EVNCPC đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra an toàn điện, phòng, chống cháy nổ trong cộng đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền trung đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn tại cơ sở. Thông qua đó góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ do sử dụng điện không an toàn, nhất là trong mùa nắng nóng kéo dài hiện nay.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt sử dụng các kênh thông báo chính thức của ngành điện để nắm bắt thông tin an toàn sử dụng điện. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt sử dụng các kênh thông báo chính thức của ngành điện để nắm bắt thông tin an toàn sử dụng điện. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản là do ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, an toàn trong sử dụng điện, cũng như việc sử dụng hệ thống và thiết bị điện thiếu an toàn của người dân, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh… còn hạn chế.

Nhận thức rõ điều này, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) luôn xác định công tác tuyên truyền an toàn điện và phòng, chống cháy nổ cho khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt gia đình.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu; mục tiêu là nhằm ngăn ngừa các sự cố lưới điện và giảm thiểu tai nạn điện trong nhân dân.

Cụ thể, từ đầu năm 2025 thực hiện các văn bản chỉ đạo của EVN về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền sử dụng điện an toàn bảo đảm phòng, chống cháy nổ tại cơ sở, hộ gia đình, EVNCPC đã ban hành kế hoạch cụ thể và chỉ đạo quyết liệt đến các Công ty điện lực thành viên.

EVNCPC yêu cầu, các đơn vị thành viên chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan công an, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và đã tiến hành 12.002 lượt kiểm tra, tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở, hộ dân, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Đối tượng trọng điểm được tập trung kiểm tra là các địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao như: chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, karaoke, nhà trọ, phòng cho thuê, chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, nhà xưởng…

Không dừng lại ở công tác kiểm tra, các đơn vị đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến từng nhóm đối tượng sử dụng điện. Các hình thức truyền thông được triển khai một cách linh hoạt, đa kênh và phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, 81.380 tờ rơi và 3.992 cuốn cẩm nang, sổ tay hướng dẫn sử dụng điện an toàn đã được phát hành rộng rãi đến các hộ dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh; 1.261.819 lượt tiếp cận thông tin tuyên truyền qua các nền tảng số như: website EVNCPC, fanpage facebook, App Chăm sóc khách hàng, thông tin trên báo chí, truyền hình; 85 pano, băng-rôn, áp-phích được treo tại các tuyến đường, khu dân cư để tạo hiệu ứng trực quan; 108 buổi họp dân, hội nghị tuyên truyền được tổ chức với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, công an, tổ dân phố và nhân viên ngành điện.

Đặc biệt, từ tháng 9/2024, EVNCPC đã tích hợp chuyên mục “An toàn sử dụng điện” trên App và website Chăm sóc khách hàng. Nội dung tại đây được thiết kế dễ hiểu, sinh động và cập nhật thường xuyên, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức hữu ích chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

“EVNCPC xác định công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn điện là nhiệm vụ trọng tâm, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và chủ động. Không chỉ là trách nhiệm ngành điện, đây còn là vấn đề liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

EVNCPC cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả phòng chống cháy nổ trong cộng đồng trong thời gian tới; đặc biệt, thay đổi cách thức truyền thông từ thụ động sang chủ động, từ một chiều sang tương tác.

Chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng đều có thể tiếp cận kiến thức an toàn điện ngay trên thiết bị di động của mình. Đó là hướng đi mà EVNCPC sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Tổng Giám đốc EVNCPC cho biết.

dnopc-3-an-toan-chay-no-1-4640.jpg
Các đơn vị chú trọng tuyên truyền an toàn điện, phòng chống cháy nổ tại các khu vực chợ, trung tâm thương mại. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Bên cạnh truyền thông và kiểm tra trực tiếp, EVNCPC đã ứng dụng phần mềm cảnh báo sản lượng bất thường, phát hiện sớm các trường hợp chạm chập sau công tơ tiềm ẩn gây cháy nổ.

Ngay khi có dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo đến khách hàng qua tin nhắn, email, zalo, đồng thời thông báo đến điện lực địa phương để phối hợp xử lý.

Ngoài ra, danh sách các doanh nghiệp, cơ sở có nguy cơ cao cũng được thống kê, cập nhật thường xuyên để gửi tài liệu tuyên truyền và đưa vào kế hoạch kiểm tra định kỳ.

EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp giữa Công đoàn và Đoàn Thanh niên triển khai mạnh mẽ truyền thông nội bộ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức và gia đình, góp phần lan tỏa nhận thức đến cộng đồng.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, vẫn còn tồn tại không ít khó khăn trong quá trình triển khai. Cụ thể như tại các khu nhà trọ, hộ thuê nhỏ lẻ, việc tiếp cận chủ nhà rất khó khăn vì khách hàng thường xuyên vắng nhà.

Những nơi vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, điều kiện kinh tế khó khăn khiến việc thay thế dây dẫn hư hỏng hay sửa chữa hệ thống điện không được thực hiện kịp thời.

Một số địa phương chưa thực sự chủ động phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, làm giảm hiệu quả kiểm tra.

Cán bộ, công nhân viên điện lực cơ sở kiêm nhiệm nhiều công việc, trong khi khối lượng cơ sở cần kiểm tra, tuyên truyền lại quá lớn.

Ngoài ra, ngành điện chỉ có thể tuyên truyền, hướng dẫn, không có cơ sở pháp lý để buộc khách hàng khắc phục tồn tại sau công-tơ. Đây cũng là điểm nghẽn lớn trong việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Từ thực tiễn triển khai, trong thời gian tới, EVNCPC kiến nghị, Chính phủ, Bộ Công Thương và các ngành chức năng sớm ban hành quy định, cơ chế cho phép thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, đơn vị điện lực là thành viên chính thức, được trao quyền kiểm tra, lập biên bản và đề xuất biện pháp khắc phục các vi phạm an toàn điện, từ đó sẽ có biện pháp cảnh báo sớm, hướng dẫn đúng và xử lý kịp thời, giúp người dân sử dụng điện an toàn hơn.

Với phương châm “An toàn điện-An toàn cho cộng đồng”, EVNCPC sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng và đổi mới công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn trong 6 tháng cuối năm 2025 và các năm tiếp theo.

Công tác an toàn điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. EVNCPC mong muốn mỗi người dân, mỗi khách hàng sẽ cùng đồng hành, chung tay xây dựng một môi trường sống, làm việc an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau khi điều chỉnh

Chiều 5/5, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, ngành cần tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau khi điều chỉnh; huy động nguồn lực đẩy nhanh đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng nội tỉnh trục đông-tây đồng bộ, liên thông.

Đơn vị thi công Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) đang tập trung thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Đà Nẵng: Tập trung hoàn thành đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bên cạnh tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công). Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía nam thành phố Đà Nẵng.

Khách du lịch tham quan động Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Du lịch tự túc: Tự do nhưng phải bằng tâm thế của chuyến đi chủ động

Trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, một số gia đình đến du lịch nhưng do chưa có hoặc không còn phòng nghỉ nên phải dựng lều ngủ ở nơi công cộng. Điều này có nguy cơ mất an toàn cho gia đình vừa ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vậy có nên đi du lịch tự túc khi chưa chủ động các dịch vụ điểm đến? 

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc

Sáng 5/5, phát biểu kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, cán bộ ngành cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Công trình “Ánh sáng vùng biên” được hoàn thành tại xã Tây Giang.

Làm đẹp quê hương từ “Ánh sáng vùng biên”

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã triển khai mô hình “Ánh sáng vùng biên”, “Đường cờ Tổ quốc” tại các xã, thôn, bản vùng biên trên địa bàn thành phố, cùng chung tay làm đẹp con đường, thắp sáng bản làng, bảo đảm an ninh trật tự.

Phương tiện cơ giới thi công hoàn thiện đường giao thông Ngã ba Voi - Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khai thác “huyết mạch” giao thông ở Thanh Hóa

Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ chiếm hơn 90% thị phần vận tải đa phương thức ở Thanh Hóa. Tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn hoàn thiện dự án phát huy hiệu quả đầu tư, huy động các nguồn lực thực hiện khâu đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ.

Xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị huy động nhân lực, phương tiện đào cát lấp cửa sông Dinh lấy đường thủy cho ngư dân ra biển.

Nỗ lực khắc phục tình trạng cửa biển bị bồi lấp

Giải quyết tình trạng bồi lấp cửa biển ở miền trung không chỉ là nạo vét, khơi thông luồng lạch mà phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và quy hoạch các tỉnh, thành phố miền trung.

Hoạt động ngoại khóa dâng hương - báo công tại Nhà thờ Anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ được tổ chức trang trọng.

Khơi dậy truyền thống yêu nước trong thế hệ trẻ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Liên đội Trường tiểu học Quảng Khê (xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức hoạt động tham quan, dâng hương và báo công tại Nhà thờ Anh hùng, liệt sĩ Vũ Phi Trừ - người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.