Hà Nội tăng cường tuyên truyền, vận động với các dự án trọng điểm

Ngày 17/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm trên địa bàn quận Tây Hồ, quận Long Biên, huyện Đông Anh.

Các địa phương và các cơ quan báo chí của Hà Nội ký kết phối hợp, tăng cường tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm trên địa bàn.
Các địa phương và các cơ quan báo chí của Hà Nội ký kết phối hợp, tăng cường tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo đánh giá của các địa phương, việc giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/11/2024 “Về đẩy mạnh công tác dân vận trong công tác quy hoạch; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Thành ủy Hà Nội.

Các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương nơi có đất bị thu hồi đã tổ chức họp công khai các văn bản pháp lý của các dự án; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, khảo sát, điều tra; lập phương án; trình phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ... theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng ở một số địa bàn, nhất là liên quan đến đất thổ cư, đất nông nghiệp thường xuyên phát sinh khó khăn, vướng mắc do chưa nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân về cơ chế, chính sách.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã trao đổi, thảo luận về tình hình, kết quả phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm thời gian tới sẽ góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tại quận Tây Hồ, quận Long Biên và huyện Đông Anh đều là những địa phương hiện đang triển khai rất nhiều dự án đầu tư xây dựng trọng điểm, trong đó có dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Đây là dự án nhóm A có quy mô lớn, phức tạp, liên quan đến giải phóng mặt bằng diện tích đất thổ cư lớn, số lượng hộ dân bố trí tái định cư nhiều, liên quan đến công trình tôn giáo tại quận Long Biên và một phần diện tích là đất nghĩa trang thuộc huyện Đông Anh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh, nhất là dự án cầu Tứ Liên, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công dự án cầu Tứ Liên đúng tiến độ, tiến tới hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026. Các sở, ban, ngành có liên quan tích cực phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các quận, huyện trong quá trình thực hiện.

Hệ thống các cơ quan tuyên giáo, dân vận từ thành phố đến cơ sở, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của chính quyền cùng cấp và các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; tập trung tuyên truyền làm rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích mang lại cho cộng đồng của các dự án; chính sách bồi thường, tái định cư. Bên cạnh đó cần phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận các quận, huyện ủy: Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh đã ký kết giao ước thi đua về công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm trên địa bàn ba địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.