Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất

Tối 9/2, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm phòng điều khiển trung tâm của nhà máy sản xuất thép cán tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm phòng điều khiển trung tâm của nhà máy sản xuất thép cán tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép số 1 Việt Nam, tương đương Top 50 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Tập đoàn đã xuất khẩu thép tới 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tập đoàn đang hướng mạnh vào sản xuất các loại thép chất lượng cao góp phần thay thế hàng nhập khẩu.

Hòa Phát tự tin đủ năng lực nghiên cứu sản xuất thép đường ray, thép làm trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc theo đặt hàng của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát đã đầu tư vào Quảng Ngãi 7 tỷ USD ở Khu kinh tế Dung Quất. Trong đó trọng điểm là dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với tổng vốn đầu tư hơn 171 nghìn tỷ đồng.

“Với năng lực hiện có, Tập đoàn đang hướng mạnh vào sản xuất các loại thép chất lượng cao góp phần thay thế hàng nhập khẩu. Hòa Phát tự tin đủ năng lực nghiên cứu sản xuất thép đường ray, thép làm trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc theo đặt hàng của Thủ tướng Chính phủ cũng như các loại thép chất lượng cao phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia và xuất khẩu ra thế giới”, Chủ tịch Trần Đình Long nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Cảng Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Cảng Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)

Từ khi bắt đầu triển khai dự án từ năm 2017 đến năm 2024, Thép Hòa Phát Dung Quất đã đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 35.000 tỷ đồng. Các dự án của Hòa Phát trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất giải quyết việc làm cho khoảng 17 nghìn lao động trực tiếp, trong đó lao động địa phương chiếm hơn 80% và hàng chục nghìn lao động của các nhà thầu, đối tác của Hòa Phát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Cảng Hòa Phát Dung Quất và bốc dỡ nguyên liệu tại cầu cảng. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Cảng Hòa Phát Dung Quất và bốc dỡ nguyên liệu tại cầu cảng. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tàu chở nguyên liệu quặng sắt đang cập cảng Hòa Phát Dung Quất để bốc dỡ hàng. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tàu chở nguyên liệu quặng sắt đang cập cảng Hòa Phát Dung Quất để bốc dỡ hàng. (Ảnh: THANH GIANG)

Hiện nay, Hòa Phát ưu tiên tập trung hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 bảo đảm ổn định và tiếp tục đầu tư phát triển chế biến sâu các sản phẩm thép chất lượng cao tại Khu kinh tế Dung Quất, mục tiêu tự chủ sản xuất phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó đặc biệt ưu tiên phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà máy cán thép trong Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà máy cán thép trong Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)

Khi Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành vào cuối năm 2025, năng lực sản xuất thép của Tập đoàn đạt 15 triệu tấn/năm, dự kiến đưa Hòa Phát vào Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Tính đến đầu tháng 2/2025, Công ty đã đạt mốc 25 triệu tấn thép thô được sản xuất tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Trong đó thép cuộn cán nóng HRC chiếm 48%, đạt khoảng 12 triệu tấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các kỹ sư, công nhân làm việc tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các kỹ sư, công nhân làm việc tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cũng khẳng định sẽ tham gia chế tạo các phần về kết cấu thép (thép đường ray, trục bánh xe tàu hỏa…) cho dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam khi được giao việc. Ông cũng cam kết bảo đảm mức tăng trưởng của doanh nghiệp 15%, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngân sách nhà nước.

Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đồng thời đề xuất mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ưu tiên những phần việc mà các doanh nghiệp trong nước có thể làm được trong các dự án lớn.

Dây chuyền sản xuất thép của Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)
Dây chuyền sản xuất thép của Hòa Phát Dung Quất. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm tới cán bộ, công nhân, người lao động của Tập đoàn Hòa Phát, chúc Tập đoàn phát triển theo xu thế chung của đất nước là tăng trưởng 2 con số, tạo đà, tạo thế, tạo lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu mà Tập đoàn Hòa Phát đã làm được trong 7 năm qua tại Dung Quất; bày tỏ niềm tự hào và tin tưởng vào sự vươn mình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nếu không có các ngành công nghiệp nền mà trong đó có công nghiệp sản xuất thép thì chúng ta sẽ luôn bị động, rất khó để thực hiện các chiến lược có tính chất lâu dài, khó nghĩ sâu, làm lớn, nhìn xa, trông rộng.

Do vậy, chúng ta phải phát triển các ngành công nghiệp nền tảng như thép, hóa chất… theo hướng tự động hóa, số hóa. Rõ ràng, Việt Nam không thể không phát triển ngành thép. Hiện Việt Nam có một số nhà máy gang thép, nhưng nếu có các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát thì sẽ yên tâm hơn, chủ động về mặt chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng cho biết, chuyến khảo sát này, rất tin tưởng các doanh nghiệp trong nước, cho nên đề nghị Tập đoàn THACO nghiên cứu sản xuất các toa tàu trên cơ sở chuyển giao công nghệ.

Đã gọi là “đường sắt” thì phần thép sẽ chiếm tỷ trọng lớn, dù là đường sắt tốc độ cao. Do đó, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hòa Phát nghiên cứu đầu tư sản xuất các kết cấu thép cho dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam. Việc đầu tư cần bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước; mà Đảng, Nhà nước có trách nhiệm ưu tiên phát triển doanh nghiệp dân tộc; doanh nghiệp phát triển được thì đất nước phát triển.

Tập đoàn Hòa Phát đã “Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; lãnh đạo tập đoàn luôn tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ngành giải quyết công việc thông thoáng, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy chọt; trước mắt giải quyết mặt bằng để tập đoàn mở rộng nhà máy mới.

Bộ Công Thương có trách nhiệm bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế, quy định của Nhà nước liên quan hoạt động thương mại, các đối tác được bình đẳng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2 về phương án xử lý mỏ quặng sắt Quý Xa…

.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.