Đột phá trong giải phóng mặt bằng ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Trên địa bàn huyện trọng điểm ven biển Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) có nhiều dự án lớn, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội không chỉ của địa phương, mà còn của toàn tỉnh. Xác định vai trò, trách nhiệm của mình, đặt lợi ích chung lên trên hết, chính quyền huyện bám thời gian, bám tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng thần tốc, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Khu công nghiệp Hải Long (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).
Chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Khu công nghiệp Hải Long (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Khu công nghiệp Hưng Phú là một trong những dự án quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Thái Bình. Với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, dự án hứa hẹn mang lại những thay đổi lớn cho khu vực, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Sau khi được Thủ tướng ký Quyết định về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp ngày 13/9/2024, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú đã phối hợp tỉnh Thái Bình và huyện Tiền Hải triển khai ngay các công việc cụ thể, nhất là giải phóng mặt bằng để hiện thực hóa dự án tại xã Nam Hưng.

Huyện Tiền Hải xác định công tác vận động, tuyên truyền luôn là giải pháp căn cơ được ưu tiên hàng đầu nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân khi thu hồi đất.

Huyện Tiền Hải xác định công tác vận động, tuyên truyền luôn là giải pháp căn cơ được ưu tiên hàng đầu nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân khi thu hồi đất.

Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, cho biết: Ngày 31/10/2024 là ngày đầu tiên người dân xã Nam Hưng nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc dự án khu công nghiệp Hưng Phú chỉ sau đúng 35 ngày kể từ khi dự án bắt đầu triển khai.

Khoảng 760 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đã được chính quyền sở tại vận động, tuyên truyền, công khai đầy đủ cơ chế, chính sách được hưởng khi thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp nhằm phát triển kinh tế-xã hội ngay trên địa bàn.

Khi mọi thứ đã thông tỏ, việc đền bù, hỗ trợ kinh phí cho bà con được làm nhanh gọn trên tinh thần hài hòa, đồng thuận rất cao. Bà con vui vẻ, phấn khởi nhận tiền hỗ trợ, không băn khoăn hay cấn cá việc gì.

Ông Lưu Quang Long, thôn Lộc Trung, xã Nam Hưng, cho hay: Tôi rất phấn khởi khi nhận được số tiền hơn 400 triệu đồng đền bù giải phóng mặt bằng, cũng bảo đảm cho cuộc sống khi về già.

Ông Phạm Quang Vũ, thôn Lộc Ninh, xã Nam Hưng chia sẻ: Gia đình tôi có hơn 1.600m2, hôm nhận tiền đền bù rất phấn khởi. Mong dự án hoàn thành tốt đẹp để nhân dân địa phương có việc làm tại chỗ.

Sắp tới, tại đây sẽ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất ô-tô GEL-O&J của Công ty Cổ phần ô-tô GEL-O&J có tổng vốn đầu tư 319 triệu USD, diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 381.000m2; công suất sản xuất, lắp ráp khoảng 120.000 xe ô-tô/năm.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) kiểm tra, khảo sát thực địa vị trí chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng sân Golf Cồn Vành.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) kiểm tra, khảo sát thực địa vị trí chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng sân Golf Cồn Vành.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải Phạm Ngọc Kế, có được kết quả đột phá trong giải phóng mặt bằng dự án này là do Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành quyết định số 34 ngày 30/9/2024 về Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Thái Bình với cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Ông Kế cho hay, ở mỗi dự án, khâu giải phóng mặt bằng luôn là nút thắt khó khăn nhất bởi nhiều yếu tố về nguồn gốc đất đai, sự thay đổi rồi biến động của cơ chế, chính sách tại mỗi thời điểm. Nếu không có phương pháp làm thì thời gian thu hồi đất sẽ kéo dài, tác động đến tiến độ thực hiện của dự án.

Quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hải Long có diện tích 390,41ha thuộc huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hải Long có diện tích 390,41ha thuộc huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Như giai đoạn 1 của dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hải Long, nằm trên các xã Đông Trà, Đông Long và Đông Xuyên (huyện Tiền Hải) chỉ trong 12 ngày đã hoàn thành toàn bộ việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho khoảng 700 hộ dân, giữa chính quyền và người dân có sự đồng thuận cao, nếu người dân còn khúc mắc hay chưa hiểu được cán bộ giải thích cặn kẽ, bài bản và dân chủ.

Qua theo dõi, ngay khi có mặt bằng sạch, nhà đầu tư đã tập trung xây dựng hệ thống giao thông kết nối trong khu công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải tập trung. Năm 2025, Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hải Long dự kiến thu hút hơn 600 triệu USD và đến hết năm 2026 hoàn thành xây dựng hạ tầng và cơ bản lấp đầy khu công nghiệp.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, ngay tháng 2 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải ban hành Kế hoạch số 41 với nhiều nội dung cụ thể, quyết liệt như: Tăng cường đối thoại, tăng cường kiểm tra, và xử lý các vi phạm trong tổ chức và thực hiện giải phóng mặt bằng.

Được biết, huyện Tiền Hải đang tập trung vào việc giải phóng mặt bằng và triển khai nhiều dự án trọng điểm trong Khu kinh tế, bao gồm các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, và dự án hạ tầng.

Thi công tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Thi công tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Ngoài các dự án trọng điểm như: Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hải Long, Khu công nghiệp Hưng Phú, địa phương còn có Khu công nghiệp Trà Xuyên, Khu công nghiệp Hoàng Long, Khu phố biển Đồng Châu, Khu du lịch sân golf-Cồn Vành-Cồn Thủ, Khu cảng Ba Lạt. Ngoài ra, còn có các dự án giao thông quan trọng như tuyến đường số 3 và số 5 trục kết nối các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình.

Việc triển khai bài bản, quyết liệt với tốc độ thần tốc giải phóng mặt bằng như thời gian qua là tiền đề quan trọng để Tiền Hải tiếp tục hoàn thành và vượt tiến độ các dự án trọng điểm khác trong thời gian tới, sớm hiện thực hóa phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Ông Vũ Đình Mạnh (bên trái) giới thiệu tác phẩm cho khách tham quan.

Gốm sứ kể chuyện lịch sử

Bộ tác phẩm “Gốm sứ kể chuyện lịch sử” với hơn 50 tác phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu, sáng tạo công phu của nhóm nghệ nhân gốm Bát Tràng.

Với 39 khu công nghiệp và 94 cụm công nghiệp, Bắc Ninh còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp.

“Thủ phủ công nghiệp" Bắc Ninh bước vào vận hội mới

Với một hành trình phát triển bền bỉ, cùng tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đúng đắn qua nhiều giai đoạn, Bắc Ninh từ “thủ phủ công nghiệp” của miền bắc đã sẵn sàng thế và lực trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năng động, hiện đại, thông minh, xanh, giàu bản sắc.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1, Quảng Ninh (Việt Nam) chào đón đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc). (Ảnh: Quang Thọ)

Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 21/8, tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) do đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Quang Vinh)

Báo Đại đoàn kết đồng hành với Hội thảo quốc tế "800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới"

Sáng 20/8, tại Hà Nội, Đoàn công tác do ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, làm trưởng đoàn, đã đến thăm Báo Đại đoàn kết.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

Từ "Dòng chảy di sản" đến thành phố sáng tạo

Với chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kiện không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng.

Quang cảnh Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tại điểm cầu trung tâm tỉnh Bắc Ninh năm 2025. (Ảnh: Danh Lam)

Bắc Ninh dự kiến hơn 3.000 người tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” điểm cầu cấp tỉnh tại Bắc Ninh sẽ được tổ chức tại khu vực Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang. Hoạt động hướng tới lan tỏa tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cùng cả nước chinh phục mục tiêu “10 tỷ bước xanh”.