Gặp mặt nhà giáo, học sinh là vợ, con chiến sĩ công tác tại biên giới, hải đảo

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” và gặp mặt, tặng quà 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên là vợ và 126 học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà Tết tới cán bộ, giáo viên là vợ, người thân của chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà Tết tới cán bộ, giáo viên là vợ, người thân của chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm chia sẻ, động viên, kịp thời hỗ trợ các nhà giáo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết.

Khái quát tình hình hoạt động của ngành Giáo dục Thủ đô trong thời gian qua, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, các hoạt động an sinh xã hội luôn được ngành quan tâm triển khai. Gặp mặt và tặng quà các nữ nhà giáo là vợ, các em học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm động viên vợ, con các đồng chí, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giúp các đồng chí yên tâm công tác.

Cảm ơn các cán bộ, giáo viên, nhân viên là vợ các chiến sĩ đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong công việc và cuộc sống, là hậu phương vững chắc, là động lực để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, những tình cảm, sự quan tâm chia sẻ từ phía hậu phương, từ những người vợ ở quê nhà chắc chắn là nguồn động viên lớn, nguồn động lực cho các chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, đảo.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, sẻ chia những khó khăn cùng đội ngũ nhà giáo, học sinh. Thời gian tới, để công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành được kịp thời, hiệu quả, thiết thực hơn nữa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Công đoàn ngành phối hợp chăm lo thiết thực đời sống cho người lao động, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cần tiếp tục chủ động tham gia xây dựng, giám sát việc thực việc thỏa ước lao động tập thể, ký hợp đồng đúng quy định, nhất là tại các đơn vị ngoài công lập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương kết nối điện thoại tới người thân của giáo viên, học sinh đang công tác tại biên giới, biển đảo để chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương kết nối điện thoại tới người thân của giáo viên, học sinh đang công tác tại biên giới, biển đảo để chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ.

Không chỉ trao tặng những món quà ý nghĩa đến cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh, chương trình đã kết nối điện thoại tới người thân của giáo viên, học sinh đang công tác tại biên giới, biển đảo để chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo báo cáo của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên diện chính sách, nghiên cứu có lương thưởng Tết theo quy định. Ngành đã rà soát để hỗ trợ 1.494 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ngành hỗ trợ 450 cán bộ, giáo viên, nhân viên mỗi suất 1 triệu đồng và 1.044 cán bộ, giáo viên, nhân viên mỗi suất 500 nghìn đồng.

Ngành giáo dục Hà Nội cũng tặng quà 106 học sinh là con cán bộ, giáo viên, nhân viên vượt khó, học giỏi với số tiền 53 triệu đồng, tặng quà 134 học sinh là con cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố với tổng số tiền thưởng là 67 triệu đồng; đồng thời, đề xuất lên Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng các trường hợp đoạt giải quốc gia, quốc tế…

Đặc biệt, đã thành truyền thống, dịp Tết nguyên đán, ngành giáo dục Hà Nội tặng quà 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên là vợ chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo (mỗi suất 2 triệu đồng và quà); tặng 126 học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo mỗi suất quà 300 nghìn đồng…

Hoạt động có ý nghĩa không chỉ thể hiện sự quan tâm, động viên của ngành với người lao động, học sinh mà còn là dịp để tri ân những cống hiến của các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo và thể hiện phương châm Hà Nội vì cả nước, qua đó lan tỏa nét đẹp của thầy và trò Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.