Dòng vốn chính sách mở lối thoát nghèo bền vững ở Quỳ Châu

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu đang trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân miền núi. Nhờ tiếp cận vốn thuận lợi, sử dụng hiệu quả và ý thức trả nợ cao, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu giao dịch giải ngân nguồn vốn.
Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu giao dịch giải ngân nguồn vốn.

Men theo Quốc lộ 48, băng qua những cánh rừng keo xanh bạt ngàn, chúng tôi đến với xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An, một trong những địa phương được thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tại bản Kẻ Can, câu chuyện vươn lên thoát nghèo của gia đình chị Hồ Thị Thanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả của đồng vốn Nhà nước.

Từng nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, không có vốn đầu tư, thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình chị Thanh gặp muôn vàn khó khăn. Bước ngoặt đến khi chị được tiếp cận khoản vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu. Có vốn trong tay, chị mạnh dạn đầu tư trồng 3 ha keo. Sau 5 năm chăm sóc, đến kỳ khai thác, rừng keo sinh trưởng tốt, mang lại cho gia đình chị hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tiếp đà làm ăn, năm 2024, chị Thanh vay thêm 100 triệu đồng để mua 3 con trâu và mở rộng diện tích trồng keo.

Cũng ở bản Kẻ Can, gia đình chị Lô Thị Ngân là một trong những hộ tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Năm 2023, chị vay 38 triệu đồng để trồng keo; đến năm 2025, chị tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò. Theo chị Ngân, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu chính là “cần câu” giúp gia đình có động lực làm ăn, chủ động phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.

Đánh giá về vai trò của tín dụng chính sách tại địa phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Bình Nguyễn Thị Thu cho biết: “Đối với một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Châu Bình, nguồn vốn tín dụng chính sách giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Thông qua các chương trình cho vay ưu đãi, hiện toàn xã có 1.362 hộ vay vốn, tập trung vào chăn nuôi, trồng keo..., qua đó giúp nhiều hộ dân có điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Quan trọng hơn, người dân đã thay đổi tư duy, không trông chờ, ỷ lại mà chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình”.

Tại thôn Kẻ Nính (xã Quỳ Châu), gia đình chị Lữ Thị Hiệu đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu để góp vốn đầu tư nuôi bò, trồng keo. Từ một hộ nghèo, nhờ đồng vốn chính sách đã góp phần giúp gia đình gây dựng được trang trại lớn với đàn bò gần 20 con, 5 ha keo và căn nhà khang trang. “Vốn chính sách không chỉ giúp gia đình tôi có điều kiện làm ăn mà còn tạo niềm tin để đầu tư lâu dài, ổn định cuộc sống”, chị Hiệu xúc động nói.

Bên cạnh lĩnh vực nông lâm nghiệp, nguồn vốn chính sách còn góp phần bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống trên địa bàn, nhất là nghề làm hương trầm ở Quỳ Châu. Hiện trên địa bàn có 60 hộ vay vốn làm trầm hương với số tiền vay hơn 5,2 tỷ đồng. Cơ sở hương trầm Thiết Hợi là một thí dụ. Năm 2023, gia đình chị Quang Thị Phương Thúy được vay 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng xưởng, mua máy móc, nguyên liệu sản xuất. Hiện nay, sản phẩm hương trầm của cơ sở đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Vào dịp cận Tết Nguyên đán, mỗi ngày cơ sở xuất bán hơn 1.000 búp hương, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương.

Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu Đặng Xuân Huy cho biết: Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, đơn vị vẫn duy trì 12 điểm giao dịch tại 12 xã cũ, lịch giao dịch cố định hằng tháng như trước khi sáp nhập, tạo thuận lợi tối đa cho người dân tiếp cận vốn. Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu, doanh số cho vay năm 2025 của đơn vị đạt hơn 224 tỷ đồng, dư nợ hiện tại hơn 651 tỷ đồng với hơn 8.300 khách hàng còn dư nợ. 15 chương trình còn dư nợ đã giúp cho gần 3.400 khách hàng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn trong năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong năm 2025 đã hỗ trợ vốn vay cho 965 hộ nghèo, 556 hộ cận nghèo, 51 hộ mới thoát nghèo, 670 hộ sản xuất kinh doanh, 821 hộ vay vốn nước sạch; đồng thời giúp nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Đáng chú ý, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu đã tiên phong triển khai cho vay đối với sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), góp phần tiếp sức cho những em hoàn cảnh khó khăn nhưng có khát vọng vươn lên bằng tri thức, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương. Qua triển khai cho vay STEM từ tháng 9/2025 đến nay đã có 7 sinh viên được phê duyệt cho vay hơn 2 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, gắn tín dụng chính sách với các chương trình mục tiêu quốc gia; ưu tiên vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các mô hình sản xuất phù hợp điều kiện thực tế. Đồng thời, Phòng Giao dịch tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát, hướng dẫn sử dụng vốn, bảo đảm mỗi đồng vốn Nhà nước phát huy hiệu quả, giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ.

Quảng Ngãi: Ưu tiên nguồn lực giải quyết 5 “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 26/5, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi với Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, điều hành theo hướng lấy dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng, ưu tiên nguồn lực giải quyết 5 “bài toán lớn”.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng dự án Tổ hợp công nghiệp năng lượng Vân Phong.

Sớm thực hiện dự án Tổ hợp năng lượng Vân Phong nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Khu kinh tế ven biển Vân Phong (Khánh Hòa) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư, động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cả nước. Tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2025-2030.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Quảng Ngãi: Xây dựng mô hình “văn hóa số”, “bảo tàng mở”, “thư viện số” thân thiện

Sáng 26/5, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu phải ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong số hóa, bảo tồn, phát huy giá trị di sản; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, góp phần mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Hài cốt liệt sĩ về tới Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc.

80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về đất mẹ từ nước bạn Lào

Những ngày cuối tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc (xã Đông Lộc), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp hè

Trước tình hình tai nạn đuối nước trẻ em trong dịp hè vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp về phòng, chống; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong quản lý, giám sát, bảo vệ trẻ em.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I chuẩn bị phát điện thương mại trong tháng 7/2026.

Khu kinh tế Hòn La trở thành trung tâm công nghiệp quy mô lớn

Hiện nay, tại Khu kinh tế Hòn La tỉnh Quảng Trị có 84 dự án đăng ký và đã đầu tư với tổng mức 114.000 tỷ đồng, trong đó có 30 dự án đi vào hoạt động. Tỉnh sẽ nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ tốt hơn nữa để hấp dẫn các nhà đầu tư, xây dựng Hòn La thành khu kinh tế- công nghiệp năng động, hiệu quả.

Thành phố Huế ra quân bảo vệ môi trường, làm sạch bãi biển.

Khẳng định vị thế thành phố xanh

Năm 2016, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) là địa phương đầu tiên của Việt Nam được quốc tế ghi nhận vì cam kết phát triển phát thải thấp trong chương trình thành phố Xanh quốc tế do WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên) khởi xướng. Năm 2026, thành phố này tiếp tục được xướng tên với danh hiệu “Thành phố Xanh quốc gia 2026”.

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu triển khai nạo vét kênh tiêu Hòa Giang.

Chủ động xây dựng phương án chống hạn, xâm nhập mặn

Nắng nóng xuất hiện sớm, lượng mưa giảm cùng nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng đang tạo áp lực lớn đối với sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, các đơn vị thủy lợi đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất.

“Năm du lịch Cồn Cỏ 2026” hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch đảo Cồn Cỏ

“Năm du lịch Cồn Cỏ 2026” vừa được khởi động, mở ra cơ hội mới trong định hướng phát triển du lịch biển đảo của Quảng Trị. Cùng với đầu tư hạ tầng, mở rộng dịch vụ và đa dạng sản phẩm trải nghiệm, hòn đảo tiền tiêu đang từng bước tạo thêm sức hút trên bản đồ du lịch miền trung.

Cây bơ trồng ở xã Cồn Tiên cho năng suất, chất lượng cao.

Cây bơ mở hướng làm giàu ở Cồn Tiên

Ở tỉnh Quảng Trị, các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh cũ đều trồng được cây bơ; trong đó, bơ trồng ở phía tây huyện Gio Linh, nay thuộc xã Cồn Tiên, chất lượng ngon nổi tiếng vì phù hợp với thổ nhưỡng và thời tiết tiểu vùng; cho giá trị kinh tế cao.

Một số xưởng đóng tàu tại làng Trung Kiên hoạt động cầm chừng do thiếu đơn đặt hàng.

Nỗi niềm Trung Kiên

Tồn tại hơn 700 năm qua, làng đóng tàu Trung Kiên ở xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An là làng nghề có tiếng của cả nước. Tuy nhiên, giờ đây khi những đơn hàng thưa vắng, nhiều xưởng đóng tàu ở Trung Kiên buộc phải ngừng hoạt động, một số người vẫn cố bám trụ giữ nghề của cha ông.

Nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Như Ý (bên trái, hàng trước) cùng các nghệ sĩ xứ Huế (Ảnh NVCC)

Người nhạc trưởng ở cố đô

Ở Cố đô Huế, nơi mà Nhã nhạc Cung đình và Ca Huế được coi là biểu tượng văn hóa, thì dàn hợp xướng với sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Như Ý (39 tuổi) mang một sắc thái độc đáo.

Biển Rạng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi tắm biển.

Đà Nẵng: Mất an toàn tại biển Rạng

Biển Rạng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, được đánh giá là bãi tắm đẹp ở phía nam thành phố. Tuy nhiên, khu vực này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi bãi tắm có nhiều bãi đá ngầm, dòng chảy sâu và hay thay đổi thất thường và lại không có lực lượng cứu hộ thường trực cùng giăng phao giới hạn khu vực tắm.