UNESCO hành động vì bình đẳng giới trong thể thao

Nữ giới chiếm 40% trong cộng đồng thể thao toàn thế giới, nhưng thực tế chỉ có khoảng 4% các vận động viên nữ được nhắc tới trên các trang thông tin truyền thông. Vì vậy, UNESCO cho rằng, đó là một trong những vấn đề còn tồn tại trong thể thao cần được giải quyết vì một nền thể thao công bằng cho nữ giới.
Tọa đàm là cơ hội để những người phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực bóng đá cùng trao đổi về các vấn đề bình đẳng giới trong thể thao. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Tọa đàm là cơ hội để những người phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực bóng đá cùng trao đổi về các vấn đề bình đẳng giới trong thể thao. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ngày 8/3, tại trụ sở UNESCO ở thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, diễn ra tọa đàm với chủ đề “Bóng đá - Ghi bàn cho phụ nữ”, nhằm trao đổi những thách thức toàn cầu và những cách tiếp cận sáng tạo trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong bóng đá và thông qua bóng đá.

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, với hàng tỷ người hâm mộ và vận động viên tham gia trên mọi châu lục. Bóng đá có phạm vi tiếp cận toàn cầu và có tầm quan trọng đáng kể về kinh tế và văn hóa. Do vậy, UNESCO đã lựa chọn bộ môn thể thao này làm chủ đề thảo luận cho tọa đàm.

Theo bà Begoña Lasagabaster, Vụ trưởng phụ trách về bình đẳng giới của UNESCO, vẫn còn tồn tại hai vấn đề về khoảng cách lớn trong chi trả tiền lương cho các vận động viên trong mọi lĩnh vực của thể thao và cơ hội trao quyền tiếp cận tài chính cho các vận động viên vẫn chưa đồng đều.

Bà Begoña Lasagabaster lấy dẫn chứng thực tế rằng, trong mùa giải World Cup 2018, FIFA dành một khoản phần thưởng với tổng giá trị 30 triệu USD cho tất cả các đội tuyển bóng đá nữ tham gia trong mùa giải. Trong khi đó, tổng giá trị tiền thưởng mà tất cả các đội tuyển bóng đá nam có được trong năm đó lên tới 400 triệu USD.

Bà Begoña Lasagabaster, Vụ trưởng phụ trách về bình đẳng giới của UNESCO cho rằng, số lượng hình ảnh các nữ vận động viên xuất hiện trên thông tin đại chúng vẫn còn ở mức khiêm tốn. (Ảnh: MINH DUY)

Bà Begoña Lasagabaster, Vụ trưởng phụ trách về bình đẳng giới của UNESCO cho rằng, số lượng hình ảnh các nữ vận động viên xuất hiện trên thông tin đại chúng vẫn còn ở mức khiêm tốn. (Ảnh: MINH DUY)

Chỉ riêng trong bóng đá, số lượng nữ giới tham gia vào bộ môn thể thao vua này có chiều hướng ngày một tăng lên. Dù có sự tăng trưởng như vậy, tỷ lệ nữ giới trong vai trò là huấn luyện viên và trọng tài vẫn còn thấp, chỉ có khoảng 5% là huấn luyện viên và 9% trọng tài là nữ.

Hiện nay, chỉ có 30% nữ giới nắm vị trí lãnh đạo trong giới thể thao, còn trong bộ môn thể thao được coi là hấp dẫn nhất hành tinh này thì tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều, chỉ có 12%. Con số này chẳng có nghĩa lý gì trong việc định hướng quyết sách và chủ trương đầu tư nào đó.

Về phía mình, bà Gabriela Ramos, Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách Khoa học Xã hội và Nhân văn của UNESCO, cho rằng, việc tiếp cận không bình đẳng trong các khía cạnh như nguồn lực, cơ hội và sự công nhận đối với phụ nữ trong bóng đá, càng làm tăng thêm sự phân biệt đối xử về giới. Ngoài ra, các chuẩn mực xã hội và định kiến văn hóa cũng góp phần vào việc chưa đánh giá đúng vai trò và cống hiến của nữ giới trong bóng đá, dẫn tới sự chênh lệch giữa giới tính ở mọi cấp độ của môn thể thao này.

Vì có sự đánh giá không đồng đều như vậy giữa các vận động viên nam và nữ, UNESCO tổ chức tọa đàm lần này để thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao.

Lãnh đạo UNESCO cho rằng, để giải quyết những bất bình đẳng trong lĩnh vực này, cần có những nỗ lực phối hợp để đối diện với những thành kiến đã ăn sâu, thúc đẩy tính toàn diện và thực hiện các chính sách bình đẳng giới. Có như vậy mới bảo đảm đối xử công bằng và cơ hội bình đẳng cho tất cả những người tham gia trong bất kỳ môn thể thao nào dù là nam hay nữ.

Huỳnh Như kể về hành trình đến với bóng đá của mình từ những ngày thơ ấu. (Ảnh: MINH DUY)

Huỳnh Như kể về hành trình đến với bóng đá của mình từ những ngày thơ ấu. (Ảnh: MINH DUY)

Các khách mời nữ đều là những người có chuyên môn xuất sắc trong bóng đá tại nhiều quốc gia như: Amanda Gutierrez Dominguez, Chủ tịch Công đoàn Cầu thủ nữ Tây Ban Nha (FUTPRO), Kadia Sow Mbaye, Huấn luyện viên và Giám đốc vận hành Quỹ Futebol da Força, Maggie Murphy, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ bóng đá Lewes (Vương quốc Anh), và Bouchra Karboubi, Trọng tài nữ bóng đá quốc tế.

Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự tọa đàm “Bóng đá - Ghi bàn cho phụ nữ” là Huỳnh Như, cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho CLB Länk Vilaverdense (Bồ Đào Nha).

Theo Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, việc UNESCO mời một đại diện thể thao của Việt Nam tới để chia sẻ cùng tọa đàm thể hiện rõ sự công nhận của cơ quan Liên hợp quốc này đối với những nỗ lực và kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực thể thao. Đồng thời, điều này cũng thể hiện sự đóng góp của Việt Nam vào những nỗ lực chung, hành động chung của UNESCO. Đặc biệt, bình đẳng giới trong thể thao nói riêng và trong các lĩnh vực khác nói chung sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và hòa bình.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh chụp ảnh lưu niệm cùng cầu thủ Huỳnh Như bên thềm tọa đàm. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh chụp ảnh lưu niệm cùng cầu thủ Huỳnh Như bên thềm tọa đàm. (Ảnh: MINH DUY)

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.