Đưa Đà Nẵng trở thành điểm hẹn điện ảnh

Những ngày diễn ra Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024 thực sự là những ngày lễ hội, không chỉ với các chuyên gia, nhà sản xuất, nhà làm phim, nghệ sĩ… mà còn với đông đảo công chúng. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn hơn.
Các nghệ sĩ và khán giả trong đêm Gala giao lưu. (Ảnh: ANH VŨ)
Các nghệ sĩ và khán giả trong đêm Gala giao lưu. (Ảnh: ANH VŨ)

Mới chỉ tổ chức lần thứ 2, nhưng quy mô của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đủ làm ngạc nhiên bất kỳ người yêu điện ảnh nào. 63 bộ phim tham gia, 13 phim tranh giải ở hạng mục Phim châu Á dự thi và 10 phim tranh giải ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Hai hạng mục đều có đủ các giải thưởng cá nhân dành cho đạo diễn, nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất, biên kịch, phim, ngoài ra còn có giải thưởng chung cho dàn diễn viên xuất sắc nhất và một giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo cho phim Việt Nam.

Khán giả chờ đợi bên thảm đỏ đêm bế mạc để chụp hình với các nghệ sĩ.

Khán giả chờ đợi bên thảm đỏ đêm bế mạc để chụp hình với các nghệ sĩ.

Ngoài hai hạng mục, còn có giải thưởng do khán giả bầu chọn và giải thưởng do NETPAC trao, dành cho phim Việt Nam.

Lần đầu tiên, một đạo diễn kỳ cựu của Việt Nam được tôn vinh với giải thưởng Thành tựu điện ảnh, là đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. Không chỉ vậy, Liên hoan phim còn dành nguyên một buổi tọa đàm để các nhà làm phim, nghệ sĩ, diễn viên, họa sĩ, quay phim cũng như các thành phần đoàn phim trò chuyện, chia sẻ về ông.

Buổi tọa đàm đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc trò chuyện bàn tròn chuyên môn, mà trở thành một buổi chia sẻ đầy cảm động với những giọt nước mắt xúc động, biết ơn và hạnh phúc của cả người chia sẻ lẫn người được vinh danh. Đây là điều chưa từng thấy ở một liên hoan phim nào trước đó.

Đạo diễn Đới Tư Kiệt tại lễ trao giải.

Đạo diễn Đới Tư Kiệt tại lễ trao giải.

Liên hoan phim cũng quy tụ được đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà điện ảnh nổi tiếng từ các nền điện ảnh lớn trên thế giới. Tham gia các ban giám khảo gồm đạo diễn, nhà văn Pháp gốc Hoa tên tuổi Đới Tư Kiệt, cựu Giám đốc CineFondation Liên hoan phim Cannes Georges Goldenstern (Pháp); Giám đốc Liên hoan phim Berlin (2019-2024) Meriette Rissenbeek (Đức); đạo diễn người Hồng Kông (Trung Quốc) Quan Cẩm Bằng, Lorna Tee - Tổng Thư ký Liên minh điện ảnh châu Á (Asian Film Alliance Network /AFAN), Phó Chủ tịch, Giám đốc phụ trách Chính sách công và Đối ngoại của Sony Pictures Entertainment Khu vực châu Á-Thái Bình Dương Jared Dougherty, đại diện Liên đoàn Quốc gia của các Hiệp hội làm phim Thái Lan Sirisak Koshpharashin, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của công ty điện ảnh Golden Scene, Hồng Kông (Trung Quốc) Winnie Tsang…

Đoàn làm phim "Lật mặt 7" giao lưu với khán giả tại rạp Lê Độ.

Đoàn làm phim "Lật mặt 7" giao lưu với khán giả tại rạp Lê Độ.

Số lượng các đoàn làm phim quốc tế cũng như Việt Nam có mặt tại Liên hoan phim giao lưu với khán giả và tham gia các chương trình bên lề cũng tăng so với kỳ liên hoan trước và cao hơn so với các liên hoan phim tương tự.

Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả.

Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả.

Tại kỳ Liên hoan phim năm nay, có khoảng 31 đoàn làm phim hiện diện và tham gia giao lưu cùng khán giả, báo chí. Trong đó, nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế đã góp mặt, như Jeon Su Min, Hứa Ân Di, Trần Nữ Yên Khê, vợ chồng Victor Vũ-Đinh Ngọc Diệp, vợ chồng Trấn Thành-Hari Won, Doãn Quốc Đam, Hoàng Hà, Trúc Quỳnh, Phong Vũ, Mai Thu Huyền, Maya, Cao Thùy Linh, các hoa, á hậu Xuân Hạnh, Huỳnh Phạm Thủy Tiên…

Khán giả tặng hoa cho diễn viên Hoàng Hà (thứ 2 từ phải sang).

Khán giả tặng hoa cho diễn viên Hoàng Hà (thứ 2 từ phải sang).

Sự có mặt của các đoàn làm phim khiến cho các buổi chiếu phim ở các cụm rạp sôi động hẳn. Khán giả ở lại đến phút cuối cùng sau khi chiếu phim, tranh thủ chụp hình, tặng quà diễn viên, lắng nghe những câu chuyện chung quanh bộ phim được những thành viên ê-kíp chia sẻ. Tất cả tạo nên một bầu không khí lễ hội điện ảnh thực sự.

Lần đầu tiên, trong khuôn khổ Liên hoan phim, có tới 4 cuộc hội thảo, tọa đàm nghề nghiệp được tổ chức, với sự tham gia, chia sẻ nhiệt tình của nhiều chuyên gia quốc tế. Nhiều cuộc hội thảo kéo dài qua cả giờ quy định, nhưng cử tọa và các diễn giả vẫn say sưa trao đổi.

Những kinh nghiệm nghề nghiệp đã được đưa ra, từ việc tổ chức các liên hoan phim tại các thành phố ven biển, đến việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất phim, cơ hội hợp tác với điện ảnh Pháp, hay những chia sẻ cảm động về nhà làm phim kỳ cựu, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh đã tạo nên những ấn tượng đặc biệt về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Diễn viên Hàn Quốc Jeon Su Min trong vòng vây khán giả trẻ.

Diễn viên Hàn Quốc Jeon Su Min trong vòng vây khán giả trẻ.

Đà Nẵng là thành phố du lịch, lễ hội, và đang ngày càng có sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, với sự hiện diện của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Đà Nẵng đang trên đường chinh phục một mục tiêu mới là trở thành điểm hẹn điện ảnh, từ đó mở rộng, phát triển hơn về cung cấp dịch vụ, công nghiệp điện ảnh, từ bối cảnh cho đến những lĩnh vực liên quan đến sản xuất phim, tiến tới trở thành một thành phố trong mạng lưới sáng tạo của UNESCO.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.