Cần ngăn chặn việc lấn chiếm đất khu công nghiệp Hố Nai

Chủ đầu tư khu công nghiệp Hố Nai đã có văn bản “cầu cứu” lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ngành và huyện Trảng Bom có giải pháp sớm hỗ trợ ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất khu công nghiệp. Bởi, thời gian gần đây một số người dân ngăn cản đơn vị thi công mở rộng hạ tầng và ngang nhiên vào trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp san ủi làm đường, xây dựng công trình trái phép trên phần đất chủ đầu tư khu công nghiệp đã hoàn thành chi trả bồi thường.
Một số người dân san ủi đất để làm đường đi trên phần đất đã được bàn giao cho Khu công nghiệp Hố Nai.
Một số người dân san ủi đất để làm đường đi trên phần đất đã được bàn giao cho Khu công nghiệp Hố Nai.

Ngang nhiên lấn chiếm đất khu công nghiệp

Theo Văn bản số 96/CV-GPMT ngày 8/5 do ông Nguyễn Công Định, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khu công nghiệp Hố Nai, phản ánh với Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành liên quan và chính quyền huyện Trảng Bom về việc nhiều lần đơn vị bố trí phương tiện cơ giới đến các thửa đất mà các hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất để tiến hành xây dựng hạ tầng khu công nghiệp ở địa phận xã Bắc Sơn, thì đã bị một số người dân ra ngăn cản không cho tiếp tục thi công. Theo chủ đầu tư khu công nghiệp Hố Nai, những người này, đều không có đất tại khu vực thi công.

Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn đã phối hợp chủ đầu tư Khu công nghiệp Hố Nai nhiều lần giải thích cho các hộ dân rõ về việc phần diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường. Phần diện tích đất giao thông của khu công nghiệp cũng đã được bồi thường, nhưng người dân không đồng thuận, yêu cầu phải ngưng thi công.

Một bãi tập kết vật liệu tự phát trong khu vực đất quy hoạch Khu công nghiệp Hố Nai.

Một bãi tập kết vật liệu tự phát trong khu vực đất quy hoạch Khu công nghiệp Hố Nai.

Tiếp đó, các hộ dân này tự ý cắm mốc lấn chiếm phần đất đã được bồi thường, thu hồi xây dựng Khu công nghiệp Hố Nai. Trước thực trạng này, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai đề nghị cơ quan liên quan huyện Trảng Bom thực hiện đo đạc, cắm mốc các thửa đất hoàn thành việc bồi thường. Tuy nhiên, việc cắm mốc sau đó đã không thành do một số người dân cản trở, không cho tổ công tác đo đạc, cắm mốc trên thực địa.

Chưa dừng lại ở đó, một số người dân còn tự ý xây dựng trái phép các công trình nhà ở, chuồng trại chăn nuôi và lấn ranh đất thuộc khu công nghiệp. Thậm chí, có một số hộ dân còn tái chiếm đất sau khi đã nhận tiền bồi thường để cho thuê làm bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, phế liệu, tự ý đổ bê-tông trên con đường đất mà chủ đầu tư khu công nghiệp đã bồi thường.

Gần đây, tình trạng lấn chiếm đất Khu công nghiệp Hố Nai ngày càng diễn ra phức tạp. Cụ thể, ngày 23/4, một nhóm người ngang nhiên đưa xe xúc vào xúc đất trong phạm vi ranh của Khu công nghiệp Hố Nai tại xã Bắc Sơn. Khi phát hiện sự việc, chủ đầu tư Hố Nai đã trình báo chính quyền xã Bắc Sơn nhờ can thiệp.

Sau khi Khu công nghiệp Hố Nai tăng cường lực lượng bảo vệ, nhằm ngăn cản hành vi múc đất làm đường nói trên thì nhóm người này mới chịu rút đi. Tiếp đó, đến ngày 1/5, một lần nữa một số người dân tiếp tục đưa xe vào san ủi đất của Khu công nghiệp Hố Nai, đồng thời chôn cọc bê-tông trên đất của khu công nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các ngành chức năng để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất và hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hố Nai. Trong đó, chính quyền cấp huyện phải quyết liệt hơn nữa trong xử lý dứt điểm từng trường hợp và quản lý chặt không để diễn ra xây dựng trái phép đất nằm trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp”, ông Định nói.

Sớm xử lý dứt điểm

Cưỡng chế giải phóng mặt bằng một trường hợp tại Khu công nghiệp Hố Nai.

Cưỡng chế giải phóng mặt bằng một trường hợp tại Khu công nghiệp Hố Nai.

Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và huyện Trảng Bom đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hố Nai.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu chính quyền huyện Trảng Bom: kiểm tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm của cá nhân đơn vị liên quan để xảy ra tình trạng xây dựng không phép tại khu vực đất đã bàn giao cho Khu công nghiệp Hố Nai; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm hành chính về xây dựng, đất đai trong ranh giới Khu công nghiệp Hố Nai. Đồng thời, xử lý dứt điểm việc bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng phần diện tích của 14 hộ gia đình cá nhân theo quy định của pháp luật không để kéo dài.

Đối với phần diện tích đã hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư khu công nghiệp Hố Nai có trách nhiệm cắm mốc ranh đất, đưa vào sử dụng, không để xảy ra tình trạng các hộ dân lấn chiếm.

Khu công nghiệp Hố Nai đã đi vào hoạt động hơn 25 năm nhưng vẫn đang vướng giải phóng mặt bằng.

Khu công nghiệp Hố Nai đã đi vào hoạt động hơn 25 năm nhưng vẫn đang vướng giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu cũng đã yêu cầu các đơn vị rà soát lại công tác bàn giao đất cho khu công nghiệp Hố Nai; các hộ dân thực hiện theo cam kết bàn giao mặt bằng khi đã nhận tiền bồi thường.

Khu công nghiệp Hố Nai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1998 với tổng diện tích gần 500ha, trong đó, giai đoạn 1 là hơn 225ha tại xã Hố Nai 3 và xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Từ năm 2000 đến nay, có 172 hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 210ha. Còn lại khoảng 13ha của 14 hộ dân nằm trên địa bàn xã Bắc Sơn chưa nhận tiền bồi thường và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định, dẫn đến kéo dài đến thời điểm này.

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã có buổi làm việc về giải pháp phát triển quỹ đất khu công nghiệp với các đơn vị liên quan và kết luận: Giao các địa phương xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án khu công nghiệp. Trong đó, quan tâm thực hiện các chính sách bồi thường hỗ trợ cho người dân và cần phải có biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp không hợp tác trong quá trình di dời, bàn giao mặt bằng.

Hiện nay, diện tích đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê của tỉnh Đồng Nai chỉ còn khoảng 210ha, hơn 827ha đất trong các khu công nghiệp đang vướng giải phóng mặt bằng. Quỹ đất còn lại trong các khu công nghiệp ít khiến thời gian gần đây, một số thương hiệu hàng đầu trên thế giới về sử dụng công nghệ cao chủ động tìm đến đầu tư, nhưng Đồng Nai không còn quỹ đất xứng tầm để giới thiệu, nên doanh nghiệp đến tìm hiểu, rồi lại rời đi.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.