Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất khởi công ngày 19/12

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất với số vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng là một trong 3 dự án, được tỉnh Quảng Ngãi chọn khởi công vào ngày 19/12 tới, nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 19/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển và lãnh đạo các ban, sở, ngành và địa phương liên quan tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường và nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, dự án được triển khai thực hiện tại khu công nghiệp phía đông Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm; sản phẩm, dịch vụ cung cấp gồm: thép ray, thép hình và thép đặc biệt; diện tích đất sử dụng khoảng 14,79ha; tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.

ndo_br_img-4781.jpg
Đại diện nhà đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý III/2025 đến quý II/2026, hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan; từ quý III/2026 đến quý III/2028, tiến hành xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành.

Ngay sau khi được cấp chủ trương đầu tư, Công ty đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Đến nay, các thủ tục đã hoàn thành gồm: Quy hoạch 1/500, đăng ký môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, cho thuê đất (11,2ha/14,79ha).

Dự kiến, thủ tục thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy hoàn thành ngày 29/11.

“Về cơ bản mặt bằng dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và được san gạt bằng phẳng, bảo đảm phục vụ cho công tác tổ chức lễ khởi công an toàn, đúng kế hoạch”, đại diện chủ đầu tư dự án khẳng định.

ndo_br_img-4789.jpg
Mặt bằng sử dụng đất dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư kiến nghị một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ đối với các dự án mà Tập đoàn Hòa Phát Dung Quất đang đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất như: Kế thừa chuyển tiếp hồ sơ, thủ tục pháp lý từ dự án AIOS cũ để giao đất, cho thuê đất; thẩm định dự toán và phê duyệt phương án, thu hồi đất phần diện tích tuyến đường 5 đông; việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang và khu neo đậu tàu thuyền; công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng tuyến đường trục liên cảng Dung Quất sớm hoàn thành nhằm tạo điều kiện kết nối đồng bộ hạ tầng trong khu vực cảng Dung Quất, phục vụ hiệu quả cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đánh giá cao các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư chủ động thực hiện các phần việc liên quan đến dự án, nhất là hoàn thành phần giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện để tổ chức lễ khởi công.

ndo_br_img-4786.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

“Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất là dự án trọng điểm, mang tính chất đột phá về công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong 3 dự án được tỉnh chọn khởi công, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, chủ đầu tư sớm xây dựng phương án tổ chức lễ khởi công, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu.

Đối với những kiến nghị của Tập đoàn Hòa Phát Dung Quất về việc tháo gỡ vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai các dự án tại Khu kinh tế Dung Quất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển giao các cơ quan chức năng và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư khẩn trương tổ chức xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Riêng Ủy ban nhân dân xã Vạn Tường cần thực tốt công tác quản lý đất đai, nhất là công tác thu hồi đất, tái định cư cho người dân nằm trong vùng dự án.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.