Huy động sức mạnh tổng lực để hoàn thành Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối

Chiều 13/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình triển khai thi công công trình Đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và công tác chuẩn bị khánh thành dự án trọng điểm này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Cuộc họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phát biểu ý kiến khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình)-Phố Nối (Hưng Yên) đến nay đã triển khai thi công tương đối tốt, qua đây chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm trong triển khai thi công một công trình trọng điểm quy mô lớn như thế này. Tuy nhiên, để khánh thành công trình trước dịp Quốc khánh 2/9, vẫn còn một số việc phải làm, tập trung ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh - những nơi còn khó khăn về vận chuyển, đi lại, kéo dây, do đó phải huy động sức mạnh tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cuộc họp này nhằm cùng với EVN, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng quân đội và công an để triển khai công việc còn lại tại 2 tỉnh này.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng yêu cầu EVN có báo cáo trung tâm, trong đó đề xuất các giải pháp để hoàn thành những công việc cuối cùng và cũng khó khăn nhất chuẩn bị khánh thành đường dây này.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh đã hoàn thành thi công Đường dây 500kV này thì phải hoàn nguyên, trả lại đường hậu cần, chăm lo đời sống, sinh kế của nhân dân đã di dời nhường đất cho dự án... theo Thủ tướng, có những phần việc, lực lượng quân đội hỗ trợ tích cực cho EVN trong thi công với tinh thần “Đâu cần bộ đội có, đâu khó có bộ đội”.

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương việc vừa qua, các bộ, ngành, nhất là Bộ Công thương, các địa phương cũng vào cuộc tích cực; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng đóng góp vào cuộc góp phần cho Đường dây 500kV này như VNPT, Viettel...

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

* EVN cho biết, về công tác thi công xây dựng Đường dây (ĐZ) 500kV mạch 3: hoàn thành đúc móng cột 1.177/1.177 vị trí; hoàn thành lắp dựng cột 1.159/1.177 vị trí (đạt 98,5%); hoàn thành kéo dây 321/513 khoảng néo (đạt 62,5%).

Đến hết tháng 6/2024, đã hoàn thành thi công và đóng điện dự án ĐZ 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa (ngày 30/6/2024, đúng tiến độ được giao) và các dự án thành phần: Mở rộng các ngăn lộ tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Quảng Trạch (ngày 8/6/2024, vượt tiến độ 22 ngày); Mở rộng các ngăn lộ tại TBA 500kV Phố Nối (ngày 18/6/2024, vượt tiến độ 12 ngày); ĐZ nhánh rẽ 220 kV từ TBA 500/220kV Thanh Hóa đến ĐZ 220 kV Nông Cống-Ba Chè, 6 ngăn lộ 220kV và toàn bộ các ngăn lộ 500kV tại TBA 500kV Thanh Hóa (ngày 28/6/2024, vượt tiến độ 2 ngày).

Đối với 3 Dự án còn lại: EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và các Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết và tập trung mọi nguồn lực khẩn trương thi công các công việc còn lại để hoàn thành, đóng điện trước ngày 19/8/2024 đối với 2 Dự án là Nam Định I-Phố Nối, Quỳnh Lưu-Thanh Hóa và trước ngày 31/8/2024 đối với Dự án Quảng Trạch-Quỳnh Lưu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

EVN cũng cho biết, về khó khăn về nhân lực kéo dây: đặc thù của công tác dựng cột, kéo dây yêu cầu nhân công phải có chuyên môn, sức khỏe để làm việc trên cao, cường độ lớn, liên tục nhiều ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nắng, nóng, gió mạnh…, mặt khác do tiến độ thi công gấp, thời gian thực hiện ngắn, khối lượng thi công dựng cột, kéo dây đồng thời của các Dự án rất lớn nên mặc dù EVN/EVNNPT và các nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực phục vụ cho Dự án nhưng vẫn không thể đáp ứng được tiến độ yêu cầu. EVN/EVNNPT đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục đẩy nhanh tiến độ các Dự án, cụ thể như sau:

Huy động tối đa nhân lực từ các Công ty Truyền tải điện trực thuộc EVNNPT để tăng cường cho thi công độ các Dự án (Lực lượng hỗ trợ hiện tại khoảng 1.200-1.500 người tương đương 60 tổ đội dựng cột và kéo dây). Yêu cầu các nhà thầu tính toán, luân chuyển hợp lý các nhân lực có chuyên môn, sức khỏe phù hợp với tính chất, tiến độ công việc thực tế tại các khoảng néo để bảo đảm đời sống thể chất, tinh thần của người lao động trên công trường.

Khó khăn về thời tiết: thời điểm các tháng 5, 6, 7 và 8 vừa qua thời tiết miền bắc chịu mưa nắng thất thường. Tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa liên tục mưa nhiều kèm theo giông, sét, trên núi thường có gió mạnh từ 3 đến 7 tiếng/ngày… nên nhiều thời điểm phải dừng thi công để bảo đảm an toàn cho người lao động và thiết bị thi công. Dự báo trong thời gian tới sẽ có các đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa, giông sét diện rộng khắp các tỉnh có tuyến đường dây đi qua cũng tiếp tục gây nhiều khó khăn cho công tác thi công trên công trường.

EVN/EVNNPT đang cùng các nhà thầu nỗ lực, cố gắng khắc phục bất lợi của thời tiết, thực hiện nhiều giải pháp như tranh thủ thời tiết để tập kết vật tư thiết bị đến vị trí thi công, căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế đẩy lịch làm việc sớm hoặc kết thúc công việc cuối ngày muộn, tổ chức đóng lán trại ăn, nghỉ gần ngay vị trí thi công, tận dụng tối đa nhất có thể các nguồn nhân lực,…để quyết tâm hoàn thành các Dự án còn lại theo tiến độ báo cáo ở trên.

Cuộc họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. (Ảnh: Trần Hải)

Cuộc họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. (Ảnh: Trần Hải)

Dự án đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các địa phương có dự án đi qua để hoàn thành được khối lượng rất lớn như đã báo cáo. Để hoàn thành các dự án theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, EVN kiến nghị một số nội dung:

Ủy ban nhân dân 9 tỉnh tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư trong các công tác: hoàn thành giải quyết các tồn tại còn lại về giải tỏa hành lang tuyến để bảo đảm an toàn cho công tác đóng điện các Dự án; bảo đảm an ninh trật tự trên công trường thi công các Dự án; chỉ đạo các doanh nghiệp tại địa phương tham gia hỗ trợ các công tác xây dựng kè móng, hoàn trả mặt bằng, hoàn nguyên môi trường; bảo đảm an ninh trật tự khi tổ chức Lễ khánh thành công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay Quân khu IV đang bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ vận chuyển vật tư thiết bị, sứ phụ kiện và kéo dây tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. EVN/EVNNPT kiến nghị Quân khu IV tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án trong tháng 8/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ rất quan tâm tới việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển đất nước. Trong đó, dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối với mạch kép có công suất truyền tải khoảng 2.400MW sẽ giúp tăng nguồn cung điện cho miền bắc trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, bảo đảm chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cân đối cung ứng điện giữa các vùng miền và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 519km, đi qua 9 tỉnh, có quy mô lớn, cột cao nhất là 145m, cột nặng nhất tới 415 tấn, thi công trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau như mưa rét, nắng nóng, bão lũ, đặc biệt là tại miền trung “túi mưa, chảo lửa”, trên địa hình hiểm trở.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, hoan nghênh quyết tâm, sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc có hiệu quả của hệ thống chính trị các địa phương, từ các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, các cấp chính quyền, lực lượng Công an, Quân đội, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan báo chí-truyền thông…; sự đồng thuận, đồng lòng của người dân nơi có dự án đi qua; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, sát sao, bám sát công trường của EVN, EVNNPT, các nhà thầu, kỹ sư, công nhân, từ đó hoàn thành khối lượng công việc lớn với tiến độ thần tốc.

Thủ tướng nêu rõ, đến nay, khối lượng công việc còn lại không nhiều song là phần việc khó, do đó các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng liên quan phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa, làm việc quyết liệt hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa trong giai đoạn nước rút cuối cùng với mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 2/9, tổ chức khánh thành vào dịp Quốc khánh năm nay.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả; phát huy tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi’, “vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão”, làm việc liên tục 24/7 bất kỳ lúc nào có thể làm được, “3 ca 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng liên quan tới tinh thần “đã ra quân là chiến thắng”.

EVN tiếp tục phối hợp, phân công công việc cụ thể cho các địa phương, Quân khu III, Quân khu IV, lực lượng thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh…; cùng huy động tổng lực sức mạnh để hoàn thành khối lượng công việc còn lại.

Tại những địa phương khác đã hoàn thành công việc thì phải làm tốt công tác hoàn nguyên môi trường và tiếp tục chăm lo, ổn định đời sống, sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, đã di dời để nhường mặt bằng cho dự án, dứt khoát không để ai không có chỗ ở, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tiến hành công tác nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4 phối hợp với EVN tiếp tục rà soát, huy động lực lượng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, nhân lực hỗ trợ thi công. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn việc điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về môi trường, bảo đảm hoàn nguyên khi khánh thành dự án. Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành, địa phương đề xuất khen thưởng xứng đáng, phù hợp ở tất cả các cấp đã tích cực tham gia triển khai dự án.

Các địa phương tiếp tục hỗ trợ nhân lực, Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với EVN, các cơ quan, lực lượng để hoàn thành các công việc còn lại. Công an các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại nơi thi công.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm từ triển khai dự án, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, từ đó tạo động lực, truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp đang triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, thực hiện đột phá chiến lược về hạ tầng, duy trì và phát huy khí thế phát triển đang có, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dự hội nghị.

Ninh Bình cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển

Ngày 10/7, Đoàn công tác của đồng chí Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giữ vững mục tiêu phát triển “2 con số” trong năm 2026; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, các đại biểu, các em học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào thăm, tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy

Sáng 10/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An.

Bà con nhân dân biên giới chào mừng hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào đến dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Thắm tình đoàn kết hai bên biên giới Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, ngày 10/7, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào đến dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, Nghệ An với bản Sopteng, xã Nặm On, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay (Lào). 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bình Thành

Ngày 10/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các đại biểu 2 đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển

Sáng 10/7, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Nghệ An, mở đầu bằng Lễ đón Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đại sứ Philippines và Đại sứ, đại diện Đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Long)

Động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines

Trong nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai bên. Dấu mốc nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo động lực mới cho quan hệ song phương khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiễn đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Venezuela luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

Cùng với việc cử đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và một số bộ, ngành, hiệp hội về rà soát, xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu, đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.