Đồng Nai khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch

Để thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; trong đó, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp.
Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái tại huyện Định Quán.
Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái tại huyện Định Quán.

Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 km, là nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm và được xem là trung tâm trái cây của vùng Đông Nam Bộ. Tận dụng lợi thế này, những năm gần đây, Long Khánh đã đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái vườn, du lịch nông nghiệp, điển hình là Tổ hợp tác dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc, được thành lập từ năm 2019 với 17 thành viên tại 14 điểm vườn.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các mô hình trong Tổ hợp tác Bình Lộc đã liên kết với 94 vườn cây ăn trái với tổng diện tích hơn 150 héc-ta, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến trải nghiệm, thưởng thức trái cây, ẩm thực tại vườn. Nhờ tham gia mô hình liên kết, thu nhập của chủ các vườn cây ăn trái đã tăng khoảng 50% so với hoạt động nông nghiệp thuần túy trước đây.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh Tăng Quốc Lập cho biết: Trên địa bàn có vùng trái cây tập trung với diện tích hơn 7.300 héc-ta, trong đó, nhiều loại ngon nức tiếng, như: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt. Để du lịch sinh thái vườn phát triển, ngày càng thu hút đông du khách, hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh phối hợp các sở, ngành tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ hội tôn vinh trái cây, đưa nơi đây trở thành điểm hẹn hấp dẫn đối với du khách từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

“Thường vào các dịp cuối tuần khi mùa trái cây chín, gia đình tôi đi du lịch sinh thái tại vườn ở Long Khánh. Khi đến đây, tôi được tự tay hái và thưởng thức trái cây, tận hưởng cảm giác thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng”, anh Nguyễn Quang Đạt, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 123.000 héc-ta rừng tự nhiên với hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Có thể kể đến Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai, rừng phòng hộ ngập mặn Long Thành-Nhơn Trạch... và hàng chục hồ, thác với cảnh quan thiên nhiên, thuận lợi để khai thác du lịch.

Khu Bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai là nơi đang quản lý diện tích tự nhiên hơn 68.000 héc-ta, với hệ sinh thái rừng đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ và hệ động, thực vật đa dạng về chủng loại và số lượng. Cùng với đó, hồ Trị An diện tích khoảng hơn 32.000 héc-ta xen lẫn 72 đảo lớn, nhỏ trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của du khách.

Khu Bảo tồn còn là vùng căn cứ cách mạng với ba di tích lịch sử quốc gia. Những yếu tố nêu trên tạo ra lợi thế rất lớn trong phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử. Do đó, thời gian qua, để khai thác du lịch, Khu Bảo tồn đã tổ chức năm tour từ một đến hai ngày, gồm: về nguồn; giáo dục môi trường, khám phá thiên nhiên xanh, du lịch trên hồ Trị An, đạp xe, đi bộ xuyên rừng. Các tour này ngày càng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm.

“Để khai thác thế mạnh phát triển du lịch, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm thẩm định, phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn. Từ đó, thu hút các nhà đầu tư lớn, góp phần phát triển du lịch và bảo vệ rừng bền vững”, ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu Bảo tồn nói.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, các huyện, thành phố trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, bám sát các nội dung của nghị quyết và kế hoạch về phát triển du lịch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đến nay, Đồng Nai đã xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; trong đó, chú trọng phát triển ba loại hình: Du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp-nông thôn và du lịch về nguồn-tâm linh để tạo thương hiệu. Ngành du lịch Đồng Nai cũng đã có bước phục hồi và chuyển biến khởi sắc từ sau đại dịch Covid-19. Theo số liệu, trong bảy tháng đầu năm 2023, Đồng Nai đón gần 1,8 triệu lượt khách, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu dịch vụ du lịch đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan cho biết: Du lịch Đồng Nai vẫn chưa tạo được điểm nhấn và thương hiệu. Mặc dù thời gian gần đây, các sản phẩm du lịch được quan tâm đầu tư, chất lượng được nâng lên, nhưng nhìn chung tính hấp dẫn chưa cao.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động trong ngành du lịch vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và chưa chuyên nghiệp. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tuy đạt được một số kết quả nhất định nhưng hiệu quả chưa như mong muốn. Đối với triển khai xây dựng các đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đều chậm so với yêu cầu, do thủ tục mất nhiều thời gian liên quan đến các chủ rừng.

Đại diện một số công ty hoạt động du lịch cho rằng, tiềm năng du lịch của Đồng Nai rất lớn, do đó, để du lịch ngày càng phát triển, thu hút đông du khách, tỉnh cần khai thác thế mạnh du lịch ven sông Đồng Nai, có chính sách hỗ trợ về vay vốn ưu đãi đầu tư dự án du lịch và kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục đất đai đối với du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, mục tiêu địa phương phấn đấu, hướng đến là tạo điều kiện phát triển du lịch trở thành một trong ba trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh: Công nghiệp-nông nghiệp-du lịch. Trước tiên, để du lịch Đồng Nai ngày càng khởi sắc, đòi hỏi phải bảo đảm hạ tầng giao thông, điện ổn định, thông tin liên lạc thông suốt, cảnh quan môi trường đẹp, điểm dừng chân sạch sẽ. Muốn phát triển các dự án du lịch phải có quy hoạch.

Do vậy, công tác quy hoạch du lịch phải được tích hợp với quy hoạch chung của tỉnh để xây dựng các dự án du lịch đa dạng về sản phẩm, nhằm giữ chân và tăng chi tiêu của du khách. Ngoài ra, phải định hướng mục tiêu chung đến năm 2025, khi sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đi vào hoạt động, thì du lịch Đồng Nai đã hội tụ các điều kiện cần và đủ để “cất cánh”.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.