Đồng thuận để giải quyết vướng mắc mặt bằng ở khu công nghiệp Hố Nai

Ngày 12/4, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với đại diện Tu xá Thánh Vinh Sơn và những hộ dân có đất thu hồi thực hiện Dự án khu công nghiệp Hố Nai. Đây là khu công nghiệp được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hơn 25 năm qua nhưng đến nay vẫn còn vướng công tác giải phóng mặt bằng.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao đổi với Linh mục Nguyễn Tuấn Anh, Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc về giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến diện tích đất thu hồi của Tu xá Thánh Vinh Sơn và các hộ dân để thực hiện Dự án khu công nghiệp Hố Nai.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao đổi với Linh mục Nguyễn Tuấn Anh, Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc về giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến diện tích đất thu hồi của Tu xá Thánh Vinh Sơn và các hộ dân để thực hiện Dự án khu công nghiệp Hố Nai.

Vướng mắc hơn 25 năm

Khu công nghiệp Hố Nai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1998. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 225ha tại xã Hố Nai 3 và xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Từ năm 2000 đến nay, có 172 hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 210ha, còn lại khoảng 14ha đang vướng mặt bằng. Ở giai đoạn 2 cũng còn vướng gần 80ha mặt bằng trong số 270ha. Dù đã hơn 25 năm kể từ ngày đi vào hoạt động, nhưng đến nay, cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của khu công nghiệp Hố Nai đều vướng khoảng 1/5 diện tích mặt bằng khu công nghiệp, ảnh hưởng việc đầu tư mở rộng hạ tầng.

Tại buổi đối thoại, đại diện Tu xá Thánh Vinh Sơn và các hộ dân có đất thu hồi thực hiện Dự án khu công nghiệp Hố Nai đề cập bốn nhóm nội dung đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ. Đó là: Chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, công bố công khai các quy định của Nhà nước về thực hiện Dự án khu công nghiệp Hố Nai; quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải quyết các cơ sở tôn giáo trong khu vực thực hiện dự án và quá trình giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến xây dựng khu công nghiệp Hố Nai.

Ông Vũ Quang Thái đề nghị sớm có quyết định thu hồi diện tích đất để biết quyền lợi và nghĩa vụ.

Ông Vũ Quang Thái đề nghị sớm có quyết định thu hồi diện tích đất để biết quyền lợi và nghĩa vụ.

Ông Trần Minh Hùng, một trong những người dân bị giải tỏa trắng cho biết, bản thân không biết về đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án khu công nghiệp Hố Nai. Trong khi đó, một số quyết định được cơ quan chức năng địa phương công bố không có bản chính mà chỉ bản sao không được chứng thực. “Bao nhiều năm qua người dân chúng tôi không thể sửa chữa nhà cửa, đường sá thì hư hỏng, mưa thì lầy lội, nắng bụi mù mịt, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống”, ông Hùng nói.

Cùng quan điểm, ông Vũ Quang Thái bày tỏ cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức đối thoại hôm nay để người dân được trải lòng về những khó khăn, bức xúc phải chịu đựng lâu nay: “Người dân hoàn toàn đồng ý để Hội đồng bồi thường tính toán giá bồi thường, hỗ trợ cho diện tích đất thu hồi. Tuy nhiên, đến hôm nay, gia đình vẫn chưa nhận được quyết định hành chính về thu hồi đất. Khi có quyết định thu hồi diện tích đất mới biết quyền lợi và nghĩa vụ của mình như thế nào để thực hiện”, ông Thái nêu.

Linh mục Nguyễn Tuấn Anh mong muốn chính quyền các cấp sớm giải quyết vướng mắc mặt bằng ở khu công nghiệp Hố Nai.

Linh mục Nguyễn Tuấn Anh mong muốn chính quyền các cấp sớm giải quyết vướng mắc mặt bằng ở khu công nghiệp Hố Nai.

Linh mục Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc bày tỏ ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền các cấp trong tổ chức buổi đối thoại để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hố Nai, đồng thời, mong muốn lãnh đạo các cấp giải quyết sớm những nguyện vọng chính đáng cho người dân, cơ sở tôn giáo, không nên để tình trạng trên tiếp tục kéo dài.

Tạo đồng thuận để giải quyết vướng mắc

Tổng Giám đốc Công ty phát triển khu công nghiệp Hố Nai Nguyễn Công Định cam kết, ngoài việc được nhận các chính sách theo quy định của Nhà nước bao gồm tiền bồi thường, lô tái định cư thì doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho các hộ dân mức 300 nghìn đồng/m2. Đối với các hộ dân được bố trí tái định cư, công ty hỗ trợ tiền sử dụng đất và tiền hạ tầng kỹ thuật với tổng giá trị hơn 650 triệu đồng/1 lô.

Lãnh đạo Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Hố Nai cùng Linh mục Nguyễn Quang Hòa, Chánh xứ Giáo xứ Phú Sơn sau buổi đối thoại.

Lãnh đạo Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Hố Nai cùng Linh mục Nguyễn Quang Hòa, Chánh xứ Giáo xứ Phú Sơn sau buổi đối thoại.

Riêng Tu xá Thánh Vinh Sơn, cùng với nhận toàn bộ chính sách bồi thường của Nhà nước, Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Hố Nai sẽ bố trí diện tích 2ha đất tại vị trí thuận lợi để Tu xá xây dựng tu viện mới làm nơi tu hành, sinh hoạt tôn giáo.

Doanh nghiệp cũng sẽ làm hạ tầng để kết nối điện chiếu sáng, nước sạch để Tu xá hoạt động bình thường. Đối với suất tái định cư, Công ty đóng phí sử dụng hạ tầng và sử dụng đất: 650 triệu/1 lô.

Phần diện tích còn lại sau khi bố trí 2ha khoảng 12.953 m2, Công ty hỗ trợ thêm 300 nghìn đồng/m2 tức khoảng 3,8 tỷ đồng để Tu xá có thêm kinh phí, góp phần xây dựng nơi sinh hoạt mới.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ đồng hành và có trách nhiệm với Tu xá trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Tu xá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đề nghị cùng đồng thuận để giải quyết vướng mắc mặt bằng khu công nghiệp Hố Nai.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đề nghị cùng đồng thuận để giải quyết vướng mắc mặt bằng khu công nghiệp Hố Nai.

Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Hố Nai kéo dài thời gian qua do quá trình tổ chức thực hiện gặp phải những điểm nghẽn chưa được tháo gỡ kịp thời. Việc phối hợp của các cơ quan Nhà nước trong giải thích các văn bản của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch, triển khai thực hiện khu công nghiệp Hố Nai chưa kỹ lưỡng, thậm chí có điểm còn không minh bạch: “Vì lợi ích chung và sự phát triển của tỉnh Đồng Nai, các bên cùng đồng thuận, nỗ lực phối hợp giải quyết, không để tiếp tục kéo dài, gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước”, ông Võ Văn Phi nhấn mạnh.

Quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom cần công khai, minh bạch các văn bản về quy hoạch, thành lập, chính sách bồi thường, hỗ trợ thực hiện Dự khu công nghiệp Hố Nai để người dân biết rõ. Trong 12 hộ dân còn lại, huyện Trảng Bom chủ trì, rà soát phương án bồi thường cụ thể, cập nhật liên quan đến tình hình thực tế của người dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Người dân xem bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Hố Nai.

Người dân xem bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Hố Nai.

Đối với Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Hố Nai cần công bố công khai quy hoạch giai đoạn 1, 2 của khu công nghiệp, vị trí nào là đất giao thông, đất cây xanh, cơ sở sản xuất. Doanh nghiệp cũng cần chia sẻ lợi ích, tạo sự đồng thuận của người dân trong di dời, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Linh mục Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc cùng các chức sắc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn giải thích cho người dân, khơi thông các điểm nghẽn, để các bên cùng có lợi, góp phần bảo đảm ổn định tình hình tại địa phương, xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau. (Ảnh HỮU TÙNG)

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư để khơi thông nguồn lực phát triển

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, qua đó sớm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Phụ kiện bạc được trưng bày tại HS Silver Jewelry ở Yogyakarta (Indonesia). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Giá bạc ngày 4/7: Phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ

Thị trường bạc thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng hơn 2%, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn. Đà tăng này cũng tạo động lực tích cực cho thị trường bạc trong nước.

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến mại tập trung quốc gia 2026: Kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Bộ Công thương vừa triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường trong nước và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 4/7: Giá vàng thế giới liên tiếp tăng cao, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (4/7) tiếp đà tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.174,1 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên tăng vọt hôm qua, niêm yết lần lượt ở mức 151,4 triệu đồng/lượng và 151,3 triệu đồng/lượng.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Một góc Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 gần 5.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam (Trungnam Power), đơn vị thành viên của Trungnam Group là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 trên hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.