Động lực để Đồng Nai tiếp tục bứt phá

Việc trở thành thành phố là nền tảng quan trọng, niềm tin và động lực để Đồng Nai tiếp tục bứt phá trong thời gian tới theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc; trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, cửa ngõ hội nhập quốc tế.

Sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
Sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Ngày 27/5, Thành ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đề án và Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đề án và tổ chức, phục vụ chu đáo cho buổi Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai thành công tốt đẹp.

ndo_bl_5-9485.jpg
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai nhấn mạnh, việc trở thành thành phố là nền tảng quan trọng, niềm tin và động lực để Đồng Nai tiếp tục bứt phá trong thời gian tới. Để thành phố Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững hiện đại, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân trong thực hiện bằng được các mục tiêu đã đề ra.

Trong đó, trọng tâm là phải triển khai hiệu quả đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm. Cùng với đó, chuẩn bị tốt công tác sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đánh giá toàn diện công tác cán bộ dựa trên các khung tiêu chí. Qua đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu quản trị đô thị trong bối cảnh mới.

ndo_br_z7871128079988-fc5ecd9c5426aade3fc904d4191ad944-377.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long khẳng định, việc thành lập thành phố Đồng Nai là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của địa phương.

Thành quả này là sự kết tinh của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

ndo_br_1-3483-5742.jpg
Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai trao khen thưởng.

Việc Đồng Nai trở thành thành phố là niềm tự hào của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên địa bàn. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là biến niềm tự hào thành hành động thiết thực.

Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt bằng được các mục tiêu nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng phát triển thành phố Đồng Nai văn minh, hiện đại, hạnh phúc; trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, cửa ngõ hội nhập quốc tế.

ndo_br_2-422-3067.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng Đề án và tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai đã được tặng Bằng khen.

ndo_br_3-7383.jpg
Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai trao khen thưởng.

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội, thành phố Đồng Nai được chính thức thành lập từ ngày 30/4, trở thành thành phố thứ 7 của cả nước.

Thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 nghìn km2, quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.

Thành phố Đồng Nai hiện giữ vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.