Đối thoại với người dân mua đất dự án hơn 5.700 tỷ đồng tại Đồng Nai

Ngày 2/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức tiếp công dân, đối thoại với hơn 350 người dân là khách hàng mua đất tại Dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha xã Long Đức, huyện Long Thành (dự án Gem Sky World), do Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An làm chủ đầu tư.
Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, đại diện khách hàng mua đất tại Dự án Gem Sky World cho biết, nhiều trường hợp đã thanh toán số tiền từ 25-95% giá trị nền đất nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được sản phẩm theo hợp đồng.

Khách hàng đề nghị, chủ đầu tư cho biết việc thực hiện thủ tục để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2.305 lô đất đủ điều kiện tại dự án đến nay như thế nào và thời điểm hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Ngoài ra, khách hàng đề nghị chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An và các đơn vị liên quan có lộ trình thực hiện hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định trong thời gian 360 ngày theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An cho biết, hiện đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, mong muốn khách hàng hợp tác để tìm hướng giải quyết. Doanh nghiệp đang thực hiện chia thành nhiều đợt để hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền cho khách hàng và hỗ trợ mỗi trường hợp vào xây dựng nhà 300 triệu đồng. Đối với sản phẩm nhà phố trong quý I sẽ khởi công và quý IV/2024 hoàn thành bàn giao cho khách hàng.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An trả lời ý kiến.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An trả lời ý kiến.

Còn đại diện Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Đất Xanh cho rằng, đơn vị chỉ là dịch vụ môi giới, cam kết thực hiện đúng hợp đồng với chủ đầu tư và khách hàng. Tại thời điểm này, dự án đủ điều kiện mua bán đối với hơn 2.305 sản phẩm đất nền và đang hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho rằng, mục tiêu của buổi đối thoại để tìm tiếng nói chung, hướng giải quyết giữa chủ đầu tư và khách hàng nhưng hai bên vẫn chưa có sự thống nhất với nhau. Do đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị chủ đầu tư dự án cần xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục sai phạm trong thời gian 360 ngày theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm quyền lợi khách hàng. Cùng với đó, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để hoàn thành dự án.

Ngay sau buổi đối thoại, chủ đầu tư làm việc với các sở, ngành liên quan để có lộ trình triển khai thực hiện hoàn thành dự án. Các sở, ngành liên quan và huyện Long Thành căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Về phía người dân mua đất tại dự án cần xem xét lại hợp đồng đã ký kết, cùng nhau chia sẻ, thống nhất để có hướng giải quyết.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu tại buổi đối thoại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu tại buổi đối thoại.

Trước đó, ngày 22/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số 2276/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, với số tiền 900 triệu đồng về hành vi huy động vốn không đúng quy định tại dự án Gem Sky World. Trong thời gian 360 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An phải hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định.

Dự án Gem Sky World do Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Đất Xanh là đơn vị phát triển dự án. Dự án có tổng số vốn đầu tư hơn 5,7 nghìn tỷ đồng. Tổng diện tích đất 92,2ha với 50,5% là đất ở, còn lại 49,5% là đất công viên cây xanh và công trình công cộng.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.