Ðồng bào các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Hơn một năm qua, ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư, qua đó, nhận thức của người dân, các tín đồ, chức sắc đã được nâng lên, nhiều mô hình hay xuất hiện.

Những cánh đồng trồng rau ở xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) đã không còn những bao bì thuốc bảo vệ thực vật bị vứt bừa bãi.
Những cánh đồng trồng rau ở xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) đã không còn những bao bì thuốc bảo vệ thực vật bị vứt bừa bãi.

Với hơn 250 ha đất canh tác, xã Tiền Phong có diện tích trồng rau xanh lớn của huyện Mê Linh. Trước đây, cứ đi gần đến bờ ruộng là bắt gặp la liệt những bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng thời gian gần đây, những hình ảnh phản cảm đó hầu như không còn. Nhiều người dân đã tự giác thu gom các vỏ thuốc đưa đi xử lý. Ý thức của người dân thay đổi một phần nhờ hoạt động tuyên truyền của trụ trì chùa Trung Hậu, Thượng tọa Thích Chiếu Tạng. Sau mỗi buổi thuyết pháp, Thượng tọa Thích Chiếu Tạng đều dành thời gian trao đổi, trích dẫn những lời kinh của Phật với phật tử về bảo vệ môi trường. Thượng tọa cùng các chư tăng nói rõ, khi vứt vỏ thuốc bảo vệ thực vật xuống đất, chất độc cũng sẽ tồn dư ở trong lòng đất hàng chục năm, làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân. Cùng với đó là tác hại của việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bản thân nhà chùa gương mẫu trồng nhiều cây xanh, lắp đặt hơn 30 thùng rác để phục vụ nhu cầu của bà con, gìn giữ cảnh quan môi trường. Chùa Trung Hậu là cơ sở tôn giáo thực hiện tốt kế hoạch phối hợp Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bảo vệ cảnh quan, môi trường cần nỗ lực của cả cộng đồng. Các chức sắc tôn giáo là những người có uy tín, cho nên có nhiều thuận lợi trong tuyên truyền bảo vệ môi trường. Tháng 4-2016, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn xây dựng kế hoạch phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, các chức sắc tôn giáo phát huy vai trò vận động nhân dân trồng cây xanh, tham gia các phong trào vệ sinh môi trường, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật... Ðến nay, đã có 584 xã, phường, thị trấn, 5.136 Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường đến từng hộ gia đình và các cơ sở thờ tự tôn giáo.

Thực hiện kế hoạch, Giáo hội Phật giáo Hà Nội đã đưa hoạt động bảo vệ môi trường vào chương trình Phật sự năm 2017, triển khai đến toàn thể tăng ni, phật tử thực hiện việc trồng cây, tiết kiệm nước, dọn vệ sinh... tại nơi cư trú. Ban Trị sự Phật giáo các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Ðông Anh, Sóc Sơn,... vận động nhân dân giảm đốt vàng mã, tăng cường hỏa táng. Cùng với chùa Trung Hậu, một địa chỉ tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường khác là chùa Trì (phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây). Sư trụ trì chùa Trì vận động, phối hợp nhân dân lao động dọn vệ sinh tại khu dân cư hai lần/tháng, tổ chức xây dựng đoạn đường nở hoa.

Ðối với người Công giáo, ba giáo phận tại Hà Nội đã gắn việc bảo vệ môi trường với thông điệp của Giáo hoàng Phan-xi-cô: Người tín hữu Công giáo có ý thức và có hành vi tích cực để bảo vệ môi trường và giảm biến đổi khí hậu. Chức sắc ba giáo phận tại Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho các giáo xứ về cách xử lý rác thải tại gia đình, tại khuôn viên nhà thờ; vận động đồng bào Công giáo để rác đúng nơi quy định, sử dụng phương tiện công cộng làm giảm khí thải. Ðiển hình như Linh mục Giu-se Ðào Bá Thuyết vận động nhân dân giáo xứ Hoàng Nguyên (xã Tri Thủy, Phú Xuyên) xóa bỏ bãi rác tại địa bàn, trồng hoa ven đường tạo cảnh quan; họ giáo Khuyến Lương (quận Hoàng Mai) chung tay cùng nhân dân dọn vệ sinh đường, ngõ phố hằng ngày... Họ Cơ giáo (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) được chọn làm mô hình thanh niên Công giáo tình nguyện làm vệ sinh môi trường hằng tuần. Toàn bộ 198 gia đình của họ Cơ giáo đăng ký trồng rau sạch, xây dựng khu chăn nuôi xa khu dân cư, thực hiện đổ rác đúng quy định, phân loại rác hữu cơ, giảm sử dụng túi ni-lông. Ðịa bàn họ Cơ giáo sinh sống là một điển hình về gìn giữ vệ sinh, môi trường tại địa phương. Các tổ chức tôn giáo đều có các hoạt động thực hiện cam kết tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đánh giá kết quả hơn một năm thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của MTTQ thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tôn giáo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết: "Các tổ chức tôn giáo đã phối hợp ngành tài nguyên - môi trường, MTTQ các cấp thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư, qua đó, nhận thức của người dân, các tín đồ, chức sắc, chức việc được nâng lên. Thời gian thực hiện chưa dài nhưng đã có nhiều mô hình hay xuất hiện và cần được tiếp tục nhân rộng".

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.