Đoàn đại biểu Điện Biên dự khai mạc Đại hội thể thao thành phố Saint Petersburg

Ngày 16/4, tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên do đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã tham dự lễ khai mạc Đại hội thể thao Saint Petersburg - một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 11 về Thể thao và Hòa bình.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao Saint Petersburg, Liên bang Nga. Ảnh: HẢI HÀ
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao Saint Petersburg, Liên bang Nga. Ảnh: HẢI HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thành Đô bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Ban Tổ chức đã dành cho Điện Biên cơ hội quý báu được tham dự và phát biểu tại một sự kiện mang tầm vóc quốc tế, nơi tôn vinh những giá trị thể thao, đoàn kết và hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia.

Giới thiệu về mảnh đất, con người Điện Biên với các đoàn dự sự kiện, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã khái quát: Điện Biên là vùng đất có bề dày lịch sử với Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng danh; Điện Biên cũng là vùng đất giàu bản sắc văn hóa các dân tộc, với thiên nhiên kỳ vĩ, khí hậu ôn hòa, an ninh-an toàn, nhiều tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế và thể thao quần chúng. Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao toàn dân tại Điện Biên có bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt chú trọng gìn giữ và phát huy các môn thể thao dân tộc truyền thống.

Đồng chí Lê Thành Đô khẳng định: Sự hiện diện của đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên tại Đại hội là một hoạt động cụ thể nội dung thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và thành phố Saint Petersburg. Đây là cơ hội để địa phương mở rộng hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, kết nối đối tác trong lĩnh vực thể thao và các lĩnh vực liên quan.

Đại diện cho cán bộ, nhân dân đến từ Điện Biên tươi đẹp, hiếu khách, đồng chí Lê Thành Đô mong muốn được chào đón các đoàn thể thao, nhà đầu tư và đối tác quốc tế đến Điện Biên hợp tác, đầu tư cùng phát triển vì một nền thể thao tiến bộ, bền vững, góp phần kết nối nhân dân Điện Biên với nhân dân các nước.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm giáo dục Quốc tế Liên bang Nga chào mừng đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đến dự đại hội. Ảnh: HẢI HÀ

Lãnh đạo Viện Hàn lâm giáo dục Quốc tế Liên bang Nga chào mừng đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đến dự đại hội. Ảnh: HẢI HÀ

Đại hội Thể thao Saint Petersburg là một hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc tế Saint Petersburg, thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu đến từ các thành phố, tỉnh thành, tổ chức quốc tế và hiệp hội thể thao trên toàn thế giới.

Với thông điệp “Thể thao vì hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững”, diễn đàn là không gian kết nối các nền văn hóa, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, định hình hợp tác chiến lược giữa các địa phương trong lĩnh vực thể thao, giáo dục, văn hóa và thanh niên.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đoàn Đại biểu tỉnh Điện Biên dự đại hội. Ảnh: HẢI HÀ

Đại diện lãnh đạo Ủy ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đoàn Đại biểu tỉnh Điện Biên dự đại hội. Ảnh: HẢI HÀ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô trao đổi bên lề hội nghị với đoàn Đại biểu Myanmar. Ảnh: HẢI HÀ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô trao đổi bên lề hội nghị với đoàn Đại biểu Myanmar. Ảnh: HẢI HÀ

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".