Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc pháp lý về an toàn thực phẩm

Mới đây tại Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Cục Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp) phối hợp Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thực tiễn tuân thủ pháp luật - Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh. N.H)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh. N.H)

Hội nghị này là một trong những hoạt động để triển khai Kế hoạch năm 2026 của Bộ Tư pháp thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030 (Quyết định số 869/QĐ-BTP ngày 29/3/2026 của Bộ trưởng Tư pháp).

Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể hóa chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong công tác hỗ trợ pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phát biểu khai mạc, ông Cao Đăng Vinh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự- kinh tế, Bộ Tư pháp nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm ngày càng cao, việc tuân thủ pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận, cập nhật và áp dụng các quy định của pháp luật; công tác nhận diện, phòng ngừa rủi ro pháp lý còn hạn chế, đòi hỏi sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chuyên môn.

Theo ông Cao Đăng Vinh, thời gian qua hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, minh bạch và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế song nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận, cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Không ít trường hợp vi phạm xuất phát từ việc chưa nhận diện đầy đủ các rủi ro pháp lý hoặc thiếu thông tin về các yêu cầu pháp luật mới.

Vì thế, việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trao đổi, đối thoại trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội; nhận diện những khó khăn, vướng mắc pháp lý về an toàn thực phẩm; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển bền vững là hoạt động rất có ý nghĩa.

Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tấn Hải nhấn mạnh, Đà Nẵng luôn xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, bền vững.

Theo ông Hải, an toàn thực phẩm không chỉ là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng mà còn là yếu tố quan trọng nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

"Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm đang tiếp tục được hoàn thiện, việc hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các rủi ro pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nền tảng để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo đảm chất lượng và an toàn sản phẩm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành địa phương có môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, văn minh và phát triển bền vững", ông Nguyễn Tấn Hải nhấn mạnh.

Chia sẻ quan điểm, ông Trương Bốn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật nói chung, lĩnh vực an toàn thực phẩm nói riêng.

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Đồng thời, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chủ động cập nhật các quy định pháp luật mới, nâng cao năng lực tuân thủ và quản trị rủi ro pháp lý, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, minh bạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những điểm mới trong chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; xu hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; đồng thời đánh giá các tác động đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; trách nhiệm của cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; quy định về công bố sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được hướng dẫn các giải pháp quản trị rủi ro pháp lý, từ việc hoàn thiện quy trình nội bộ, cập nhật thường xuyên các quy định mới của pháp luật đến ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật các chính sách, quy định pháp luật mới và nhận diện rủi ro pháp lý, Hội nghị còn dành nhiều thời gian cho hoạt động trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và doanh nghiệp. Một trong những nội dung trọng tâm được trao đổi tại hội nghị là việc nhận diện các khó khăn, vướng mắc pháp lý thường gặp trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển và kinh doanh thực phẩm.

Theo các chuyên gia, nhiều vi phạm phát sinh từ việc chưa thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát chất lượng, hồ sơ công bố sản phẩm chưa bảo đảm yêu cầu, ghi nhãn chưa đúng quy định hoặc chưa xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc thật sự hiệu quả.

Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, minh bạch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số”, ông Cao Đăng Vinh đề nghị các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động cập nhật các quy định pháp luật mới, duy trì hiệu quả các hoạt động đối thoại, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đồng thời nâng cao năng lực nhận diện, phòng ngừa và xử lý các rủi ro pháp lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.