Gắn kết trong nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo phát triển Thủ đô

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị trao đổi và thúc đẩy hợp tác chiến lược trong nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Trường đại học Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ về khả năng đáp ứng đối với các nhiệm vụ và bài toán lớn của thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Trường đại học Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ về khả năng đáp ứng đối với các nhiệm vụ và bài toán lớn của thành phố Hà Nội.

Theo đại diện Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trong phát triển bền vững việc tăng cường gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đưa tri thức khoa học công nghệ thật sự trở thành nền tảng, động lực cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nói chung, Thủ đô nói riêng trong thời kỳ mới.

Hội nghị được triển khai nhằm trao đổi, thống nhất các định hướng cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, cũng như triển khai các kế hoạch hành động của Trung ương và Thành ủy Hà Nội hướng tới việc nhận diện, giải quyết những bài toán lớn cho phát triển Thủ đô trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đây không chỉ là dịp để hai đơn vị tăng cường phối hợp các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức mà còn là cơ hội khẳng định vai trò, trách nhiệm của giới khoa học và các đơn vị trong việc đồng hành cùng thành phố trước những vấn đề chiến lược như: Quản trị đô thị hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội cũng như xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

z7660188543058-8f4c8da3fbd3b6194d7b66e070d0e6e2.jpg
Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với tiềm lực hơn 500 cán bộ, trong đó có khoảng 400 cán bộ là nhà khoa học với 85% có trình độ Tiến sĩ; 25% là Giáo sư, Phó Giáo sư và đội ngũ nghiên cứu sinh, học viên cao học đông đảo, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hoàn toàn có đủ nguồn lực để tham gia nghiên cứu, tư vấn, thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm góp phần phát triển bền vững Thủ đô trong thời gian tới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho rằng với bề dày truyền thống, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có nhiều đóng góp to lớn cho quốc gia trong đào tạo nhân lực, tư vấn phản biện chính sách. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, sự phối hợp giữa thành phố Hà Nội với nhà trường về lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế, chủ yếu mới triển khai ở các đề tài mang tính đơn lẻ.

Vì vậy thời gian tới, cần có những chương trình phối hợp mang tính dài hạn, hình thành những vấn đề lớn với những kế hoạch, chiến lược dài hạn nhằm góp phần nâng tầm đóng góp của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn vào phát triển nhanh, bền vững Thủ đô.

z7660188465193-84377dc920a398cb80349b83dd8369b4.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia sẻ về nhu cầu nghiên cứu, tư vấn phát triển Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chia sẻ về khả năng đáp ứng của trường đối với các nhiệm vụ và bài toán lớn của thành phố Hà Nội. Trong đó, trường có thể đáp ứng yêu cầu ở 8/20 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, 6/30 30 công trình, dự án trọng điểm mà Thành ủy Hà Nội đề ra; 5/30 bài toán lớn mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt ra.

Trên cơ sở đó, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã đề xuất cụ thể hóa các chương trình, nhiệm vụ về phát triển năng lực số và năng lực trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, đảng viên, công chức và người dân Thủ đô Hà Nội; Bảo tồn thích ứng - xây dựng các mô hình không gian sáng tạo và hệ sinh thái định hướng phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô; mô hình quản trị hệ thống an sinh xã hội đa tầng; chính sách công và quản trị đô thị trong bối cảnh chuyển đổi số; Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2% GDP, trong đó kinh phí từ xã hội chiếm hơn 60%.

z7660221059604-86977cc75538d712a921eba99aee38a4.jpg
Đại biểu Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các nhà khoa học, các nhà quản lý của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng phân tích, đánh giá, gợi mở, chia sẻ những ý kiến, nghiên cứu, giải pháp nhằm tăng cường sự gắn kết các cơ quan quản lý, nhà khoa học góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.