Giá nhà ở tại Hà Nội neo cao, người mua thận trọng

Những thông tin đầu tiên của báo cáo giữa năm 2025 cho thấy thị trường bất động sản tại Hà Nội, nhất là phân khúc nhà ở, đang có những thay đổi. Sau thời gian giá tăng vọt, giá chung cư đang neo ở mức cao, nhưng phải đối diện với sự thận trọng của người mua.

Giá chung cư cũ tăng nóng theo giá chung cư mới. (Ảnh: Minh Thu)
Giá chung cư cũ tăng nóng theo giá chung cư mới. (Ảnh: Minh Thu)

Theo báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm của Công ty đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản thương mại CBRE Việt Nam tại Hà Nội, tổng lượng giao dịch trên thị trường sơ cấp trong quý II/2025 đạt gần 5.180 căn hộ, nâng tổng số căn bán được trong nửa đầu năm lên khoảng 9.130 căn, tăng 31% so với quý I, nhưng giảm 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Tỷ lệ hấp thụ trung bình trong quý đầu mở bán của các dự án mới đạt khoảng 60%, giảm so với mức 70% của năm 2024.

Năm 2025 được kỳ vọng là một năm bận rộn của các chủ đầu tư. Nhiều dự án đang trong quá trình chuẩn bị mở bán, nhất tại khu vực phía bắc và phía đông Hà Nội.

Việc triển khai các cây cầu mới bắc qua sông Hồng như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi là động lực lớn thúc đẩy hoạt động mở bán tại các khu vực này.

Mới đây, tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng cho biết, thành phố sẽ triển khai 85 dự án giao thông với tổng số vốn đầu tư công lên đến 22,9 nghìn tỷ đồng, giải phóng mặt bằng cho 90% dự án trong năm 2025.

Trong các tháng còn lại của năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh các dự án giao thông. Cầu Trần Hưng Đạo sẽ được khởi công vào dịp 19/8.

Cầu Ngọc Hồi, cầu Vân Phúc sẽ được khởi công vào dịp 2/9.

Cầu Thượng Cát đã có kế hoạch khởi công vào dịp 10/10.

Bất động sản khu vực ven Vành đai 4 cũng hưởng lợi khi thành phố cam kết tăng cường giải ngân dự án lên 50% kế hoạch vào quý IV/2025.

Nhiều dự án tại khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên từng “đóng băng”, nay dần được gỡ vướng bởi các chính sách mới sẽ tái khởi động trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Danh mục khu đất thực hiện Dự án thí điểm vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, bao gồm 150 khu. Đây là các dự án thực hiện theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 quy định thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất. Phần lớn trong số 150 dự án này là phát triển nhà ở.

Có thể thấy, nguồn cung nhà ở trong thời gian tới trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ khá dồi dào. Theo con số thống kê của CBRE Việt Nam, với các dự án hiện đang triển khai, tổng nguồn cung mở bán mới trong cả năm dự kiến đạt khoảng 31.000 căn hộ. Chỉ với số liệu này đã có thể vượt nguồn cung của năm 2024.

Ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cen Group nhận định, thị trường bất động sản sắp trải qua một giai đoạn mới, với nguồn cung tăng vọt, dẫn đến trạng thái dư thừa sản phẩm.

Lý giải về nguồn cung tăng mạnh, ông Nguyễn Trung Vũ phân tích, nếu như trước đây, các dự án quy mô 1.000ha đã được coi là lớn, thì hiện nay, thị trường bắt đầu chứng kiến sự xuất hiện của các đại dự án có quy mô 1.700ha, 4.000ha, thậm chí lên đến 10.000ha.

Như vậy, vấn đề khan hiếm nguồn cung của thị trường bất động sản nói chung và thị trường trọng điểm như Hà Nội đang dần được hóa giải, nhưng vấn đề gây đau đầu cho những người dân có nhu cầu mua nhà để ở, đó là câu chuyện giá nhà vẫn rất cao.

Toàn bộ các dự án mở bán trong quý II/2025 tại Hà Nội này đều thuộc phân khúc cao cấp với giá chào bán sơ cấp trung bình trên 70 triệu đồng/m2 thông thủy (chưa bao gồm thuế VAT, kinh phí bảo trì và chiết khấu). Diễn biến này đẩy giá bán sơ cấp trung bình tại thời điểm cuối quý II lên khoảng 79 triệu đồng/m2 thông thủy, tăng 6% theo quý và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Một số khu vực như Hà Đông, Hoàng Mai, trước đây có mức giá phổ biến 40-50 triệu đồng/m2 thông thủy, nay đã ghi nhận mức giá tại các dự án mới chào bán là trên 70 triệu đồng/m2.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao Chi nhánh CBRE Việt Nam tại Hà Nội cho rằng, khi thị trường có nhiều lựa chọn hơn về vị trí và tầm giá, người mua sẽ có xu hướng so sánh và cân nhắc kỹ lưỡng hơn, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng hơn vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tiện ích.

Còn ông Nguyễn Trung Vũ nhận định, trước đây nguồn cung khan hiếm khiến giá nhà bị đẩy lên rất cao, bây giờ khi nguồn cung dư thừa, thị trường sẽ trở về giá trị thực.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.