EVNCPC sẵn sàng cho năm “cao điểm chính trị” 2025

Trước yêu cầu bảo đảm điện cho các sự kiện chính trị-xã hội lớn trong năm 2025, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, Tổng Công ty điện lực Miền Trung (EVNCPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án, sẵn sàng trong mọi tình huống để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

Để bảo đảm cung cấp điện cho năm 2025, EVNCPC đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án, sẵn sàng trong mọi tình huống nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục, hiệu quả. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Để bảo đảm cung cấp điện cho năm 2025, EVNCPC đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án, sẵn sàng trong mọi tình huống nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục, hiệu quả. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Chủ động từ sớm, phối hợp chặt chẽ

Ngay từ đầu năm, EVNCPC đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm cung cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị-xã hội trọng điểm trong năm 2025, đặc biệt là chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội Đảng các cấp tại các địa phương.

Theo ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC: “Chúng tôi quán triệt tinh thần chủ động cao nhất trong toàn hệ thống. Cung cấp điện không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là trách nhiệm chính trị của ngành điện trong thời điểm đặc biệt này. Mọi tình huống đều được xây dựng phương án cụ thể, không để xảy ra gián đoạn cấp điện, dù chỉ trong thời gian ngắn”.

Các đơn vị điện lực tại khu vực miền trung-Tây Nguyên đã được yêu cầu tăng cường trao đổi, nắm chắc lịch tổ chức sự kiện từ chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành để lập kế hoạch cung cấp điện phù hợp. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn điện ổn định, phương thức kết lưới tối ưu tại các địa điểm tổ chức đại hội và các khu vực diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa-xã hội trọng điểm.

ndo_br_evncpc3.jpg
Trên cơ sở kế hoạch của EVNCPC, công nhân điện lực các đơn vị trực thuộc tại các địa phương khu vực miền trung-Tây Nguyên tiến hành kiểm tra, xử lý, bảo hành lưới điện bảo đảm an toàn lưới điện cung cấp cho các sự kiện trong năm 2025. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Song song đó, EVNCPC yêu cầu báo cáo sớm các tồn tại về hành lang an toàn lưới điện, phối hợp xử lý các vi phạm phát sinh; tăng cường truyền thông ngăn ngừa tình trạng thả diều, ném vật lên đường dây, bắn pháo giấy tráng kim loại… là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ sự cố lưới điện, nhất là trong thời điểm nhạy cảm.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn và thông suốt

Tại các địa bàn trọng điểm như thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk… EVNCPC chỉ đạo tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện hệ thống lưới điện trước ngày diễn ra các sự kiện. Tại từng địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ, các Điện lực trực thuộc phối hợp rà soát lưới điện nội bộ, kiểm tra nguồn điện dự phòng, bố trí lực lượng ứng trực tăng cường 24/24 giờ.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC nhấn mạnh: “Với đặc thù miền trung-Tây Nguyên địa hình trải dài, thời tiết bất thường, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị nâng cao mức cảnh báo, có phương án sẵn sàng xử lý các sự cố bất khả kháng như thiên tai, cháy nổ, tai nạn lưới điện, đồng thời gắn công tác bảo đảm điện với nhiệm vụ an ninh-quốc phòng tại chỗ”.

Trong quá trình trực bảo đảm điện, EVNCPC yêu cầu tất cả đơn vị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn lao động và phối hợp với công an, quân đội địa phương triển khai các phương án bảo vệ mục tiêu, bảo vệ công trình điện và bảo đảm thông suốt hệ thống điều hành, chỉ huy lưới điện.

ndo_br_evncpc4.jpg
Ngành điện khu vực miền trung- ây Nguyên sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho các sự kiện chính trị-xã hội trọng đại trong năm 2025. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Các phương án cấp điện phục vụ Đại hội Đảng các cấp cũng được EVNCPC yêu cầu tổng hợp, gửi về Tổng công ty để theo dõi, chỉ đạo thống nhất. Việc ứng dụng công nghệ điều độ từ xa, hệ thống SCADA, cảnh báo sự cố sớm và dữ liệu số hóa cũng được EVNCPC khai thác tối đa nhằm tăng độ tin cậy vận hành.

Với sự chuẩn bị bài bản, toàn diện và tinh thần trách nhiệm cao, ngành điện khu vực miền trung-Tây Nguyên sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho các sự kiện chính trị-xã hội trọng đại trong năm 2025. Đây là sự đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp cũng như mục tiêu phát triển bền vững kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.