Đưa cầu phao bắc qua sông Lô vào hoạt động

Sáng 16/2, cầu phao Đoan Hùng, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nối hai bờ sông Lô chính thức được đưa vào hoạt động trong niềm vui của người dân hai bên bờ sông Lô.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia lắp đặt cầu phao bắc qua sông Lô.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia lắp đặt cầu phao bắc qua sông Lô.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo Lễ thông xe.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2; Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, cùng đông đảo nhân dân trong vùng.

Theo báo cáo của Binh chủng Công binh, đúng 4 giờ ngày 15/2 (tức ngày 28 Tết Bính Ngọ), Bộ Tư lệnh Binh chủng đã chỉ đạo Lữ đoàn Công binh 249 tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện lên khu vực cầu Đoan Hùng thực hiện nhiệm vụ.

Sau gần một ngày thi công khẩn trương, Lữ đoàn Công binh 249 đã phối hợp với lực lượng của Quân khu 2, lực lượng của địa phương hoàn thiện 2 đường lên xuống bến ở Tả Ngạn thuộc khu Đồng Tâm, xã Đoan Hùng dài 75m, mặt đường rộng 10m và bờ Hữu Ngạn thuộc khu Đại Hội, xã Đoan Hùng dài 89m, mặt đường rộng 11m và 1 bến hạ thủy với khối lượng san lấp, đào đắp lên đến 70.000m3.

4.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương tặng quà cho các lực lượng tham gia lắp đặt cầu phao.

Song song trong quá trình chuẩn bị, lực lượng công binh đã hạ thủy các phương tiện khí tài từ 12 giờ ngày 15/2 đến 18 giờ cùng ngày. Sau khi đủ điều kiện đã tiến hành quay cầu hợp long cầu; sau 90 phút, cây cầu phao PMP 60 tấn đã hoàn thành với tổng chiều dài 220,25m, bao gồm 31 đốt khơi, 2 đốt mố, chịu được trọng tải 60 tấn, nối liền 2 bờ khu Đồng Tâm và khu Đại Hội của xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp to lớn của Cầu phao Đoan Hùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao Đoan Hùng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, cầu phao Đoan Hùng là một công trình mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ về giao thông mà còn về tinh thần trách nhiệm, về nghĩa tình quân-dân bền chặt.

6.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ niềm vui với người dân xã Đoan Hùng khi cầu phao được lắp đặt hoàn thành.

Đồng chí bày tỏ sự xúc động và tự hào chính là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bắc cầu. Nhiều đồng chí đang trong thời gian nghỉ Tết, có người vừa trở về sum họp và chuẩn bị đón Xuân cùng gia đình, nhưng khi có lệnh, tất cả các đồng chí đều lập tức gác lại niềm vui riêng, nhanh chóng trở lại đơn vị, lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tinh thần ấy không chỉ là chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, mà cao hơn là sự thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, tấm lòng vì nhân dân phục vụ, tinh thần giúp nhân dân là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Việc khẩn trương triển khai bắc cầu phao Đoan Hùng theo chỉ đạo của Thủ tướng trong thời gian gấp, công việc lớn, song, bằng sự nỗ lực bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ, các lực lượng tham gia đã hoàn thành việc bắc cầu phao bảo đảm kỹ thuật, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng đưa vào khai thác phục vụ nhân dân.

8.jpg
Người dân vui mừng khi cầu phao được lắp đặt hoàn thành nối hai bờ sông Lô phục vụ người dân vui xuân đón Tết.

Kết quả đạt được là sự chủ động, nỗ lực của Binh chủng Công binh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị Quân khu 2, Quân chủng Phòng không-Không quân, cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng tại chỗ và các doanh nghiệp địa phương. Sự hiệp đồng nhịp nhàng, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Việc lựa chọn vị trí bắc cầu phao được Lữ đoàn 249 tính toán cẩn trọng, dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và độ ổn định của đáy sông.

Hiện tại, các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua cầu phao. Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô.

3.jpg
Toàn cảnh cầu phao bắc qua sông Lô.

Thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày, riêng trong những ngày Tết, lữ đoàn 249 sẽ vận hành 24/24 giờ để phục vụ nhân dân đi lại vui Xuân, đón Tết.

Trước đó, cầu đường bộ vượt sông Lô tại xã Đoan Hùng (cầu Sông Lô) được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010 và khánh thành vào tháng 3/2015, có chiều dài gần 518m, tải trọng thiết kế 30 tấn.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 10/2025, mực nước sông qua khu vực cầu xuống thấp đã làm lộ rõ nhiều móng cọc trụ cầu bị xói mòn, hư hỏng nghiêm trọng.

Ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô.

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống điện mặt trời của người dân xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Lan tỏa năng lượng xanh từ mô hình điện mặt trời mái nhà

Trong bối cảnh nhu cầu về điện không ngừng gia tăng, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả gắn liền với phát triển năng lượng tái tạo trở nên cấp thiết. Trong đó, điện mặt trời được xem là giải pháp tối ưu, không chỉ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện mà còn chủ động bảo đảm nguồn năng lượng bền vững.

Những ngày vừa qua, các đơn vị liên quan nỗ lực khôi phục hệ thống điện cấp cho Nhà máy sản xuất nước Nam Hồ Núi Cốc.

Khẩn trương cấp điện cho Nhà máy sản xuất nước Nam Hồ Núi Cốc

Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên có thư gửi khách hàng khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, đề nghị sử dụng nước tiết kiệm, tích trữ nước. Vì sáng 17/4 dông lốc lớn làm đổ hệ thống cột cung cấp điện cho Nhà máy sản xuất nước Nam Hồ Núi Cốc. Sự cố đang được khẩn trương khắc phục, dự kiến nhà máy vận hành trở lại từ ngày 22/4.

Mùa hoa lê ở thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, Tuyên Quang. Ảnh: Thành Đạt

Chung tay phát triển du lịch cộng đồng ở thôn Khâu Tràng

Từ một homestay nhỏ với sức chứa 20 khách, gia đình ông Bàn Văn Sĩ đã vay vốn cải tạo nhà cửa, xây thêm phòng ở, nâng sức chứa lên 100 khách/ngày vào mùa cao điểm. Du lịch ở thôn Khâu Tràng không phải là những công trình lớn hay dịch vụ hiện đại, mà bắt đầu từ chính cách người dân mở cửa nhà mình đón khách. 

Cổng vào khu di tích được trang hoàng lộng lẫy với biểu tượng rồng rực rỡ, đón chào dòng người hành hương về Đất Tổ.

Dòng người về Đền Hùng trong cơn mưa lớn

Dù thời tiết tại Phú Thọ trong ngày 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch-Tết Hàn thực) xuất hiện mưa rào, hàng nghìn người dân và du khách thập phương vẫn đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, hướng lòng mình về cội nguồn dân tộc trong những ngày cận kề chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

(Ảnh minh họa)

Đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía tây Nghệ An đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo, đêm nay (19/4) và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ tại Trường mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Vụ sử dụng thực phẩm không an toàn tại Thái Nguyên: Tội ác với trẻ thơ

Học sinh mầm non, niềm hạnh phúc lớn lao của các gia đình, tương lai của đất nước, đáng ra phải được bảo vệ, chăm sóc tốt nhất trong điều kiện và khả năng của gia đình, địa phương, nhà trường. Nhưng thật đáng tiếc, hai trường mầm non ở tỉnh Thái Nguyên lại sử dụng thực phẩm không an toàn, bớt xén suất ăn của trẻ thơ.

Biểu diễn mô-tô nước trên hồ Thác Bà (Ảnh: THANH SƠN)

Ngày hội “Âm vang hồ Thác Bà” năm 2026

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Ngày hội “Âm vang hồ Thác Bà” năm 2026, với nhiều hoạt động đặc sắc, gắn với phát triển du lịch địa phương.

Cung sạt trượt lớn phía trên thôn Khuổi Luông, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.

Bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai

Mặc dù đã có quyết định hoặc được cấp vốn đầu tư xây dựng các dự án bố trí dân cư cấp bách vùng thiên tai, nhưng nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn triển khai chậm. Người dân có nguy cơ phải sống trong cảnh tạm bợ, bất an khi mùa thiên tai năm 2026 đang đến gần.

Xã Mường Động đã trồng được hơn 85 ha rừng trên tổng diện tích dự kiến là 200 ha.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ quyết tâm phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, hướng tới nâng cao thu nhập cho người dân.