Dự án sản xuất ray và thép đặc biệt tạo động lực tăng trưởng kinh tế Quảng Ngãi

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, việc đầu tư dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và Chính phủ nói chung, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội.  

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội.
Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội.

Ngày 29/7, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lương Kim Sơn ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Dự án có tổng vốn đầu tư 10 nghìn tỷ đồng

Theo đó, dự án do Công ty cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (trụ sở chính tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng tại Khu công nghiệp phía đông, Khu kinh tế Dung Quất, với diện tích đất sử dụng là 14,79ha, công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 10 nghìn tỷ đồng; dự kiến quý III/2028 sẽ đưa vào hoạt động.

Mục tiêu của dự án là sản xuất sắt, thép, gang thuộc mã ngành 2410 theo Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam VSIC 2018.

hoa-phat-va-sms-group-ky-hop-dong-cung-cap-day-chuyen-can-thep-ray-va-thep-dac-biet-1-1.jpg
Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát và Tập đoàn SMS group (Đức) ký hợp đồng cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray.

Quyết định nêu rõ, dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, nhà đầu tư có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Tiếp thu và thực hiện đầy đủ các ý kiến của các Sở, ngành, địa phương và ý kiến các cơ quan liên quan. Tổ chức triển khai lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng quy định hiện hành.

Nhà đầu tư phải thực hiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định và chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về môi trường.

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm quốc phòng, an ninh trong quá trình đầu tư xây dựng và vận hành dự án; bảo đảm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh. Thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Việt Nam.

chu-tich-hoa-phat-tran-dinh-long-tu-tin-cung-cap-san-pham-ray-tau-cao-toc-dung-tien-do-voi-chat-luong-tot-nhat-gia-ca-canh-tranh.jpg
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long tự tin sản phẩm thép ray, thép hình và thép đặc biệt của tập đoàn bảo đảm chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh, phục vụ cho các dự án đường sắt tốc độ cao và các dự án trọng điểm quốc gia.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, phòng cháy, chữa cháy, công nghệ, lao động và pháp luật khác có liên quan. Chấp hành và thực hiện đầy đủ, đúng quy định về các nội dung đã cam kết trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của dự án.

Đóng góp ngân sách mỗi năm gần 150 tỷ đồng

Trước nhu cầu cấp bách của thị trường cùng với định hướng của Chính phủ là thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ phụ trợ nội địa để tham gia sâu vào quá trình xây dựng, vận hành các dự án trọng điểm quốc gia; trên cơ sở kế thừa thành tựu và kinh nghiệm đạt được trong lĩnh vực sản xuất sắt thép, giai đoạn 2025-2030, Hòa Phát định hướng tập trung chế biến sâu, sản xuất các sản phẩm thép chất lượng cao, bảo đảm số lượng, chất lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đặc biệt phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó ưu tiên sản xuất sản phẩm thép đường ray cao tốc đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay, hệ thống đường sắt đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc trung chuyển hàng hóa trong nước và giao thương cùng các nước khác trong khu vực.

Để đáp ứng kỳ vọng, mục tiêu Chính phủ giao, cấp thiết cần phải sớm triển khai đầu tư ngay các dự án sản xuất thép ray đường sắt, thép đặc biệt.

“Việc nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và Chính phủ nói chung”, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lương Kim Sơn nhấn mạnh.

gen-h-z6420489560741-791c1f72e777f29036f28d3132efb422.jpg
Cùng với Khu liên hợp xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu kinh tế Dung Quất, dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất là động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lương Kim Sơn cho rằng, dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu thép ray đường sắt cho các dự án trọng điểm quốc gia trong giai đoạn tới như: Dự án đường sắt cao tốc bắc-nam, hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội-Lào Cai-Hải Phòng và nhiều dự án quan trọng khác.

Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, giúp giảm chi phí nhập khẩu và tạo ra một ngành công nghiệp thép trong nước mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Dự án được đầu tư nhằm mục đích phát triển đồng bộ các dự án sản xuất thép của Hòa Phát nói riêng và cả nước nói chung, chủ động về nguồn nguyên liệu, hạn chế sự phụ thuộc vào nhập khẩu, giảm giá thành, chi phí vận chuyển, từng bước khẳng định lộ trình phát triển thép xanh, giảm phát thải ra môi trường, góp phần nâng cao trình độ công nghệ sản xuất thép ray, thép hình và thép đặc biệt; là động lực nội sinh giúp Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất thép có chất lượng cao tại khu vực Đông Nam Á.

“Với doanh thu hằng năm từ dự án khoảng 11.437 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước hằng năm khoảng 149,7 tỷ đồng, cùng với việc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất thép sẽ làm tăng đáng kể sản lượng công nghiệp, dịch vụ, GRDP của toàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và ngành thép Việt Nam nói chung”, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lương Kim Sơn chia sẻ và cho biết, ngoài hiệu quả kinh tế, dự án còn giải quyết việc làm cho khoảng 400 lao động trực tiếp, đồng thời kéo theo nhiều lao động gián tiếp từ các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp phụ trợ đồng hành cùng dự án.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm tại công trình giao thông nông thôn

Dù mới thi công khoảng 177m đường bê tông, nhiều hồ sơ nghiệm thu vẫn được lập để hoàn tất thủ tục thanh toán, qua đó giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước. Sai phạm xảy ra tại công trình giao thông nông thôn ở khu vực miền núi Lang Chánh trước đây đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Mì Quảng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hành trình khám phá ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của du lịch Đà Nẵng với không gian phát triển được mở rộng, sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực ngày càng đa dạng, đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ được tổ chức quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về ẩm thực xứ Quảng.

Du khách tận hưởng không khí trong lành, mặt biển xanh trong và nắng ấm chan hòa ở biển Mũi Né. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam

Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né không chỉ cho thấy quy hoạch đất đai hay hạ tầng mà là công bố một tầm nhìn phát triển mới. Tầm nhìn đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam của đất nước, là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là trung tâm du lịch quốc tế.

Nút thắt mặt bằng được tháo gỡ, dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh tăng tốc thi công xuyên kỳ nghỉ lễ.

Tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Đến giữa tháng 4, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thấp hơn bình quân chung của cả nước. Trước thực tế này, tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư triển khai các giải pháp, phấn đấu trong quý II phải đạt trên mức bình quân chung, tạo đà hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.

Các đại biểu dự hội nghị tọa đàm.

Hội nghị tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương giữa Học viện Quốc phòng và Quân khu 5

Sáng 7/5, tại Đà Nẵng, Học viện Quốc phòng phối hợp Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp.

Nghệ An lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực để xây dựng cảng biển Đông Hồi

Sau khi tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy hoàn thành, với lợi thế khoảng cách ngắn, lưu lượng hàng hóa từ Lào và 10 tỉnh bắc Thái Lan dự kiến tăng mạnh. Bên cạnh đó, riêng khu vực bắc Nghệ An có khoảng 3 triệu tấn hàng hóa đang phải trung chuyển qua cảng Nghi Sơn. Do đó, việc xây dựng cảng biển Đông Hồi là cấp thiết.