Giá trị tri thức, nhân văn từ tọa đàm giáo dục "Thấu hiểu để đồng hành"

Sáng 5/7, tọa đàm "Thấu hiểu để đồng hành" do Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (THCS và THPT) Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức đã mang lại hành trang, ý nghĩa giáo dục quan trọng, khẳng định sự đồng hành giữa nhà trường và gia đình trong nền tảng giúp học sinh phát triển toàn diện.

Tọa đàm được tổ chức quy mô, thu hút hơn 450 phụ huynh và đội ngũ chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế.
Tọa đàm được tổ chức quy mô, thu hút hơn 450 phụ huynh và đội ngũ chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế.

Tọa đàm nằm trong chuỗi hoạt động "Ngày đầu của một hành trình mới", chương trình chào đón 441 học sinh lớp 6 chính thức gia nhập mái trường Lương Thế Vinh. Năm học 2026-2027, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 6 tại hai cơ sở, trong đó cơ sở Cầu Giấy nhận gần 3.100 hồ sơ.

Sau kỳ tuyển sinh có tính cạnh tranh cao, 441 học sinh đã trở thành thành viên mới của nhà trường. Thực tế tuyển sinh phần nào phản ánh uy tín của một thương hiệu giáo dục đã được khẳng định qua nhiều năm, mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng của hàng nghìn gia đình đối với môi trường giáo dục nhân văn mà nhà trường không ngừng vun đắp.

z8009397237005-c8bfa41c587fe6c6f154bf28c8e1dc3d-4310.jpg
Phụ huynh và học sinh có mặt từ rất sớm.

Ngay sau buổi lễ, học sinh lớp 6 được giáo viên chủ nhiệm đưa tới dâng hương tri ân cố nhà giáo Văn Như Cương, hơn 450 phụ huynh đã tham dự tọa đàm "Thấu hiểu để đồng hành" với sự góp mặt của Ban giám hiệu nhà trường cùng các chuyên gia giáo dục uy tín.

Mở đầu tọa đàm, nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ với các bậc phụ huynh về triết lý giáo dục, tầm nhìn phát triển và những giá trị cốt lõi mà nhà trường kiên định theo đuổi từ ngày thành lập đến nay. Giữa nhiều đổi thay của giáo dục hiện đại, triết lý giáo dục thực chất và tinh thần "Có chí thì nên" - lời căn dặn giản dị của nhà giáo Văn Như Cương - người thầy khai sinh ra ngôi trường này - đã trở thành phương châm sống của nhiều thế hệ thầy và trò trường Lương Thế Vinh.

z8009398622774-b96bbaa1bc0b3378ff9bc53620afa843-6924.jpg
Học sinh được chào đón trong không khí vui tươi.

Theo nhà giáo Văn Thùy Dương, "có chí" bên cạnh cách hiểu là ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả học tập tốt, còn là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu, tinh thần tự học, bản lĩnh trước thử thách và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân. Đó cũng là giá trị cốt lõi nhà trường mong muốn bồi đắp cho học sinh, để các em giỏi tri thức và đồng thời phải đầy nhân cách, trách nhiệm và năng lực thích ứng với những biến đổi của xã hội.

z8009397667700-4bb5e9688065260b7a42ac59dc4d59d8-724.jpg
Nhập trường trong niềm hứng khởi.

"Tôi luôn nghĩ rằng, điều quý giá nhất một ngôi trường có thể trao cho học sinh bên cạnh kiến thức đó chính là năng lực để bước vào cuộc đời. Thế hệ sau này sẽ trưởng thành trong hành trình khác rất nhiều so với trước. Trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi cách con người học tập và làm việc; công nghệ có thể trả lời rất nhiều mối băn khoăn. Song, không điều gì thay thế được lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng yêu thương hay ý chí vươn lên", nhà giáo Văn Thùy Dương nói.

"Chúng tôi mong mỗi ngày học sinh đến trường đều nhận về niềm vui, học được cách tư duy độc lập, biết hợp tác, lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và đủ bản lĩnh để đối diện với những điều chưa biết. Cùng với đó là niềm mong đợi các bậc phụ huynh hãy dành cho con sự tin tưởng, đồng hành để các con đủ hành trang để bước ra thế giới với trí tuệ, nhân cách và khát vọng cống hiến", bà nhấn mạnh.

Chia sẻ định hướng phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới, đại diện Ban giám hiệu trường nhấn mạnh, nền tảng làm nên bản sắc của Lương Thế Vinh vẫn là tư tưởng giáo dục của cố nhà giáo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Như Cương với phương châm "Dạy thật-Học thật", coi việc hình thành nhân cách, ý thức tự học và tinh thần trách nhiệm là mục tiêu xuyên suốt của quá trình giáo dục.

z8009405905384-ae0dfd2be5841c8dcd93b5657d8be9fe-3520.jpg
Nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã có chia sẻ tâm huyết, xúc động.

Trên nền tảng ấy, nhà trường tiếp tục triển khai chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời xây dựng các mô hình lớp học phù hợp năng lực và định hướng phát triển của từng học sinh.

Việc tổ chức các lớp chuyên sâu về toán học, ngoại ngữ và các lớp chất lượng cao hướng tới bồi dưỡng kiến thức, tạo điều kiện để học sinh phát huy tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu và khả năng hội nhập trong bối cảnh giáo dục ngày càng đổi mới.

z8009404832528-140677d37850f124e305370b7580a0c4-7804.jpg
Nhiều gia đình học sinh có vài thế hệ cùng tham gia tọa đàm.

Một nội dung được nhiều phụ huynh quan tâm là việc đầu tư môi trường học tập hiện đại gắn với chuyển đổi số. Theo đại diện nhà trường, hệ thống phòng học, phòng chức năng, thư viện, phòng thí nghiệm cùng các nền tảng công nghệ được khai thác theo hướng hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường tính tương tác và cá thể hóa quá trình học tập.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phương tiện; giá trị cốt lõi mà nhà trường hướng đến vẫn là xây dựng một môi trường giáo dục đề cao kỷ cương, nền nếp, sự trung thực, nỗ lực và văn hóa ứng xử nhân văn.

z8009406636645-911ca332646786f9d62e0cbd06604ab1-7171.jpg
Thầy giáo Văn Quỳnh trao đổi về những nét mới trong hoạt động giáo dục.

Thầy giáo Văn Quỳnh, Chánh văn phòng nhà trường cho biết, bên cạnh chương trình chính khóa, nhà trường tiếp tục mở rộng các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật và thể thao nhằm tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Các hoạt động tranh biện, nghiên cứu khoa học, âm nhạc, truyền thông, cùng những môn thể thao mới được đưa vào giảng dạy góp phần rèn luyện thể chất, tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm và bản lĩnh trước những thách thức của cuộc sống hiện đại.

z8009407883751-84de639496abca36a161bbcced356173-6389.jpg
Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh là một trong những nhà trường tổ chức chương trình chào đón học sinh mới sớm nhất.

Đáng chú ý, năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến triển khai mạnh mẽ hơn các dự án học tập trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sinh tồn. Theo định hướng được giới thiệu tại tọa đàm, các hoạt động sẽ được thiết kế theo phương pháp học tập dự án, kết hợp kiến thức liên môn với trải nghiệm thực tiễn, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thích ứng, giải quyết vấn đề, bảo vệ môi trường, làm việc nhóm và ứng dụng kiến thức vào cuộc sống. Đây cũng là xu hướng giáo dục được nhiều quốc gia áp dụng nhằm phát triển năng lực toàn diện thay vì chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức.

z8009402079567-fe7c1aea56d1f000e24597f69cb5ac9f-8353.jpg
Thông điệp giáo dục xuyên suốt của nhà trường.

Những kết quả được giới thiệu tại tọa đàm cũng góp phần minh chứng cho hiệu quả của triết lý giáo dục nhà trường kiên trì theo đuổi nhiều năm qua. Ở cấp trung học cơ sở, học sinh lớp 9 của nhà trường đã ghi dấu ấn tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 với điểm trung bình ba môn đạt 26,04 điểm, cao hơn mức điểm chuẩn cao nhất của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội trong năm nay.

Toàn khối có 61 học sinh đạt từ 9 điểm môn Toán, 52 học sinh đạt từ 9 điểm môn Ngữ văn, 243 học sinh đạt từ 9 điểm môn Tiếng Anh; 69 học sinh đạt tổng điểm từ 27 điểm trở lên, đồng thời giành 124 lượt trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên. Nhiều học sinh xuất sắc chinh phục cùng lúc nhiều trường chuyên hàng đầu, cho thấy nền tảng kiến thức vững vàng cùng năng lực học tập nổi bật.

dsc0490-9849.jpg
Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường giao lưu với học sinh lớp 6.

Ở cấp trung học phổ thông, học sinh lớp 12 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Điểm trung bình xét tuyển của toàn khối đạt 23,20 điểm; nhiều môn thi có kết quả cao hơn mặt bằng chung của Hà Nội và cả nước. Toàn trường có 5 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, 1 bài thi đạt điểm 10 môn Lịch sử và 82 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên ở các môn thi.

Tại tọa đàm, Ban Giám hiệu nhà trường dành phần lớn thời gian đối thoại trực tiếp với phụ huynh về chương trình học tập, phương pháp giáo dục, công tác quản lý học sinh cũng như sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường.

Phần đối thoại trực tiếp cũng là khoảng thời gian để nhiều phụ huynh bày tỏ sự tin tưởng đối với định hướng giáo dục của nhà trường. Những câu hỏi, những chia sẻ xoay quanh chương trình học hay phương pháp giảng dạy, đồng thời thể hiện mong muốn được cùng nhà trường đồng hành lâu dài trong quá trình trưởng thành của con em mình.

dsc0307-8899.jpg
Học sinh được chào đón đầy ấm áp.

Chị Trần Thị Hải Yến, phụ huynh em Nguyễn Như Nhã Uyên (lớp 6A5) bày tỏ ấn tượng cách các thầy cô nói về học sinh với sự thấu hiểu và tôn trọng. Theo chị, trẻ thơ có một nhịp trưởng thành khác nhau, vì vậy phụ huynh luôn mong mỏi con em mình được học trong môi trường biết khơi dậy nội lực, nuôi dưỡng niềm say mê học tập và giúp các em giữ được sự tự tin trước những thử thách.

"Khi nhà trường và gia đình cùng nhìn về một hướng, cùng lắng nghe và tin tưởng nhau, các con sẽ có thêm điểm tựa để trưởng thành. Đó cũng là lý do chúng tôi yên tâm gửi gắm con dưới mái trường này và hy vọng con sẽ có hành trình tích lũy tri thức và học được cách sống tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng", chị Hải Yến chia sẻ.

Tinh thần cởi mở, cầu thị trong trao đổi cùng những định hướng rõ ràng của nhà trường đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận giữa gia đình và nhà trường trong mục tiêu chung là giúp mỗi học sinh phát triển toàn diện, trở thành những công dân có tri thức, bản lĩnh và biết sống tử tế.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành “từ khóa” trong lựa chọn nguyện vọng đại học năm 2026.

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành “từ khóa” trong lựa chọn nguyện vọng đại học năm 2026

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và phát triển bền vững đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã nhanh chóng điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp nhằm chuẩn bị cho sinh viên năng lực thích ứng với những yêu cầu mới của nền kinh tế.

[Video] 15 tỉnh, thành thí điểm sáp nhập trường học

[Video] 15 tỉnh, thành thí điểm sáp nhập trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 4/7 cho biết sẽ lựa chọn 15 địa phương trên cả nước để thí điểm sắp xếp trường học trên cả nước. Việc chọn lựa này bảo đảm tính đại diện toàn diện về vùng miền, điều kiện kinh tế xã hội cũng như đặc điểm dân cư của từng khu vực.

(Ảnh minh họa)

Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học/hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đến nhà thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 chúc mừng và tặng Bằng khen.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01

Chiều 3/7, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương đến thăm, chúc mừng em Hoàng Quang Minh (học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Ân Thi) đạt thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham dự.

Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng: Nhiều khuyến nghị cho thí sinh

Ngày 4/7, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Báo Tuổi Trẻ và Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham dự.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh.

Tuyên Quang khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Liên quan đến kết quả thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thí sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang cao bất thường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Văn bản số 194/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện rà soát, khẩn trương xác minh thông tin liên quan.

Kiến nghị thu hồi gần 3,9 tỷ đồng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và một số đơn vị trực thuộc

Ngày 3/7, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã công bố Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cùng một số đơn vị trực thuộc.

(Ảnh minh họa: Đại học kinh tế quốc dân)

Điểm sàn và quy đổi tương đương điểm trúng tuyển của Đại học Kinh tế quốc dân

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Đại học Kinh tế quốc dân áp dụng đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là 22 điểm (thang điểm 30). 

Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang

Tuyên Quang có 5 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông điểm trung bình ở nhóm dẫn đầu cả nước

Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy ở nhiều môn, điểm trung bình của các thí sinh Tuyên Quang thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước: Tiếng Anh, Hóa học, Lịch sử, Vật lý và Địa lý; trong đó, môn Tiếng Anh và Hóa học đều đứng thứ 2 toàn quốc.

(Ảnh: Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Điểm sàn Trường đại học Công nghệ là 22 và 24 điểm

Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra ngưỡng bảo đảm chất lượng (điểm sàn) năm 2026 là 24 điểm đối với các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Khoa học dữ liệu; và 22 điểm cho các ngành còn lại.

Nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Lần đầu có quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới, thiết lập một khung pháp lý thống nhất về ứng dụng công nghệ trong toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục; lần đầu tiên đưa ra quy định về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đào tạo, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ.

Cô trò Trường mầm non Quài Nưa (xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). (Ảnh minh họa: THU TRANG)

Cơ cấu lại mạng lưới trường lớp và thí điểm mô hình trường học quy mô lớn

Cơ cấu lại mạng lưới trường lớp và thí điểm mô hình trường học quy mô lớn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong hướng dẫn các địa phương khi sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong không gian phát triển của đơn vị hành chính mới. 

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú (Ảnh minh họa: TRUNG HIẾU)

Đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện chủ trương chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”.