công suất 1.200 MW (2x600MW) được đưa vào khai thác từ tháng 9/2015, đến nay đã phát lên lưới điện quốc gia 38,91 tỷ kW giờ. Tuy nhiên, đến nay việc quyết toán nhà máy vẫn chưa hoàn thành, các nhà thầu xây lắp bị nợ đọng lên tới hàng trăm tỷ đồng, khiến các đơn vị liên quan lâm vào cảnh khó khăn.
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, từ khi hoạt động đến nay đã phát lên lưới điện quốc gia gần 39 tỷ kW giờ.
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, từ khi hoạt động đến nay đã phát lên lưới điện quốc gia gần 39 tỷ kW giờ.

Ngay trong lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bên liên quan đẩy nhanh quá trình thanh quyết toán cho công trình Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, không để tình trạng một dự án đã hoàn thành bảy năm mà chưa quyết toán xong.

Tiết kiệm chi phí xây dựng

Dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, Tổng thầu EPC là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (LILAMA). Mặc dù nhà máy đã đi vào vận hành và bán điện thu được tiền, nhưng Petrovietnam vẫn chưa thể thanh toán số tiền mà Tổng thầu LILAMA đã bỏ ra để thực hiện các công việc có liên quan tại dự án này, ước tính khoảng 1.400 tỷ đồng.

Theo chủ trương phát huy nội lực doanh nghiệp trong nước, dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 được Thủ tướng Chính phủ giao cho LILAMA làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1,249 tỷ USD tính theo giá thời điểm đó. Tuy nhiên, do khó khăn về thu xếp vốn, Chính phủ đồng ý chuyển giao dự án Vũng Áng 1 cho Petrovietnam là chủ đầu tư và đồng ý về nguyên tắc Petrovietnam chỉ định Tổng thầu thực hiện gói thầu EPC của dự án. Sau đó, ngày 9/4/2009, Petrovietnam phê duyệt kết quả chỉ định thầu, ký thỏa thuận hợp đồng với LILAMA-Tổng thầu EPC với tổng giá trị hợp đồng trước thuế là 1,174 tỷ USD theo hình thức Hợp đồng EPC trọn gói. Ngày 11/12/2009, Petrovietnam đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư lần 1 dự án là 1,5951 tỷ USD.

Thực tế thi công dự án luôn phát sinh nhiều vấn đề nằm ngoài dự toán. Nhằm bám sát tiến độ, chất lượng công trình, chủ đầu tư và nhà thầu đã cùng kiến nghị lên Chính phủ tháo gỡ khó khăn. Trên cơ sở ý kiến của các bộ liên quan, Bộ Xây dựng đã có Văn bản 2060/BXD-KTXD ngày 21/11/2012 "chấp thuận chủ trương giải quyết phát sinh chưa lường hết của nhà thầu thi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và giao Hội đồng thành viên của Petrovietnam xem xét, quyết định giá trị thanh toán phát sinh chưa lường hết cho các nhà thầu trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công, khối lượng thực tế triển khai được chủ đầu tư phê duyệt, dự toán phát sinh được các đơn vị tư vấn có chức năng lập, thẩm tra với điều kiện không vượt quá giá trị tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt". Để có cơ sở phê duyệt tổng mức đầu tư hiệu chỉnh và điều chỉnh hợp đồng EPC, Petrovietnam báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh lần 2 tổng mức đầu tư và Chính phủ giao Bộ Công thương thẩm định vấn đề này.

Tại Văn bản 1823/TTg-KTN ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kiến nghị của Bộ Công thương trong báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh. Bộ Công thương chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định; chỉ đạo Petrovietnam thực hiện phê duyệt điều chỉnh hợp đồng EPC và tổng mức đầu tư điều chỉnh theo quy định.

Ngày 14/3/2016, Petrovietnam có Quyết định số 1429/QĐ-DKVN, phê duyệt tổng mức đầu tư hiệu chỉnh lần 2 của dự án với giá trị là 33.576 tỷ đồng và đã thực hiện ký các Phụ lục hợp đồng EPC các hạng mục bổ sung ngoài hợp đồng như: Kho than kéo dài, bể nước sạch và nhà bơm,... Petrovietnam cũng yêu cầu tư vấn lập và thẩm tra, hoàn thiện dự toán chi phí phát sinh.

Mặc dù theo kết quả dự án lập tại thời điểm tháng 9/2014, tổng giá trị phát sinh chưa lường hết 1.176,76 tỷ đồng (phần xây dựng) và 520,11 tỷ đồng (phần lắp đặt) chưa được Petrovietnam và LILAMA ký hợp đồng EPC điều chỉnh, nhưng Petrovietnam đã tạm ứng 1.108,46 tỷ đồng; gồm 865,64 tỷ đồng phần xây dựng và 242,82 tỷ đồng phần lắp đặt để các nhà thầu đủ khả năng tiếp tục huy động nguồn lực thi công dự án đúng tiến độ. Trên thực tế, chi phí phát sinh phần xây dựng sau khi rà soát nhiều lần là 980,95 tỷ đồng, thấp hơn giá trị trong tổng mức đầu tư hiệu chỉnh được phê duyệt là 1.176,76 tỷ đồng.

Cán bộ, công nhân LILAMA lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng tại Dự án nhiệt điện Vũng Áng 1.
Cán bộ, công nhân LILAMA lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng tại Dự án nhiệt điện Vũng Áng 1.

Kiến nghị gỡ vướng về quyết toán

Tổng Giám đốc LILAMA Lê Văn Tuấn cho biết, thực tế một dự án xây dựng thường kéo dài hằng năm, mức giá thầu được xác định tại thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng, trong khi phần dự phòng các dự án sử dụng vốn ngân sách rất thấp, không theo kịp đà tăng của nguyên, nhiên liệu đầu vào, lãi suất lãi vay và tỷ giá, do vậy, việc điều chỉnh dự toán Tổng thầu là điều khó tránh khỏi.

Thí dụ, dự án nhiệt điện Vũng Áng 1, mức giá thầu áp dụng tại thời điểm ký hợp đồng vào năm 2005, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đến năm 2015 nhà máy mới hoàn thành. Đồng thời, trong thời gian thi công, đơn giá nhân công tăng ít nhất 1,5 lần; giá ca máy tăng 1,15 lần chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ khi ký hợp đồng tới khi bắt đầu thi công. Giá nhiên liệu từ thời điểm tổng mức đầu tư lần 1 được phê duyệt đến khi triển khai dự án cũng tăng rất cao: Than tăng hơn hai lần, dầu FO tăng 2,3 lần; vật liệu xây dựng tăng từ 1,3 đến 2 lần.

Các doanh nghiệp trong nước lần đầu đảm nhiệm một dự án lớn có quy mô phức tạp cho nên không lường hết phạm vi công việc dự án, phải liên tục báo cáo, kiến nghị hỗ trợ chi phí phát sinh, thậm chí một số nhà thầu phụ phải từ bỏ dự án,... Tuy nhiên, theo con số tính toán, tổng giá trị EPC của dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 là 1,174 tỷ USD, tổng công suất 1.200MW đem so sánh với một số dự án nhiệt điện khác như Nghi Sơn 1 (tổng công suất 600MW, giá trị tổng thầu 981 triệu USD gồm các khoản thuế, phí) thì tổng giá trị EPC của Vũng Áng 1 là khá thấp.

"Một doanh nghiệp cổ phần nhà nước vẫn chiếm hơn 95% như LILAMA, nếu việc thanh toán các công trình đã hoàn thành gặp trục trặc sẽ gây khó khăn lớn đến quá trình tham gia các dự án tiếp theo cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của đơn vị. Riêng số nợ đọng tại dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 hiện nay đã vượt tổng vốn điều lệ của LILAMA (800 tỷ đồng), trong khi nguồn lực của đơn vị có hạn, đang phải đi vay vốn để duy trì sản xuất, kinh doanh cũng như trả lãi ngân hàng", Tổng Giám đốc Lê Văn Tuấn chia sẻ.

Trong quá trình hoàn thiện thủ tục để phê duyệt dự toán, Kiểm toán Nhà nước đã có ý kiến. Theo đó, "phát sinh chưa lường hết phần lắp đặt và các hạng mục xây dựng còn lại (ngoài phạm vi Văn bản số 2060/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng) chưa được cấp có thẩm quyền (Chính phủ) phê duyệt" và yêu cầu "Petrovietnam phê duyệt dự toán phát sinh khối lượng chưa lường hết theo quy định của Hợp đồng EPC và các quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc điều chỉnh hợp đồng EPC". Đây được coi là vướng mắc lớn nhất làm chậm quá trình quyết toán của dự án.

Sau khi nhận được văn bản này, tháng 2/2017, Petrovietnam báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận "Hội đồng thành viên Petrovietnam căn cứ quy định của hợp đồng EPC đã ký và quy định của pháp luật để giải quyết và tự chịu trách nhiệm". Bộ Công thương cũng cho rằng, các quy định pháp luật hiện hành không đòi hỏi Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC đã ký của các doanh nghiệp. Đối chiếu với Bộ luật Dân sự và hợp đồng EPC đã ký, Petrovietnam và LILAMA là hai chủ thể của hợp đồng EPC đã ký, có trách nhiệm đàm phán, tự quyết định để giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện, điều chỉnh, quyết toán hợp đồng theo đúng quy định của Hợp đồng EPC và quy định của pháp luật.

Mới đây nhất, ngày 12/5/2022, Petrovietnam đã kiến nghị Chính phủ chấp thuận và giao Petrovietnam phê duyệt chi phí phát sinh chưa lường hết hợp đồng EPC do các nhà thầu trong nước đã thực hiện tại dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 theo nguyên tắc/phương pháp xác định đã được các đơn vị tư vấn lập, thẩm tra (Petrovietnam rà soát và Bộ Công thương thẩm định), làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, đề nghị giao Petrovietnam chịu trách nhiệm điều chỉnh hợp đồng EPC dự án, làm cơ sở quyết toán dự án theo nguyên tắc bảo đảm không vượt quá giá trị tương ứng trong tổng mức đầu tư hiệu chỉnh lần 2 của dự án. Đối với các bộ, ngành, ngày 18/8/2022 là thời hạn cuối cùng đóng góp ý kiến để Bộ Công thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các nhà thầu thi công dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 đang rất kỳ vọng, trông đợi vào ý kiến chỉ đạo cuối cùng của Chính phủ để sớm giải quyết những khúc mắc kéo dài nhiều năm trong việc thanh quyết toán, nhằm tạo động lực và nguồn lực quan trọng giúp các doanh nghiệp yên tâm, chủ động hoạch định chiến lược phát triển và xa hơn là tạo ra cơ chế, chính sách ổn định, tránh xảy ra trường hợp công trình đã hoàn thành, nhưng nhiều năm sau các nhà thầu vẫn không được thanh toán đầy đủ, đúng quy định, lâm vào cảnh khó khăn kéo dài.

Có thể bạn quan tâm

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.