“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”: Tăng cường thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Với các nội dung hoạt động thiết thực, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái vì cộng đồng. Kết quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: DUY KHIÊM)
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: DUY KHIÊM)

Những "điểm sáng nghĩa tình"

Bám sát đặc điểm địa bàn, thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã triển khai có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại các xã biên giới trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, công tác vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường được tiến hành thường xuyên. Nhiều nội dung, hình thức, biện pháp được triển khai, trọng tâm là tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ; huy động nguồn lực để hỗ trợ chị em là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

1.jpg
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Tà Rụt. (Ảnh: ĐỨC THÀNH)

Trong 5 năm qua, các tổ chức Hội đã vận động từ các nguồn lực trao tặng hơn 7.300 phần quà nhu yếu phẩm; 36 tấn gạo; 253 xe đạp; 260 bò và dê giống; 8.000 gà giống; nhận nuôi 20 trường hợp các cháu học sinh nghèo. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng kinh phí phục vụ cho chương trình vào khoảng 2,6 tỷ đồng

Đại úy Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Chị Hồ Thị Hua ở xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Nhờ hỗ trợ vốn của phụ nữ Quân đội nên gia đình tôi có điều kiện chăn nuôi trâu bò, trồng cây chuối lùn bản địa; các con tôi cũng được đến trường học hành. Tôi luôn biết ơn phụ nữ Quân đội”.

Đại úy Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 5 năm qua, các tổ chức Hội đã vận động từ các nguồn lực trao tặng hơn 7.300 phần quà nhu yếu phẩm; 36 tấn gạo; 253 xe đạp; 260 bò và dê giống; 8.000 gà giống; nhận nuôi 20 trường hợp các cháu học sinh nghèo. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng kinh phí phục vụ cho chương trình vào khoảng 2,6 tỷ đồng.

Không chỉ là một điển hình của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” còn góp phần lan tỏa không khí thi đua sôi nổi, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, tinh thần tương thân, tương ái; tô đẹp hình ảnh của người phụ nữ Quân đội thời kỳ mới.

3.jpg
Các cơ quan, đơn vị tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới tỉnh An Giang. (Ảnh: TÀO ĐẠT)

Cũng là “điểm sáng” trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động, việc làm thiết thực như: Phát động nhắn tin ủng hộ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương; tổ chức truyền thông chuyên đề về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, phối hợp mở lớp xóa mù chữ, vận động phụ huynh cho con đến trường đúng độ tuổi; trao quần áo, sách vở, xây dựng quỹ khuyến học để tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường. Những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” còn đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm tình thương”, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, giúp hội viên phụ nữ phát triển mô hình sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mỗi mô hình, từng việc làm thiết thực trong triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đều là những đóng góp quan trọng, thấm đẫm nghĩa tình quân dân, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng vũ trang toàn tỉnh đối với phụ nữ nơi biên cương Tổ quốc.

Lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là 2 trong số nhiều đơn vị thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đến nay, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trực tiếp giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho hội viên, phụ nữ ở các khu vực biên giới. Chương trình vừa là hoạt động hỗ trợ an sinh, vừa là biện pháp củng cố “thế trận lòng dân” nơi biên giới, gắn kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh.

2.jpg
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: DUY KHIÊM)

Từ năm 2021 đến nay, tổng nguồn lực các đơn vị đồng hành huy động để thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đạt hơn 294 tỷ đồng, vượt 7/7 chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình, hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội; củng cố, xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ, phát triển hội viên, hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở.

Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” liên tục được triển khai gắn với hoạt động hỗ trợ sinh kế bền vững “trao cần câu hơn trao con cá”. Chị em tích cực tham gia tổ, nhóm tương trợ, mạnh dạn khởi nghiệp và tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; 100% Hội Liên hiệp phụ nữ xã biên giới duy trì, nâng cao chất lượng tổ, nhóm, mô hình sinh kế giúp hội viên, phụ nữ có thêm thu nhập, tăng hiệu quả của hoạt động giảm nghèo trong các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được thực hiện có hiệu quả trên cơ sở sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sự hưởng ứng của các đơn vị lực lượng vũ trang. Nhờ vậy, đã vận động sự chung tay ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ các xã biên giới theo phương châm “đồng lòng, sáng tạo, thực chất, bền vững”. Khi người phụ nữ nơi biên giới được tiếp sức để vươn lên, đó không chỉ là sự đổi thay của một mái nhà, mà còn là biểu hiện sinh động của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4.jpg
Hỗ trợ hội viên, hội phụ nữ biên giới khó khăn ở khu vực biên giới của tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: TÀO ĐẠT)

Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, tổng nguồn lực các đơn vị đồng hành huy động để thực hiện chương trình đạt hơn 294 tỷ đồng, vượt 7/7 chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình, hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội; củng cố, xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ, phát triển hội viên, hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở….

Nhiều hoạt động an sinh xã hội được chú trọng và đẩy mạnh, như: Hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương”, các công trình dân sinh; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới…. Qua đó, lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái sâu sắc trên tuyến biên cương của Tổ quốc.

Ở những bản, làng vùng cao biên giới, nơi cuộc sống của đồng bào các dân tộc còn gian khó, phụ nữ là những người lặng lẽ gánh vác việc gia đình, gìn giữ bản sắc văn hóa và góp phần xây dựng cuộc sống mới. Thông qua việc hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển sinh kế, ổn định đời sống, nâng cao dân trí, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, yếu tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng.

Quảng Ngãi đưa cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng vào sử dụng

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng đưa vào sử dụng góp phần kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi; không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, nông sản, mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng rốn lũ.

Người dân thôn Trống Là, xã Khao Mang chỉ những vết rạn, nứt do việc nổ mìn gây ra. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: Nhiều những hệ lụy từ dự án thủy điện Hồ Bốn 2 với người dân vùng cao Khao Mang

Mất nước sinh hoạt, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt cùng nhiều điều bất thường xảy ra sau khi dự án thủy điện Hồ Bốn 2, thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim, được triển khai tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai. Người dân chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý kịp thời.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. (Ảnh có sử dụng AI)

Chia sẻ bài báo thế nào để không vi phạm?

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, trong đó điểm d khoản 1 Điều 95 quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm.

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng ngành xây dựng.

Cả nước khai thác gần 3.350km đường cao tốc

Chiều 7/7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng vừa qua, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác gần 400km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”... là một số tin tức nổi bật trong ngày 7/7.

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Long Thành.

Đồng Nai nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội chưa hợp lệ

Thanh tra thành phố Đồng Nai đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và dự án nhà ở xã hội đang triển khai; việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.