Đồng Tháp: Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được nâng lên

Năm 2024, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Đồng Tháp được nâng lên so năm 2023. Tổng số thanh niên trúng tuyển toàn tỉnh có hơn 60% công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng hoa, động viên tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng hoa, động viên tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 27/2, tại huyện Hồng Ngự, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Tháp chọn làm điểm truyền hình trực tiếp lễ giao, nhận quân năm 2024.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hồng Ngự thực hiện phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”. Tân binh huyện Hồng Ngự được giao cho các đơn vị: Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tân binh Châu Đang Huy (19 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) chia sẻ: “Tôi lên đường làm nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, mà cao hơn đó là niềm tự hào của bản thân, gia đình.

Môi trường quân đội là nơi để bản thân có cơ hội thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc thân yêu và ra sức học tập, rèn luyện bản thân trưởng thành hơn”.

Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân.

Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh đã tiến hành đồng bộ các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật và giao đủ quân số trên giao.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Tháp, năm 2024, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được nâng lên so năm 2023.

Cụ thể, tổng số thanh niên trúng tuyển toàn tỉnh có hơn 60% công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trong tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ có 37 đảng viên. Về sức khỏe loại 1, 2 đạt hơn 50%. Về tuổi đời từ 18-21 tuổi đạt gần 80%, từ 22-25 tuổi đạt gần 20%. Về chuyên môn kỹ thuật, trung cấp có 44 thanh niên; cao đẳng 92 thanh niên; đại học 87 thanh niên.

Khi thanh niên lên đường nhập ngũ, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã vận động kinh phí xã hội hóa thăm hỏi, tặng quà, sổ tiết kiệm cho thanh niên và gia đình, với tổng số khoảng 3,5 tỷ đồng.

Các huyện đoàn, thành đoàn phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự và các đơn vị liên quan tổ chức Hội trại Tòng quân để động viên các thanh niên trúng tuyển lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.