Đột phá chính sách để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Trung tâm tài chính không chỉ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận, mà còn có ý nghĩa huy động, phân bổ nguồn lực tài chính hiệu quả, thúc đẩy đổi mới thể chế, tạo động lực cho tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tòa nhà Trung tâm tài chính Saigon Marina cao 55 tầng bên bờ sông Sài Gòn vừa đưa vào vận hành.
Tòa nhà Trung tâm tài chính Saigon Marina cao 55 tầng bên bờ sông Sài Gòn vừa đưa vào vận hành.

Tại buổi làm việc mới đây giữa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, nhiều ý kiến tâm huyết được đưa ra, xoay quanh các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, nhằm tìm hướng đi hiệu quả cho trung tâm này.

Hoàn thiện thể chế, đa dạng sản phẩm dịch vụ tài chính

Nghị quyết số 222/2025/ QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vừa ban hành được đánh giá như “xương sống” định hướng xây dựng mô hình theo chuẩn mực quốc tế, với năm nhóm vấn đề then chốt: hội nhập toàn cầu, sử dụng tiếng Anh và chuẩn mực quốc tế; mô hình quản lý đặc thù; mười một nhóm chính sách phát triển (tài chính xanh, fintech, sandbox, quỹ đầu tư mạo hiểm…); cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập cùng hệ thống giám sát phù hợp thông lệ toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Trung tâm tài chính quốc tế là một cấu trúc đặc thù, là sân chơi của các định chế tài chính lớn như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh được xác định phát triển một trung tâm toàn diện, bao gồm cả các sản phẩm, dịch vụ tài chính truyền thống và hiện đại. Hành lang pháp lý chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ phải là các sản phẩm, dịch vụ tài chính cụ thể, hấp dẫn như sàn giao dịch hàng hóa, sản phẩm phái sinh, dịch vụ fintech… Đây mới là yếu tố then chốt tạo niềm tin, thu hút nhà đầu tư và khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới trung tâm tài chính toàn cầu.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển một trung tâm tài chính toàn diện, với quy mô kinh tế, hệ thống hạ tầng và sự hiện diện của Sở Giao dịch Chứng khoán. Trong khi đó, Đà Nẵng sẽ phát triển theo hướng khu công nghệ cao gắn với khu thương mại tự do, tạo sự khác biệt và bổ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Võ Trí Thành nhận định, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bao quát cả dịch vụ truyền thống lẫn mới, bảo đảm phát triển toàn diện, bền vững. Lợi thế múi giờ cũng giúp Việt Nam đón dòng tiền luân chuyển toàn cầu. Ông đề xuất sớm triển khai cơ chế sandbox và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực fintech để giữ chân các startup trong nước, đồng thời thu hút nguồn vốn mạo hiểm từ quốc tế.

Theo Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, trung tâm cần hướng đến bốn mục tiêu lớn: Thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố và vùng lân cận; huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ truyền thống, đồng thời phát triển dịch vụ mới và cuối cùng là góp phần hoàn thiện thể chế.

Đột phá về hạ tầng và nguồn nhân lực

Song song với hoàn thiện thể chế, các chuyên gia cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh cần những đột phá mạnh mẽ về hạ tầng và nhân lực để hình thành Trung tâm tài chính quốc tế.

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm: Thành phố cần dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt, phát huy mọi nguồn lực để hình thành một trung tâm tầm khu vực và quốc tế. Đây vừa là cơ hội lịch sử, vừa là sức ép buộc chúng ta phải thay đổi mạnh mẽ. Các đơn vị sự nghiệp cần đổi mới phương thức hoạt động, gắn với khả năng huy động vốn xã hội và thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Thành phố phải ưu tiên phát triển hạ tầng dịch vụ, tòa nhà văn phòng, trung tâm dữ liệu, sàn giao dịch hàng hóa, sản phẩm phái sinh nhằm tạo sức hút cho các tập đoàn công nghệ, tài chính quy mô lớn. Bài học từ các trung tâm tài chính lớn trên thế giới cho thấy, một trung tâm quốc tế phải vận hành 24/7, gắn liền với mô hình “thành phố không ngủ”, kinh tế đêm sôi động và hệ thống dịch vụ đồng bộ.

Đặc biệt, việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm và vùng phụ cận cần được rà soát, điều chỉnh để hình thành không gian dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế. Song song đó, hệ thống giao thông phải được kết nối đồng bộ, trong đó liên thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành giữ vai trò quyết định trong thu hút dòng vốn, dòng nhân lực chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho rằng, Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ phục vụ sự phát triển của thành phố mà còn phải vươn ra khu vực và quốc tế. Vì vậy, cần được vận hành trên cơ sở minh bạch, ổn định, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược, nhất là những tập đoàn tài chính hàng đầu.

“Bước đi đầu tiên phải thật vững chắc. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ về mô hình, cơ chế, nhân sự, hạ tầng để Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động hiệu quả”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan sớm cụ thể hóa giải pháp, phản hồi kịp thời những đề xuất, góp ý của nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó đưa trung tâm vận hành hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.