Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra, ngày 10/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65/135 xã, phường toàn tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mái nhà của người dân tại phường Quy Nhơn bị bão số 13 đánh bay.
Mái nhà của người dân tại phường Quy Nhơn bị bão số 13 đánh bay.

Thiệt hại sơ bộ do bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) gây ra tính đến 12 giờ ngày 10/11 cho thấy mức độ tàn phá nặng nề: 2 người chết, 12 người bị thương; hơn 1.035 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hàng chục nghìn ngôi nhà khác bị hư hỏng ở các mức độ từ một phần đến rất nặng; hơn 10.000 nhà bị ngập nước.

Ngoài ra, thiên tai còn khiến hơn 92 tàu thuyền bị phá hủy, 496ha diện tích nuôi trồng thủy sản hư hỏng, trên 590 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn, gần 14.000ha cây trồng bị thiệt hại; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện lực, trường học, y tế... bị hư hỏng nặng. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông ở nhiều nơi bị chia cắt.

ndo_br_th10.jpg
Hàng chục nghìn ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị hư hỏng nặng
d4.jpg
Làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông trở nên hoang tàn sau khi bị bão số 13 quét qua.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai; đồng thời chỉ đạo triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cho biết: "Ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân. Chúng tôi huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, đồng thời khẩn trương khắc phục hệ thống hạ tầng thiết yếu để sớm ổn định đời sống nhân dân".

Ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân. Chúng tôi huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, đồng thời khẩn trương khắc phục hệ thống hạ tầng thiết yếu để sớm ổn định đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng đóng vai trò nòng cốt trong di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xử lý môi trường sau bão; Sở Y tế tập trung phòng chống dịch bệnh, bảo đảm thuốc men và thiết bị y tế cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

ndo_br_th9.jpg
Kèm theo mái nhà là nhiều cây xanh bị bão số 13 giật gãy, đổ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm giám sát chất lượng môi trường, hướng dẫn khôi phục sản xuất, bảo đảm nguồn nước sạch và cảnh báo nguy cơ sạt lở; Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương khôi phục hệ thống giao thông, xử lý các công trình bị hư hỏng, bảo đảm an toàn.

Sở Công thương bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, khắc phục lưới điện, kiểm soát giá cả thị trường; Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra cơ sở vật chất trường học, bảo đảm an toàn cho học sinh sớm trở lại lớp; Sở Tài chính rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, tham mưu huy động nguồn lực từ Trung ương và địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

d3.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (áo sẫm) thăm, động viên gia đình ông Trịnh Ngọc Tùng (thôn Tùng Giản, xã Tuy Phước Đông) gượng dậy sau bão.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được giao nhiệm vụ vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; đồng thời giám sát việc phân bổ, sử dụng nguồn lực cứu trợ theo hướng công khai, minh bạch.

Việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai là bước đi cần thiết của chính quyền tỉnh Gia Lai, thể hiện tinh thần chủ động, không để người dân bị bỏ lại phía sau trong thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.