EC công bố Lộ trình quyền của phụ nữ và Báo cáo bình đẳng giới năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, hôm 7/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức công bố Lộ trình quyền của phụ nữ và trình bày Báo cáo bình đẳng giới năm 2025. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở Liên minh châu Âu (EU), đồng thời phản ánh cam kết mạnh mẽ của EU đối với quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái, từ đó tạo dựng một xã hội công bằng và bình đẳng hơn.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 17/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 17/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lộ trình này là nền tảng quan trọng để xây dựng một chính sách bình đẳng giới lâu dài, tiếp tục nâng cao quyền của phụ nữ, thúc đẩy sự tham gia của họ vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Các sáng kiến của EU trong giai đoạn 2020-2025 đã đạt được những bước tiến vượt bậc, bao gồm các quy định về minh bạch tiền lương, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bình đẳng giới trong các hội đồng quản trị doanh nghiệp và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ.

Mặc dù EU đã thông qua một số sáng kiến quyết định theo Chiến lược bình đẳng giới 2020-2025, nhưng tiến trình hướng tới bình đẳng giới vẫn còn chậm và không đồng đều trên các lĩnh vực và các quốc gia thành viên, như được nêu bật trong Báo cáo bình đẳng giới năm 2025. Cụ thể, 1/3 phụ nữ ở EU vẫn phải chịu đựng bạo lực thể xác hoặc tình dục. Khoảng cách về tiền lương và cơ hội việc làm giữa nam và nữ chỉ thu hẹp rất chậm. Phụ nữ vẫn chiếm đa số trong các công việc lương thấp và ít có cơ hội thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh không có lý do gì để phụ nữ lại nhận lương thấp hơn nam giới. Bà cho rằng cần phải tận dụng nguồn tài năng của tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, nhằm xây dựng một xã hội công bằng và thịnh vượng hơn.

Lộ trình quyền của phụ nữ của EC đặt ra những mục tiêu quan trọng nhằm giảm thiểu phân biệt giới tính và thúc đẩy bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất là chấm dứt bạo lực giới, đặc biệt là bạo lực tình dục, thông qua các biện pháp phòng ngừa và cung cấp hỗ trợ cho nạn nhân. Lộ trình cũng tập trung vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế và sinh sản.

Về mặt kinh tế, lộ trình đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ, nâng cao kiến thức tài chính cho phụ nữ và trẻ em gái, từ đó giúp họ có thể tự chủ về mặt kinh tế. Bên cạnh đó, lộ trình cũng kêu gọi việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống, khuyến khích chia sẻ trách nhiệm chăm sóc giữa phụ nữ và nam giới, và đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc dài hạn.

Trong lĩnh vực việc làm, lộ trình đặc biệt chú trọng đến việc xóa bỏ tình trạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc, đồng thời tạo ra các cơ hội nghề nghiệp bình đẳng cho phụ nữ. Điều này bao gồm việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và không phân biệt đối xử. Bên cạnh đó, lộ trình nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục và sự tham gia chính trị. Mục tiêu là thúc đẩy quan điểm bình đẳng giới ngay từ các cấp học, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho việc bảo đảm sự đại diện công bằng của phụ nữ trong các cơ quan chính trị và mọi mặt của đời sống xã hội.

EC cũng kêu gọi sự hợp tác từ Nghị viện châu Âu, Hội đồng và các quốc gia thành viên để thực hiện các cam kết này và tạo ra một môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, với 189 quốc gia, trong đó có các quốc gia thành viên EU, cam kết thúc đẩy quyền của phụ nữ và đạt được bình đẳng giới. Lộ trình quyền của phụ nữ cũng là một phần trong cam kết này, hướng tới việc xây dựng một EU bình đẳng giới và quyền của phụ nữ.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.