EVNCPC công bố thành lập 6 Công ty Điện lực mới sau sáp nhập

Chiều 27/6, Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) công bố quyết định thành lập 6 Công ty Điện lực mới trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành và phù hợp với điều chỉnh địa giới hành chính, định hướng phát triển ngành điện trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo 6 Công ty điện lực mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính nhận Quyết định do lãnh đạo EVNCPC trao tại buổi lễ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Lãnh đạo 6 Công ty điện lực mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính nhận Quyết định do lãnh đạo EVNCPC trao tại buổi lễ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Buổi lễ do ông Nguyễn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC và ông Ngô Tấn Cư, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNCPC đồng chủ trì.

Theo quyết định, từ ngày 1/7/2025, 6 Công ty Điện lực mới sẽ chính thức đi vào hoạt động, gồm: Công ty Điện lực Quảng Trị (sáp nhập Công ty Điện lực Quảng Bình và Quảng Trị); Công ty Điện lực Đà Nẵng (sáp nhập Công ty Điện lực Đà Nẵng và Quảng Nam); Công ty Điện lực Quảng Ngãi (sáp nhập Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Kon Tum); Công ty Điện lực Gia Lai (sáp nhập Công ty Điện lực Gia Lai và Bình Định); Công ty Điện lực Đắk Lắk (sáp nhập Công ty Điện lực Đắk Lắk và Phú Yên); Công ty Điện lực Khánh Hòa (tiếp nhận Công ty Điện lực Ninh Thuận do EVN SPC bàn giao về EVNCPC).

ndo_br_evncpc112.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC Nguyễn Thanh nhấn mạnh việc thành lập các đơn vị mới là bước đi quan trọng nhằm tổ chức lại bộ máy theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, linh hoạt hơn trong quản lý, vận hành. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Cùng với quyết định thành lập, EVNCPC cũng công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc cho các công ty mới.

Cụ thể: ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình giữ chức Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị; ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng; ông Quách Phạm Cường, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi; ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định giữ chức Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai; ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk; ông Đỗ Nguyên Hưng, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận giữ chức Giám đốc Công ty Điện lực Khánh Hòa.

Sau sáp nhập, EVNCPC giảm từ 13 xuống còn 8 Công ty Điện lực thành viên, gồm: 6 Công ty vừa được thành lập cùng với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh nhấn mạnh việc thành lập các đơn vị mới là bước đi quan trọng nhằm tổ chức lại bộ máy theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, linh hoạt hơn trong quản lý, vận hành. Ông đề nghị các Giám đốc và Ban lãnh đạo các Công ty Điện lực mới phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong điều hành; đồng thời chú trọng bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Việc kiện toàn tổ chức đi kèm với nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm được EVNCPC đặt ra trong giai đoạn tới.

ndo_br_evncpc111.jpg
Quang cảnh tại buổi lễ công bố. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Tính đến nay, EVNCPC trực tiếp quản lý vận hành hệ thống điện tại 8 đơn vị thành viên, trải rộng trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên, với hơn 4,8 triệu khách hàng.

Mạng lưới hạ tầng do các đơn vị này quản lý gồm: gần 32.780km đường dây trung thế, hơn 49.100km đường dây hạ thế; khoảng 34.850 trạm biến áp phân phối, tổng dung lượng hơn 8.000MVA; 156 trạm biến áp 110kV với 241 máy biến áp, tổng dung lượng gần 8.860MVA, cùng 4.300km đường dây 110kV.

Với quy mô rộng lớn, hệ thống hạ tầng phức tạp, việc tổ chức lại các đơn vị quản lý điện lực được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để EVNCPC nâng cao hiệu quả vận hành, năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững vùng miền trung-Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.