Sẽ mở rộng diện hỗ trợ pháp lý tới các hộ kinh doanh

Việc hỗ trợ pháp lý không chỉ là nhu cầu cấp thiết mà còn là yếu tố then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả như mong đợi.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó khăn trong tiếp cận văn bản, chính sách.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó khăn trong tiếp cận văn bản, chính sách.

Hỗ trợ pháp lý được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, đặc biệt là trong Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực hơn nữa chính sách này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Nhiều địa phương còn gặp khó khăn khi hỗ trợ về pháp lý cho doanh nghiệp

Qua 5 năm thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, một số địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai đề án, đề tài, chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; ban hành Nghị quyết quy định định mức chi của địa phương cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều kết quả đã đạt được, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế như đa số bộ, ngành chưa công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật; chi phí hỗ trợ còn thấp, thủ tục rườm rà.

Đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa không có bộ phận pháp chế để tham mưu thực hiện các quy định pháp luật có liên quan. Đội ngũ những người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn mỏng, yếu, chưa đồng đều về nhận thức pháp luật, kỹ năng, phương pháp thực hiện…

Theo ông Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh, chính sách hỗ trợ pháp lý rất quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, phòng ngừa rủi ro pháp lý, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững, nhất là trong bối cảnh nhiều chính sách mới về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành trong năm 2025.

Song trên địa bàn tỉnh vẫn có không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu thông tin thiết thực liên quan đến an toàn thông tin, an ninh mạng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các nguy cơ tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và rủi ro khủng hoảng truyền thông. Do đó, cần thiết phải xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm tạo kênh hỗ trợ thường xuyên, chuyên nghiệp và dễ tiếp cận.

Còn tại tỉnh Cao Bằng, dù các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được tỉnh này tích cực triển khai, trong đó duy trì chuyên mục hỗ trợ pháp lý trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp nhằm bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin pháp lý phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Cao Bằng chưa có bộ phận chuyên trách.

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối nhưng hiện chỉ bố trí được một công chức kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tham mưu và hiệu quả triển khai. Tại các sở, ban, ngành khác, nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cũng chủ yếu giao cho cán bộ kiêm nhiệm, thiếu tính chuyên môn hóa.

Sự tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đồng đều. Mặc dù tỉnh Cao Bằng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng mức độ hưởng ứng của doanh nghiệp còn thấp.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của pháp luật và ý nghĩa của hoạt động hỗ trợ pháp lý; chưa chủ động tiếp cận, đề nghị hỗ trợ. Tình trạng doanh nghiệp không tham dự hoặc cử người không đúng chuyên môn tham gia các lớp tập huấn vẫn diễn ra; việc trả lời khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý còn mang tính hình thức, thiếu tính thực chất.

Do điều kiện nguồn lực còn hạn chế, hiện nay tỉnh chưa xây dựng được mạng lưới tư vấn viên pháp luật phục vụ doanh nghiệp cũng như ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cấp tỉnh theo định hướng của Bộ Tư pháp. Với nỗ lực giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, tỉnh Cao Bằng hiện đang rà soát hồ sơ, đánh giá nguồn lực và khảo sát nhu cầu thực tế để xây dựng Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Rà soát, nhận diện bất cập về chính sách để sửa đổi

Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 900.000 doanh nghiệp thì có đến 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp. Với số lượng này, chắc chắn nhu cầu hỗ trợ nói chung và nhu cầu hỗ trợ pháp lý nói riêng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng nhiều hơn.

Đặc biệt trong bối cảnh phát triển công nghệ số, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng như hiện nay, việc phát sinh những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vụ việc và vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp không thể tránh khỏi, thậm chí có thể phức tạp hơn, khó lường hơn, có tính rủi ro cao hơn.

Trong khi đó, khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh còn chưa đáp ứng, kiến thức pháp luật, nhất là việc thực thi pháp luật còn hạn chế. Do đó, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương trình, đề án về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có hoạt động tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý…

Đưa ra những giải pháp cụ thể về thể chế pháp luật trong lĩnh vực này, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, nhận diện những hạn chế, bất cập của Nghị định 55/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, Bộ Tư pháp sẽ tập trung mở rộng đối tượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp không chỉ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần bổ sung đối tượng thụ hưởng là hộ kinh doanh để phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế chung về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cơ chế ưu tiên, đặc thù cho từng loại đối tượng cần được ưu tiên theo các Nghị quyết của Đảng…

Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hành nghề luật sư, Liên đoàn Luật sư, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam; trách nhiệm xã hội của các luật sư khi tham gia vận hành, phát triển Cổng pháp luật quốc gia trở thành địa chỉ uy tín được người dân, doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn.

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm. (Ảnh: M.H)

Xét xử 30 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các đơn vị liên quan. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ...

(Ảnh minh họa: MK)

Bộ Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa

Trong quý III, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.