Đường về tươi sáng: Cơ hội làm lại cuộc đời cho hơn 14 nghìn người lầm lỡ

Hơn 14 nghìn cá nhân được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở về đoàn tụ với gia đình trong dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua. Đối với những người một thời lầm lỡ, giây phút cánh cửa trại giam mở ra, đoạn tuyệt quá khứ, cũng là lúc cánh cửa cuộc đời một lần nữa dang rộng đón họ trở về làm lại cuộc đời.

Nước mắt rơi trong ngày đoàn tụ. (Ảnh KIÊN PHẠM)
Nước mắt rơi trong ngày đoàn tụ. (Ảnh KIÊN PHẠM)

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện đặc xá trong 2 đợt. Đợt 1 vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đợt 2 vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với phạm vi, quy mô, điều kiện, diện đối tượng được mở rộng hơn so với những năm trước theo quy định của pháp luật để có thêm nhiều người được đặc xá. Chủ tịch nước đã ký các Quyết định số 1693/QĐ-CTN ngày 29/8/2025 và 1728/QĐ-CTN ngày 31/8/2025 đặc xá tha tù trước thời hạn cho 14.020 phạm nhân và 5 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Đây là đợt đặc xá có số người nhận khoan hồng của Đảng, Nhà nước lớn nhất từ trước đến nay. Trong đợt đặc xá lần này, mặc dù thời gian gấp, khối lượng công việc rất lớn, phạm vi rà soát được mở rộng, nhưng Hội đồng tư vấn đặc xá, Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan đã làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất. Từng hồ sơ đã được xét duyệt một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 1/9, đồng loạt ở tất cả trại giam, trại tạm giam trên cả nước đều tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Từ năm 2009 đến nay, có hơn 90 nghìn phạm nhân được hưởng niềm vui đoàn tụ với gia đình và cộng đồng. Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp (tỷ lệ tái phạm tội của đợt đặc xá năm 2024 chỉ là 0,13%)

Dự và phát biểu tại Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước tại Trại giam Phú Sơn, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá nhấn mạnh: Nhiều năm qua, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta được thể hiện nhất quán qua hàng chục lần đặc xá, trao cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm nghìn người lầm lỗi.

Từ năm 2009 đến nay, có hơn 90 nghìn phạm nhân được hưởng niềm vui đoàn tụ với gia đình và cộng đồng. Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp (tỷ lệ tái phạm tội của đợt đặc xá năm 2024 chỉ là 0,13%). Con số này là minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo trong các cơ sở giam giữ và sự thành công của các chính sách tái hòa nhập cộng đồng.

7eced484-1f5b-4132-af74-17cb8e446264.jpg
Cái bắt tay của thầy-trò đặc biệt, hẹn gặp lại nhưng không phải ở nơi này. (Ánh KIÊN PHẠM)

Là 1 trong số 435 người được đặc xá tại Trại giam Phú Sơn, chị Hoàng Kim Oanh (Thái Nguyên) cho biết: “Được trở về nhà kịp đón Lễ Quốc khánh, đoàn tụ bên gia đình, quây quần bên mâm cơm, xem lễ diễu binh, diễu hành là niềm vui khôn xiết của những người được đặc xá lần này. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã luôn bao dung, có chính sách khoan hồng đối với những người từng phạm tội có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Anh Nguyễn Hữu Duy (Từ Liêm, Hà Nội) từng bị kết án 5 năm 6 tháng tù vì tội danh làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức, thụ án tại Trại giam Nam Hà. Được đặc xá lần này, anh Duy không quên gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ, giáo dục và cảm hóa của các cán bộ quản giáo để anh cùng 207 người được đặc xá nhìn thấy con đường hoàn lương, quyết tâm phấn đấu, học tập, cải tạo.

Đối với những người chưa được đặc xá lần này, Thượng tá Đặng Thành Chiêm, Phó Giám thị Trại giam Nam Hà gửi gắm niềm mong mỏi các phạm nhân ở lại tiếp tục phấn đấu học tập, cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ để được hưởng sự khoan hồng vào các đợt sau và hãy suy nghĩ tích cực, hành động tích cực, là người có ích ngay từ thời điểm đang chấp hành án phạt tù. Hành trang trở về của hơn 14 nghìn người được đặc xá dịp Quốc khánh năm nay không chỉ là quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ, làm lại cuộc đời, mà còn nhận được rất nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện: Được tham gia lớp tái hòa nhập cộng đồng trang bị kỹ năng cung cấp thông tin, hỗ trợ tâm lý, pháp lý, đào tạo nghề nghiệp...

Năm 2023, Bộ Công an tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đến nay, hơn 12 nghìn người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với hơn 1.100 tỷ đồng. Nhờ đó nhiều người phát huy tay nghề được học trong quá trình chấp hành án về mở cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, cơ khí, may đo, làm kinh tế trang trại... có thu nhập cao và thu hút, giải quyết nhiều lao động cho xã hội, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội.

Tại Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 (đợt 2) cho 368 phạm nhân tại Trại giam Ngọc Lý, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an cho biết: Hiện Bộ đang nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ liên doanh, liên kết với trường nghề, các cơ sở đào tạo nghề để tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân để sau khi chấp hành án, phạm nhân được công nhận đã được đào tạo nghề ở trại giam. Từ đó, các doanh nghiệp có cơ sở tiếp nhận vào làm việc đối với những người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 12/6: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương; Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị phòng chống gian lận bằng công nghệ cao

Tin nổi bật ngày 12/6: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương; Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị phòng chống gian lận bằng công nghệ cao

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương; Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh, phòng chống gian lận bằng công nghệ cao; Tòa án Tối cao Pháp mở phiên giám đốc thẩm đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga vào ngày 16/6… là một số tin nổi bật trong ngày 12/6.

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Hơn 2.000 hội viên, thanh niên có mặt tại buổi lễ.

Triển khai các công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị 700 triệu đồng

Ngày 12/6, tại Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ khởi động chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Điểm nhấn của buổi lễ là màn đồng diễn semaphore, xếp hình nghệ thuật của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thanh Yên cùng nhà đầu tư cung cấp thông tin cụ thể, rõ ràng về các dự án và vùng quy hoạch dự án đến cán bộ, nhân dân thôn Thanh Trường.

Điện Biên: Xã Thanh Yên - Khi cam kết chuyển thành hành động

Thực hiện cam kết tạo thuận lợi và triển khai ngay việc giải phóng mặt bằng để "đón" nhà đầu tư, tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thanh Yên (tỉnh Điện Biên) đã về từng thôn dân cư để triển khai đến nhân dân rõ chủ trương, rõ thời điểm và rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng người...

Quang cảnh Ngày hội Gia đình tỉnh Cà Mau năm 2026 tại Cà Mau với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”.

Cà Mau xây dựng hệ giá trị gia đình bền vững

Sáng 12/6, Cà Mau tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Cà Mau năm 2026, với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Sự kiện nhằm đánh giá 25 năm thực hiện công tác gia đình và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc tại địa phương.

[Video] Hà Nội dự kiến thu hẹp diện hỗ trợ đổi xe máy điện

[Video] Hà Nội dự kiến thu hẹp diện hỗ trợ đổi xe máy điện

Hôm nay 12/6, HĐND TP Hà Nội bắt đầu kỳ họp thứ 4 xem xét nhiều nội dung, trong đó có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Tin nổi bật ngày 11/6: Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW; Thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tin nổi bật ngày 11/6: Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW; Thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng; Bộ Chính trị quyết định 1.878.362 biên chế năm 2026; Thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông… là một số tin tức nổi bật trong ngày 11/6/2026.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình.

Đồng Nai xây 1.000 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên

Ngày 11/6, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt Dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình với quy mô 1.000 căn hộ. Đây là dự án phát triển nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên tại thành phố Đồng Nai dành cho người có thu nhập thấp.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam lần thứ VII diễn ra sáng 11/6, tại Hà Nội.

Hội Luật gia Việt Nam đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật gắn với thực tiễn nhu cầu của người dân tại các địa phương là một trong những hoạt động chính được Hội Luật gia Việt Nam đề ra trong Hội nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức ngày 11/6 tại Hà Nội.