Gia tăng giá trị nông, thủy sản

Qua chế biến, gạo và nhiều mặt hàng nông, thủy sản khác ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước theo hướng giảm sản phẩm thô, gia tăng sản phẩm tinh, tạo thêm giá trị gia tăng. Thực tế cũng cho thấy, công nghiệp chế biến nông, thủy sản ở Tây Nam Bộ vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức cần sớm vượt qua...
Đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ). (Ảnh VŨ SINH)
Đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ). (Ảnh VŨ SINH)

Bài 1: Nguồn nguyên liệu dồi dào, phong phú

Với tổng diện tích gieo trồng ba vụ trong năm khoảng 3,8 triệu ha, sản lượng ước hơn 24 triệu tấn/năm, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước. Vùng châu thổ này cũng có hơn 404 nghìn ha cây ăn trái với nhiều chủng loại đặc sản, sản lượng hơn 5,78 triệu tấn/năm và bạt ngàn diện tích nuôi thủy sản… Đó là đầu vào dồi dào, phong phú cho ngành công nghiệp chế biến phát triển.

Thực tế, nhiều địa phương trong vùng đã tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông, thủy sản, có nhiều sản phẩm uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường trong nước và nước ngoài…

Nâng tầm gạo Việt Nam

Từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước đến nay, ngành xay xát lúa gạo tại Tiền Giang phát triển khá mạnh. Hiện, toàn tỉnh có hơn 500 doanh nghiệp chuyên doanh xay xát, lau bóng gạo và chế biến lương thực, thực phẩm từ gạo phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong đó, riêng huyện Cái Bè có khoảng 120 doanh nghiệp, tập trung tại “chợ gạo” Bà Đắc thuộc hai xã An Cư và Hậu Thành. Nhờ có hệ thống giao thông thuận lợi “trên bến, dưới thuyền”, gần các vùng nguyên liệu, ước tính mỗi năm, lượng lúa gạo trung chuyển từ các nơi qua khu “chợ gạo” này khoảng 2-3 triệu tấn.

Công ty TNHH Việt Hưng ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè là doanh nghiệp tiêu biểu của Tiền Giang trong lĩnh vực xay xát, chế biến gạo xuất khẩu theo mô hình khép kín. Giám đốc công ty Nguyễn Văn Đôn cho biết, doanh nghiệp đã đầu tư 39 tỷ đồng lắp đặt hệ thống silo chứa và bảo quản lúa gạo, tự động hóa dây chuyền sản xuất; đầu tư phương tiện, xây dựng kho nhằm nâng cao năng lực xay xát, vận chuyển và dự trữ đủ lớn cho xuất khẩu. Hằng năm, công ty mua bán khoảng 150.000 tấn gạo, doanh thu dao động 700-800 tỷ đồng. Các mặt hàng do doanh nghiệp sản xuất đều đáp ứng được yêu cầu của đơn vị nhập khẩu, nhờ đó mà đơn hàng nước ngoài luôn ổn định.

Tại Đồng Tháp, tỉnh hiện có khoảng 175 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xay xát, lau bóng gạo, trong đó, có gần 20 doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, xuất khẩu gạo. Năm 2023, sản lượng xay xát, lau bóng gạo tại Đồng Tháp khoảng 1,85 triệu tấn; xuất khẩu gạo hơn 584.000 tấn, kim ngạch hơn 336 triệu USD. Dự kiến năm 2024, sản lượng gạo chế biến của Đồng Tháp ước khoảng 1,9 triệu tấn.

Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là đơn vị thành viên của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam. Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2020, Vinarice đã đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ phục vụ sấy, chế biến và bảo quản hạt giống, nông sản lớn và hiện đại của Nhật Bản, công suất chế biến, bảo quản 100.000 tấn gạo/năm và 50.000 tấn giống/năm.

Theo Tổng Giám đốc Vinarice Trần Trương Tấn Tài, Vinarice đã thực hiện thành công việc tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị lúa gạo an toàn, tạo ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và chất lượng khắt khe nhất của nhà xuất khẩu và phân khúc thị trường nội địa cao cấp. Qua đó, góp phần nâng tầm thương hiệu lúa gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế và hiệu quả sản xuất của người trồng lúa.

Trong khi đó, thành phố Cần Thơ hiện có 36 doanh nghiệp xuất khẩu gạo, với nhiều doanh nghiệp lớn, sản phẩm đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Trong số này có Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An, một trong những đơn vị xuất khẩu gạo lớn của Cần Thơ. Trung An hiện có vùng nguyên liệu hơn 10.000 ha liên kết với nông dân ở Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang… trồng những giống lúa đặc sản, lúa thơm Jasmine, lúa hữu cơ để chế biến xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Công ty xây dựng hệ thống kho chứa, xay xát, lau bóng, đóng gói đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Đây cũng là đơn vị đầu tiên ở Cần Thơ xuất khẩu gạo hữu cơ sang Hàn Quốc, Australia với giá hơn 1.000 USD/tấn. Hằng năm, công ty xuất khẩu gạo đạt giá trị hơn 100 triệu USD và là một trong bảy công ty xuất khẩu gạo hàng đầu của cả nước với đa dạng sản phẩm.

Thực tế cho thấy, nhiều “con sếu đầu đàn” về công nghiệp xay xát, lau bóng gạo ở Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang đã có tác động quan trọng đối với việc điều phối, thu hút nguyên liệu, tổ chức sản xuất, điều vận, xuất khẩu gạo của toàn vùng, góp phần nâng cao giá trị lúa gạo Việt Nam trên thị trường thế giới…

Đa dạng sản phẩm

Sau chuyển đổi sản xuất vào năm 2000, một phần lớn diện tích độc canh cây lúa tại tỉnh Cà Mau được chuyển sang nuôi tôm và các loại thủy sản khác. Hiện, diện tích nuôi thủy sản của Cà Mau khoảng 300.000 ha, trong đó, khoảng 280.000 ha tôm, sản lượng tôm hằng năm khoảng 230.000 tấn. Nguồn nguyên liệu dồi dào đã kéo theo hoạt động chế biến ở địa phương phát triển mạnh.

Từ vài doanh nghiệp cách nay hơn 20 năm, hiện Cà Mau có 32 nhà máy của khoảng 30 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, tổng công suất thiết kế hơn 250.000 tấn/năm. Riêng về sản phẩm tôm, nhiều năm liên tục, tỉnh duy trì kim ngạch xuất khẩu mỗi năm từ 1 tỷ USD trở lên, chiếm khoảng 30% giá kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Hiện, tôm Cà Mau được xuất khẩu đến 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có những thị trường lớn đòi hỏi chất lượng cao.

Đi đầu trong lĩnh vực chế biến tôm tại Cà Mau là Tập đoàn Minh Phú với doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây cũng là tập đoàn chuyên sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu hàng đầu tại Việt Nam và chiếm khoảng 4% thị phần tôm xuất khẩu toàn cầu. Minh Phú hiện sở hữu hơn 10 công ty thành viên với các trang thiết bị hiện đại, công suất chế biến mỗi ngày hơn 300 tấn tôm nguyên liệu.

Tỉnh Long An hiện có hơn 35 doanh nghiệp chuyên chế biến trái cây xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc… Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Chanh Việt (CHAVI) Nguyễn Văn Hiển cho biết, đơn vị đang xuất khẩu chanh tươi và chế biến khoảng 50 loại sản phẩm như: Bột chanh hòa tan, chanh tẩm mật ong, trà chanh... Bình quân mỗi tháng, công ty xuất khẩu gần 10 tấn chanh tươi và sản phẩm chế biến sang một số thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Na Uy và vùng Trung Đông.

Từ một dây chuyền đồ hộp duy nhất, Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (Westfood) ở Cần Thơ đang sở hữu nhà máy hiện đại với các dây chuyền tiên tiến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sản phẩm của Westfood đa dạng gồm các loại trái cây đóng hộp như: Khóm (dứa), xoài, nha đam, hạt sen, thạch dừa, bắp non… đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Mỹ…

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 14 nhà máy chế biến trái cây đang hoạt động với tổng công suất hơn 70.000 tấn/năm. Trong đó, Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang đã xây dựng nhà máy chế biến với công suất trái cây đông lạnh gần 4.400 tấn/năm, trái cây sấy 182 tấn/năm và sản phẩm từ nước dừa hơn 8.800 tấn/năm.

Theo đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cây sen đã được chuyển từ ngành hàng tiềm năng thành ngành hàng chủ lực của tỉnh với mục tiêu “giảm chi phí, nâng cao chất lượng, tăng sản phẩm chế biến”. Hiện, Đồng Tháp có 22 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất đa dạng các sản phẩm từ các bộ phận của cây sen với hơn 100 sản phẩm. Năm 2023, hạt sen sấy của Công ty TNHH một thành viên Nam Huy Đồng Tháp được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia; là hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn và là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Đến nay, doanh nghiệp này đã tạo được hệ thống bán hàng với hơn 50 nhà phân phối khắp cả nước và hạt sen sấy Nam Huy còn được xuất khẩu sang các nước Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore… Công ty tiếp tục đầu tư thiết bị, máy móc, thực hiện khép kín từ khâu sơ chế đến thành phẩm để đáp ứng sản phẩm sen sấy cho thị trường nước ngoài. Trung bình mỗi tháng, công ty đạt sản lượng hơn 10 tấn và sẽ nâng công suất lên 15 tấn sản phẩm/tháng.

Chủ tịch Hội ngành hàng sen Đồng Tháp Ngô Chí Công cho biết, nhiều sản phẩm mới đang được các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu theo tín hiệu của thị trường mang tính ứng dụng cao như than hoạt tính từ gương sen, nhựa sinh học từ sợi thân sen hay tinh dầu sen, cao sen… Đây là những sản phẩm tiềm năng lớn, tạo sức đột phá mạnh mẽ bằng việc kết hợp giữa khoa học-công nghệ vào trong cây nông nghiệp đặc trưng bản địa, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho toàn chuỗi...

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh có yếu tố AI)

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robotics trong lĩnh vực bất động sản

Trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics không còn là những khái niệm xa lạ. Các công nghệ này đang ngày càng được tích hợp sâu vào nhiều ngành nghề. Cùng xu hướng đó, lĩnh vực bất động sản là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế đang đứng trước cơ hội bứt phá nhờ vào sức mạnh của AI.

Ảnh minh họa. (Ảnh: HNV)

Bán nhà, đất duy nhất: Muốn được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đáp ứng những điều kiện gì?

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 253/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, làm rõ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản. Đáng chú ý, cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất chỉ được miễn thuế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

36 năm kiến tạo nền tảng cho tương lai

36 năm kiến tạo nền tảng cho tương lai

Năm 2026, GELEX bước sang tuổi 36 với tầm nhìn trở thành Tập đoàn đầu tư số 1 Việt Nam vào năm 2030. Đó là một mục tiêu đầy tham vọng. Nhưng điều đáng quan tâm hơn có lẽ là: Điều gì tạo nên niềm tin để một doanh nghiệp theo đuổi khát vọng ấy?

Hội nghị về điều tra chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào, diễn ra tháng 6/2026 tại Đà Nẵng.

Chia sẻ thông tin tình báo hải quan chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, logistics xuyên biên giới và các phương thức vận chuyển mới, tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết với Hải quan Việt Nam trong việc trao đổi thông tin tình báo quốc tế, phối hợp kiểm soát triển khai các hoạt động thực thi chung.

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

(Ảnh minh họa có sử dụng AI).

Hệ sinh thái xanh và thông minh ESG - chìa khóa của doanh nghiệp thời kỳ mới

Trong lộ trình hướng tới net zero, ngành xây dựng Việt Nam đang đứng trước áp lực chuyển đổi chưa từng có. Đồng thời, khi ESG (môi trường-xã hội-quản trị) trở thành thước đo mới để thị trường định giá bất động sản, các giải pháp vật liệu xanh với dữ liệu carbon minh bạch đã trở thành lợi thế cạnh tranh sống còn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Khi hạ tầng cảng biển, logistics, công nghiệp và doanh nghiệp được kết nối đồng bộ sẽ tạo ra sức lan tỏa. Ảnh: Khiếu Minh

Bước tiến mới của hệ thống cảng biển

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thịnh vượng, bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế biển.

Livestream bán lê tại Lai Châu. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Phải công khai quy chế livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó có nội dung đáng chú ý về quy chế hoạt động livestream bán hàng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử; quy định về quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử...