Giải bài toán sắp xếp đơn vị hành chính (Tiếp theo và hết) (★)

Bài 2: Bảo đảm lợi ích của người dân

Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt với quy mô dân số gần 12,3 triệu người. Với việc thay đổi đơn vị hành chính liên tục trong nhiều năm trở lại đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, nguyện vọng của người dân. Việc bảo đảm lợi ích, hài hòa các yếu tố nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân; qua đó, phục vụ cho mục tiêu phát triển chung là vấn đề thành phố cần đặc biệt quan tâm.
Một trụ sở công bỏ trống nhiều năm sau sáp nhập đơn vị hành chính tại Quận 10 chưa được sửa chữa để sử dụng lại. (Ảnh Thế Anh).
Một trụ sở công bỏ trống nhiều năm sau sáp nhập đơn vị hành chính tại Quận 10 chưa được sửa chữa để sử dụng lại. (Ảnh Thế Anh).

Hướng đến nhiều mục tiêu tích cực

Theo thống kê, kể từ năm 1975 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có bảy lần sáp nhập tách đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong đó, năm 1997 là lần có quy mô thay đổi lớn nhất với việc thành phố thành lập năm quận mới (tách huyện Thủ Đức thành ba quận (Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức); thành lập Quận 12 sau khi tách ra từ huyện Hóc Môn và thành lập Quận 7 từ việc tách ra từ huyện Nhà Bè). Đến năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh lại sắp xếp 19 phường thành 9 phường và sáp nhập các quận 2, 9, Thủ Đức thành thành phố Thủ Đức).

Thống kê chưa đầy đủ nhưng việc sắp xếp đơn vị hành chính tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân, nhất là thay đổi giấy tờ, thủ tục hành chính. Đơn cử, trong đợt tách nhập 80 phường thuộc sáu quận thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030 lần này đã có hơn 1,1 triệu người phải kê khai thực hiện lại các thủ tục hành chính, giấy tờ tùy thân.

Việc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 lần này rất quan trọng vì: việc sắp xếp này của thành phố phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác này còn giúp hệ thống cơ sở hạ tầng tại các địa phương được kết nối đồng bộ. Không gian quy hoạch không còn bị chia cắt, manh mún.

Các vấn đề về môi trường được quan tâm triển khai tích cực hơn, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, các thủ tục hành chính được cải cách, đơn giản hóa, giúp giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó sẽ giảm đáng kể chi phí cho việc chi trả lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũng như xây dựng, sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Tránh máy móc trong thực hiện

Mục tiêu đặt ra là vậy, tuy nhiên, thực tiễn thực hiện, người dân, các chuyên gia đã nêu nhiều vấn đề thực tế cần sớm được giải quyết. Tại hai hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, ông Nguyễn Minh Hùng, ngụ quận Bình Thạnh cho biết: Mỗi lần có sự thay đổi về đơn vị hành chính, người dân cảm thấy băn khoăn vì phải thay đổi nhiều giấy tờ, thủ tục hành chính của gia đình, nơi cư trú cũng như nhiều phát sinh khác. Chính quyền địa phương các cấp cần có kế hoạch, chương trình để hỗ trợ, giúp đỡ người dân về vấn đề này sao cho thuận tiện, nhanh chóng.

Bà Đoàn Thị Thanh Xuân, ngụ Quận 5 cho rằng: Việc sắp xếp đơn vị hành chính lần này cũng là cơ hội để các địa phương lựa chọn được những nhân sự giỏi phục vụ cho công tác hành chính, quản lý tại địa phương. Do đó các đơn vị cần cân nhắc, phát hiện những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất; đồng thời, đối với số nhân sự dôi dư, các địa phương cần có phương án phù hợp, kịp thời để ổn định tâm lý, nguyện vọng của cán bộ. Ông Lâm Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quận 11 đề xuất: Khi sắp xếp đơn vị hành chính cần đánh giá tác động các vấn đề liên quan sẽ phát sinh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân như hộ tịch, pháp lý các giấy tờ nhà đất...

Đồng thời, cần phải phân công các cơ quan chịu trách nhiệm phải chủ động giải quyết từ bây giờ. Ông Lâm Tấn Hùng đề nghị phương án sắp xếp cần tính toán lại quy định độ tuổi để tạo điều kiện cho một số cán bộ đã làm việc lâu năm có thể yên tâm cống hiến; quan tâm việc nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ nhằm phục vụ người dân tốt nhất.

Tham gia phản biện về dự thảo đề án này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan hữu trách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong chuyển đổi giấy tờ về nhà đất, hộ tịch... do thay đổi từ việc sắp xếp đơn vị hành chính. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần cầu thị lắng nghe, theo dõi, nắm bắt tình hình và giải quyết vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Để làm tốt vấn đề này, việc ứng dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền chủ trương, chính sách đến với người dân là một trong những giải pháp hữu hiệu để người dân tiếp cận được các thông tin chính thống, xác thực nhanh nhất.

Bà Thi Thị Tuyết Nhung, nguyên Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính là một trong các quyết tâm chính trị lớn của thành phố nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân. Để quá trình này diễn ra thuận lợi, thành phố cần làm tốt công tác nhân sự phục vụ cho bộ máy chính quyền.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố tuy ít nhiều có xáo trộn cuộc sống của người dân trong thời gian đầu nhưng với truyền thống đoàn kết dân tộc, lịch sử, văn hóa của địa phương cho nên đời sống của người dân sẽ sớm ổn định và tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới.

(★) Xem trang Thành phố Hồ Chí Minh Báo Nhân Dân từ số ra ngày 2/7/2024.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.