Festival Hoa Đà Lạt khép lại với đêm nghệ thuật sắc màu

Tối 31/12, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022 chính thức khép lại bằng đêm nghệ thuật rực rỡ sắc màu.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022 chính thức khép lại.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022 chính thức khép lại.

Mở đầu đêm bế mạc là tiết mục nghệ thuật “Đà Lạt, vũ điệu 4 mùa hoa”, qua phần trình diễn ánh sáng và hiệu ứng âm thanh của vũ đoàn, “vẽ” nên một Đà Lạt rực rỡ, nên thơ, đầy quyến rũ.

Tiếp nối chương trình là những tiết mục đầy sắc màu, với những câu chuyện về xứ ngàn hoa Đà Lạt, những bản tình ca nổi tiếng.

Phát biểu bế mạc, Trưởng Ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San cho biết, đây là kỳ Festival hoa đặc biệt, trong điều kiện Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng vừa phục hồi, vừa phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Nhưng, với sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, sự hỗ trợ to lớn từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, lễ hội được tổ chức chuyên nghiệp, trang trọng, nhiều ý tưởng mới lạ, nội dung phong phú, mang tính cộng đồng cao.

Đêm bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX rực rỡ sắc màu.

Đêm bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX rực rỡ sắc màu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX đã mang lại niềm vui, niềm phấn khởi, kịp thời động viên nhân dân ổn định, lao động sản xuất, phát triển kinh tế sau những khó khăn, thách thức của đại dịch và để lại nhiều tình cảm, ấn tượng sâu sắc về một Lễ hội văn hóa, kinh tế, chính trị mang tầm quốc gia và quốc tế.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022, với chủ đề và cũng là thông điệp: “Đà Lạt-Thành phố 4 mùa hoa”, được tổ chức thành chuỗi các sự kiện xuyên suốt, tập trung cao điểm từ tháng 11 đến hết tháng 12, gồm 9 chương trình chính chủ yếu tại không gian thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; 12 chương chương trình hưởng ứng và hơn 30 sự kiện khác.

Lễ hội là sự nối tiếp, khẳng định và tôn vinh người trồng hoa, quảng bá những giá trị về hoa, cùng các mặt hàng nông sản nổi tiếng và đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng, như rau, trà, cà phê, tơ lụa…

Đồng thời, khẳng định các giá trị nhân văn to lớn đang được lớp lớp người Đà Lạt tạo dựng, cống hiến, để hoa Đà Lạt không chỉ thưởng lãm, mà thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho vùng đất nam Tây Nguyên kiên cường trong quá khứ, bản lĩnh trong hiện tại và sáng tạo trong tương lai, với quyết tâm trở thành tỉnh khá vào năm 2025.

Theo Ban tổ chức, Festival Hoa Đà Lạt lần này đã đón 37 đoàn khách trong nước, 14 đoàn khách quốc tế, nhân dân địa phương và hơn 1,5 triệu du khách đến thưởng lãm, trải nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao 27 bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc, góp phần tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022.

Tiếp nối sau lễ bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX là chương trình Countdown chào năm mới tại Quảng trường Lâm Viên, gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, DJ sôi động và kết thúc bằng màn pháo hoa nghệ thuật bên hồ Xuân Hương thơ mộng.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.