Gặp mặt các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Quảng Ngãi

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2022), chiều 28/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quảng Ngãi.
Quang cảnh Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Quảng Ngãi.
Quang cảnh Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Quảng Ngãi.

Khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong những năm qua, tuy gặp nhiều nhiều khó khăn và thách thức bởi đại dịch Covid-19 nhưng nhờ có những giải pháp sáng tạo, ứng biến linh hoạt, kịp thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vừa phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe, nhanh chóng khôi phục sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh sản xuất, lưu thông hàng hóa nên kinh tế tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng.

Đến thời điểm, này tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,29%; đứng thứ 6 so với 14 tỉnh khu vực miền trung và thứ 3 so với 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Về quy mô GRDP, tỉnh Quảng Ngãi đạt 114.675 tỷ đồng; đứng thứ 5 so với 14 tỉnh ở miền trung và thứ 3 so với 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền trung.

Đạt được những thành quả trên có đóng góp cực kỳ quan trọng của các nhà đầu tư nước ngoài; trong đó nổi bật là của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ đất nước Hàn Quốc tươi đẹp. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại Hội nghị gặp mặt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại Hội nghị gặp mặt.

Hiện Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về số dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh với 15 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 417 triệu USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm khoảng chiếm khoảng 23,6% tổng giá trị sản xuất công nghiệp; 8,16% kim ngạch xuất khẩu, 12,51% nhập khẩu trên tổng số các doanh nghiệp FDI; đóng góp khoảng hơn 320 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh; giải quyết việc làm cho khoảng trên 2.400 lao động.

Bên cạnh đó, với khoảng 79 chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật Hàn Quốc đang làm việc tại Quảng Ngãi đã mang đến cho tỉnh một nguồn lực quan trọng, giúp đội ngũ doanh nhân của tỉnh được học tập, trao đổi, tiếp cận công nghệ hiện đại, phong cách quản lý, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tại Hội nghị gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh gửi lời cảm ơn, xin ghi nhận và tiếp thu những trao đổi quý giá về kinh nghiệm xúc tiến, thu hút đầu tư, sự quan tâm của các nhà đầu tư Hàn Quốc về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ngãi.

Tặng quà lưu niệm cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Quảng Ngãi.

Tặng quà lưu niệm cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Quảng Ngãi.

Để tiếp tục xây dựng Quảng Ngãi trở thành điểm đến đầu tư mới, cơ hội đầu tư mới hấp dẫn, thuận lợi, minh bạch và an toàn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Hàn Quốc, tỉnh Quảng Ngãi sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện các cam kết nhằm thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc vào đầu tư, kinh doanh và sinh sống gắn bó với Quảng Ngãi.

Cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, minh bạch và tiếp cận cung cấp thông tin một cách nhanh nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai đảm bảo thủ tục hải quan phục vụ các dự án đầu tư trong khu công nghiệp nhanh chóng và thuận lợi.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về “mặt bằng sạch”, quỹ đất sạch trong các khu công nghiệp; khu kinh tế; triển khai nhanh chóng công tác giải phóng mặt bằng; thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư thành công tại Việt Nam, quan tâm mở rộng đầu tư tại Quảng Ngãi.

Chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động đã qua đào tạo để chủ động đón bắt thời cơ, tận dụng mọi cơ hội thu hút, đón đầu làn sóng đầu tư Hàn Quốc vào tỉnh Quảng Ngãi; sẵn sàng hợp tác đào tạo với các tổ chức có uy tín, kinh nghiệm của Hàn Quốc để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đón các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Hỗ trợ, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, thường xuyên duy trì, trao đổi thông tin và hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm, đầu tư vào tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư “tại chỗ”.

Tối cùng ngày, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc triển lãm hợp tác và phát triển Việt Nam-Hàn Quốc và chương trình nghệ thuật giao lưu Việt Nam-Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.