Duy trì đà tăng trưởng tích cực, ngành nông nghiệp hướng tới 65 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu

Bốn tháng đầu năm ngành nông nghiệp có nhiều khởi sắc, trong đó nuôi trồng thủy sản ghi nhận tăng trưởng nổi bật. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 4 tháng đầu năm đạt 21,25 tỷ USD. Với đà tăng trưởng như hiện tại, Tư lệnh ngành nông nghiệp kỳ vọng nếu sớm tháo gỡ được khó khăn về thuế quan thì mục tiêu xuất khẩu 65 tỷ USD và tăng trưởng ngành khoảng 4% trong năm nay hoàn toàn khả thi.
Ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hướng tới 65 tỷ USD km ngạch xuất khẩu.
Ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hướng tới 65 tỷ USD km ngạch xuất khẩu.

Đó là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và quý II/2025 do Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy chủ trì ngày 13/5, tại Hà Nội.

Những chuyển biến tích cực

Theo báo cáo tại Hội nghị, giá trị gia tăng toàn ngành nông, lâm, thủy sản quý I/2025 đạt mức tăng 3,74%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao. Cụ thể, khu vực nông nghiệp tăng 3,53%, lâm nghiệp tăng 6,67%, thủy sản tăng 3,98%. Tốc độ tăng trưởng ổn định của ba trụ cột nông–-âm-thủy sản là nền tảng vững chắc để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng quý II, 6 tháng và cả năm.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 21,25 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 11,6 tỷ USD (tăng 11,7%), lâm sản đạt 5,56 tỷ USD (tăng 11,2%), thủy sản đạt 3,09 tỷ USD (tăng 13,7%), sản phẩm chăn nuôi đạt 178 triệu USD (tăng 16,8%) và vật tư đầu vào đạt 722 triệu USD (tăng 20%).

Toàn ngành tiếp tục duy trì xuất siêu 5,18 tỷ USD, dù giảm nhẹ 4,1% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn cao hơn mức xuất siêu chung của nền kinh tế (5,02 tỷ USD).

Trong lĩnh vực đầu tư công, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phân bổ hơn 20.786 tỷ đồng cho các dự án; đến ngày 5/5, tỷ lệ giải ngân đạt 16,3%, cao hơn mức bình quân 15,56% của cả nước. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị chức năng đã tiếp nhận và xử lý hơn 346.000 hồ sơ, với tỷ lệ hoàn thành đạt 97,6%, trong đó 99,8% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, phản ánh hiệu quả ngày càng cao của hệ thống hành chính công.

Về tổ chức bộ máy, Bộ đã hoàn thành việc kiện toàn lãnh đạo, ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 30 đơn vị trực thuộc theo tinh thần Nghị định số 35/2025/NĐ-CP. Cơ cấu tổ chức mới đã giảm 24,19% so với trước, hướng tới mô hình tinh gọn, hiệu quả mà không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh hay ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, không thể chủ quan trước bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động, từ cạnh tranh thương mại, xung đột lợi ích đến bất ổn thị trường.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và quý II/2025.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và quý II/2025.

Trong nước, xuất hiện một số thách thức đáng lưu ý là tình trạng ùn ứ trong kiểm dịch khiến xuất khẩu sầu riêng - mặt hàng từng đạt 3,2 tỷ USD năm 2024 đang chững lại, hiện mới chỉ đạt khoảng 20% kế hoạch năm 2025. Ngoài ra, sâu bệnh và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; thời tiết khô hạn kéo dài, thiếu nước tưới ảnh hưởng đến sản xuất ở nhiều địa phương.

Tiến trình sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương cũng đang tác động tới việc triển khai các dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng cho công trình thủy lợi.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu không có quyết tâm và giải pháp mạnh mẽ, sát thực tiễn, sẽ rất khó để hoàn thành chỉ tiêu cả năm, cả nhiệm kỳ”, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh.

Giữ vững đà tăng, linh hoạt ứng phó với tình hình mới

Nhằm củng cố đà tăng trưởng và chủ động ứng phó với các biến động, ngành nông nghiệp xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Một trong những nội dung quan trọng là triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Bộ về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngành nông nghiệp và môi trường phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tăng trưởng, xuất khẩu và nhập khẩu trong năm 2025. Công tác xây dựng thể chế được đẩy mạnh, trong đó ưu tiên hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Song song đó, Bộ tập trung triển khai các nội dung Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Việc rà soát, sửa đổi và tích hợp các nội dung của Kế hoạch 503/QĐ-BNNMT cũng đang được tiến hành nhằm bảo đảm thống nhất với các quy định mới của Chính phủ.

Đặc biệt, trong bối cảnh Mỹ áp dụng chính sách thuế đối ứng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ sẽ theo dõi sát diễn biến, kịp thời đề xuất các giải pháp ứng phó và chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung cho Đoàn đàm phán Chính phủ.

Cùng với đó, việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Ngành nông nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với quyết tâm cao, giải pháp cụ thể, linh hoạt và sát thực tiễn, nhằm hoàn thành các mục tiêu quan trọng của năm 2025 và cả nhiệm kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.