Thầy và trò Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc nỗ lực vượt khó

Năm học mới 2026-2027 với Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc (thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo) thật đặc biệt. Nhà trường đang trong quá trình đầu tư nâng cấp toàn diện nên phải sơ tán, học nhờ tại hai cơ sở, nhưng với trách nhiệm, tình yêu thương của người thầy, học trò hiếu học, trường đang vượt qua khó khăn để dạy tốt, học tốt.

Cô giáo Lục Thúy Hằng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc động viên học sinh lớp 12 vượt khó học tốt. (Ảnh: THẾ BÌNH)
Cô giáo Lục Thúy Hằng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc động viên học sinh lớp 12 vượt khó học tốt. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc toạ lạc ở phường Quyết Thắng (Thái Nguyên) là ngôi trường chuyên biệt, nơi nuôi, dạy học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số (từ tỉnh Quảng Trị trở ra miền bắc) học hệ trung học phổ thông và dự bị đại học, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ mái trường này, gần 70 năm qua, với sự nuôi, dạy tận tâm của các thầy, cô giáo, lớp lớp học trò đã trưởng thành, nhiều người là chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục quan tâm việc nuôi, dạy con em đồng bào các dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước đầu tư dự án nâng cấp Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc với tổng số vốn 296 tỷ đồng. Dự án gồm, xây mới, sửa chữa, nâng cấp các giảng đường, hiệu bộ, ký túc xá, nhà công vụ, nhà đa năng, trạm y tế, thư viện, nhà ăn, đường nội bộ, cảnh quan khuôn viên... nên từ cuối năm học 2025-2026, thầy và trò nhà trường phải sơ tán, học nhờ tại Trường cao đẳng Thái Nguyên cũ.

Dự kiến, dự án nâng cấp Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2026. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, như thời tiết mưa nhiều, nhiều tuần nắng nóng gay gắt, giá nhiên liệu nhiều biến động, giá vật tư tăng, nhân công khan hiếm nên dự án chưa thể hoàn thành để thầy và trò nhà trường trở về tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập và ăn ở của học sinh từ năm học mới 2026-2027.

rsz-1vung-cao-vb1.jpg
Ký túc xá Trường cao đẳng Thái Nguyên được tu sửa làm chỗ ở cho học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Cô giáo Lục Thuý Hằng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc cho biết: “Với việc nuôi, dạy 2.500 học sinh, nhận thấy việc xây dựng nhà trường chưa thể hoàn thành để phục vụ các hoạt động từ đầu năm học mới 2026-2027 nên từ đầu tháng 8/2026 nhà trường đã chủ động phương án khắc phục khó khăn để các hoạt động nuôi, dạy học sinh không bị gián đoạn, bảo đảm chỗ ăn ở, an ninh, an toàn cho học sinh”.

Khi việc xây dựng nhà trường chưa thể hoàn thành, các phương án ban đầu được đề ra, là tổ chức dạy và học online, vừa học vừa thi công hoàn thiện nhà trường, chỉ khối lớp 12 học trực tiếp. Nhưng xét thấy, tổ chức dạy và học như thế sẽ không bảo đảm chất lượng, ảnh hưởng đến học sinh nên Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo, đề xuất Bộ Dân tộc và Tôn giáo và được địa phương, đơn vị liên quan ủng hộ việc tiếp tục mượn Trường cao đẳng Thái Nguyên để bố trí chỗ học, chỗ ở cho học sinh khối lớp 10 và khối lớp 12; đồng thời mượn thêm cơ sở 2 Trường đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) để nuôi, dạy học sinh khối lớp 11.

Do thiếu kinh phí nên thời gian vừa qua nhà trường vận động tinh thần tự nguyện và với tinh thần trách nhiệm cao, các thầy, cô giáo tự giác, tích cực tham gia dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất tại hai cơ sở đi mượn. Nhiều cô giáo huy động chồng, người nhà đến trường sửa chữa điện, nước, lắp đặt bàn ghế, giường ngủ học sinh miễn phí.

rsz-1vung-cao-vb2.jpg
Ký túc xá cơ sở 2 Trường đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) được bố trí làm chỗ ở cho học sinh khối lớp 11 Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại hai cơ sở “sơ tán” đến nay hoàn thành, đáp ứng yêu cầu cơ bản nhất như phòng học thoáng mát, chỗ ăn, chỗ ở đủ điện, nước để các em học tập, sinh hoạt, bảo đảm an ninh, an toàn từ đầu năm học mới 2026-2027.

Theo cô giáo Hiệu trưởng Lục Thúy Hằng, nhà trường xác định, khi nhà trường chưa hoàn thành xây dựng, “sơ tán” sẽ có nhiều khó khăn, bất tiện, nhưng trong bất kỳ điều kiện nào cũng phải dạy tốt, học tốt, bảo đảm nơi ăn, chỗ ở, an ninh cho học sinh, đáp ứng sự kỳ vọng và mong đợi của phụ huynh gửi gắm con em cho nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Vòng truyền hình thực tế mang đến cơ hội để các thí sinh khám phá cảnh sắc, văn hóa và kể những câu chuyện về Mộc Châu trên môi trường số. (Ảnh: TỐNG QUỐC BẰNG)

Thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 lan tỏa vẻ đẹp Mộc Châu trên môi trường số

Những ngày cuối tháng 8, Mộc Châu (Sơn La) trở thành điểm hẹn của Miss Galaxy Vietnam 2026, khi các thí sinh chính thức bước vào vòng truyền hình thực tế. Nơi đây đã trở thành “sân khấu trải nghiệm” đặc biệt để các thí sinh khám phá cảnh sắc, văn hóa và kể những câu chuyện về vùng đất này trên môi trường số.

Công an Lai Châu bắt các đối tượng lừa đảo trong chuyên án 0726L. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Công an Lai Châu tìm bị hại trong 2 chuyên án lừa đảo 0726L và 0525L

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) vừa công bố danh sách các tài khoản có liên quan đến hoạt động nhận tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản thuộc danh sách công bố đến trình báo, phục vụ điều tra, xử lý triệt để các đối tượng phạm tội.

Đông đảo người dân tại Tuyên Quang tham gia chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang: 4.500 người tham gia chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

Hưởng ứng Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức, tỉnh Tuyên Quang sẽ huy động 4.500 người tham gia tại điểm cầu trung tâm Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân. Đồng thời, tổ chức hoạt động hưởng ứng đồng loạt tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Làm tốt nhiệm vụ thông tin, cầu nối ý Đảng-lòng dân Thái Nguyên

Ngày 25/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (2/9/1956-2/9/2026). Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự.

Từ 17/8, Trường nội trú liên cấp Thanh Nưa đã tổ chức tiếp nhận, dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 tại ngôi trường mới. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên giảm 272 đơn vị, cơ sở giáo dục công lập

Tại Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 22/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt phương án sắp xếp tổng thể các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, toàn tỉnh Điện Biên giảm từ 466 đơn vị xuống còn 194 đơn vị (giảm 272 đơn vị).