Đưa nước sạch đến với người dân Cần Giờ

Đưa nước sạch về tận hộ dân, đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước đến các xã vùng sâu của huyện duyên hải Cần Giờ, qua đó đạt được mục tiêu 100% số hộ dân trên địa bàn thành phố được sử dụng nước sạch. Mục tiêu này được ngành cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh dồn sức thực hiện bằng nhiều chương trình, công trình đầu tư giúp thay đổi cuộc sống của hàng nghìn hộ dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...
Nước sạch thành phố đã được cấp về Trường tiểu học Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.
Nước sạch thành phố đã được cấp về Trường tiểu học Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

Chờ đợi... 30 năm!

Tại buổi tổng kết năm học 2022-2023 của Trường mầm non Lý Nhơn (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ), cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hân, Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Nhơn bồi hồi xen lẫn xúc động chia sẻ: Năm nay là năm thứ 10 tôi làm hiệu trưởng nhà trường và cũng chứng kiến rất nhiều đổi thay của một xã vùng sâu, vốn đối diện với nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng. Trong đó, nguồn nước sạch để sử dụng là sự mong chờ khắc khoải vài chục năm nay... và cuối cùng nguồn nước sạch đã có, cả cô và trò đều rất vui mừng.

Chào tạm biệt “Vườn cây của bé” trước kỳ nghỉ hè, cô giáo cùng các em nhỏ đã không quên cho những luống hành lá, khóm tía tô “uống nước” thật “no”. Trên gương mặt các bé tỏ ra trầm trồ thích thú, khi cầm những gáo nước sạch tưới lên cây dưa, luống hành...

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, trước đây, nước sạch tại trường là do các vệ tinh (cấp nước tư nhân) lấy nước từ sà lan cung cấp cho nên áp lực không ổn định, lại nằm ở cuối nguồn, nước yếu nên nhân viên của trường phải canh ban đêm để hứng nước vào bồn, sử dụng trong nấu ăn là chính. Những lúc thiếu nước, trường phải đi mua nước sạch từ xe bồn với giá 70.000 đồng/m3, tính trung bình, mỗi năm nhà trường phải chi gần 30 triệu đồng để mua đổi nước sạch từ xe bồn phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của học sinh.

Chỉ vào đồng hồ nước vừa được gắn từ cuối tháng 4, bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn) vui mừng, lần đầu hơn 30 năm sống tại đây, gia đình bà nhìn thấy nước sạch chảy qua vòi. Trước đây, để có nước sạch sử dụng, gia đình bà Thúy phải mua từ xe bồn với giá 70.000-75.000 đồng/m3. Trung bình mỗi tháng hộ bà Thúy đổi từ 12-14m3 nước, tốn cả triệu đồng. “Người dân thành phố có nước sạch là điều bình thường nhưng với người dân xã Lý Nhơn chúng tôi, đó là niềm vui lớn. Ngoài ra, khi được sử dụng nguồn nước máy từ thành phố, người dân không phải trả tiền nước giá cao”, bà Thuý phấn khởi.

Nước sạch với kinh tế địa phương

Ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ nhìn nhận: Với đặc thù là huyện vùng sâu, điều kiện giao thông còn nhiều hạn chế, thời gian qua ngành cấp nước thành phố cũng như địa phương đã nỗ lực rất nhiều để đầu tư hoàn thiện mạng lưới cấp nước, cung cấp nước sạch cho người dân qua đồng hồ. Nhất là các xã đảo, đi lại cách trở, khó tiếp cận hệ thống cấp nước, nay đã được quan tâm đầu tư đồng bộ và tập trung hơn trước. Nhìn chung, nguồn nước sạch đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế-xã hội, du lịch địa phương.

Năm 2023, huyện Cần Giờ tiếp tục duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch, tăng tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sạch từ tuyến ống chuyển tải Nhà Bè-Cần Giờ, giảm tỷ lệ sử dụng nước sạch từ phương tiện sà lan vận chuyển. Trong đó, số hộ dân sử dụng nước sạch qua hệ thống tuyến ống chuyển tải Nhà Bè-Cần Giờ chiếm gần 85%.

Ngoài việc đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Cần Giờ, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) còn quan tâm phát triển mạng lưới, lắp đặt đồng hồ nước để đưa nước sạch đến các ấp, khu dân cư nằm xa đường giao thông. Một số nơi là các ốc đảo biệt lập, đi lại khá cách trở.

Chúng tôi theo chân một nhân viên khảo sát thuộc Đội Thi công Tu bổ Vận hành, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ để khảo sát việc gắn đồng hồ nước tại doi Mỹ Khánh (ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh). Nằm cách biệt với trục đường giao thông, nơi đây có gần 60 hộ dân sinh sống trên ốc đảo, chung quanh bao quanh sông, rạch cho nên phải dùng ghe đi lại mới tiếp cận được nơi này. Ông Nguyễn Văn Nhân (73 tuổi), sinh sống gần 60 năm tại doi Mỹ Khánh cho biết, năm 2018 gia đình ông được xí nghiệp lắp đặt đồng hồ nước sau khi hoàn thiện hệ thống đường ống cấp nước đưa qua đảo.

Từ đó đến nay, nhà ông gồm sáu nhân khẩu được sử dụng nguồn nước máy của thành phố với giá đúng quy định, nguồn nước dồi dào. Trước đó, hầu hết hộ dân ở đây phải mua nước từ sà lan của các vệ tinh chở đến rồi dự trữ sử dụng dần. Theo Đội Thi công Tu bổ Vận hành của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, trước đó đơn vị đã lắp đặt 32 đồng hồ nước và đang khảo sát để tiếp tục lắp đặt cho 25 hộ dân còn lại để phủ kín đồng hồ nước cho toàn doi Mỹ Khánh, không để người dân kéo ống từ nhà này qua nhà khác.

Ngoài ra, Sawaco cũng vừa hoàn thành lắp đặt tuyến ống cấp nước D180mm trên tuyến đường trung tâm xã đảo Thạnh An nhằm ngầm hóa đồng bộ với công trình Cải tạo tuyến đường trung tâm xã đảo Thạnh An; chuẩn bị trước cho việc tiếp nhận vùng cấp nước, cung cấp nước sạch cho người dân xã đảo trong thời gian tới.

Theo ông Trần Văn Túc, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, để đưa nước sạch của thành phố về xã Lý Nhơn, Ban lãnh đạo Sawaco đã chỉ đạo tập trung việc đầu tư hơn 23km tuyến ống D280mm từ đường Rừng Sác về đến xã Lý Nhơn cùng hệ thống các tuyến ống phân phối với tổng kinh phí đầu tư gần 80 tỷ đồng. Sau khi có hệ thống đường ống, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã lắp đặt mới hơn 1.500 đồng hồ nước cho khách hàng, nâng tổng số đồng hồ nước mà xí nghiệp đang quản lý lên gần 5.000 đồng hồ.

Kế hoạch năm 2023-2024, Sawaco dự kiến đầu tư khoảng 70.000m ống ở các xã Cần Thạnh, Long Hòa, Bình Khánh, một phần nhỏ xã Lý Nhơn để tiếp tục thay thế hệ thống mạng lưới cấp nước của các vệ tinh và một số khu vực chưa có đường ống cấp nước với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Túc cho rằng, do địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa, việc đầu tư phát triển đồng bộ, hoàn thiện mạng lưới cấp nước trên địa bàn huyện Cần Giờ cần nguồn vốn đầu tư nhiều hơn so với các khu vực khác trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nước chưa nhiều do mật độ dân cư thưa dẫn đến việc đầu tư chưa mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, chủ yếu thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng.

Bài và ảnh: QUÝ HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.