Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo

Tại hội nghị tổng kết hai phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau", được tổ chức sáng 15/4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, khẳng định: Trong giai đoạn 2021-2025, với nhiều hoạt động cụ thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã góp phần quan trọng giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo; xây dựng thế trận biên giới lòng dân ngày càng vững chắc.
Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên giúp nhân dân vùng lũ quét Mường Pồn, huyện Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai.
Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên giúp nhân dân vùng lũ quét Mường Pồn, huyện Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hai phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển hạ tầng, kinh tế-xã hội-môi trường theo đề án xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện và xây dựng thế trận làng, xã chiến đấu; bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng ở vùng lũ quét Mường Pồn.

Cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng ở vùng lũ quét Mường Pồn.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hai phong trào thi đua là giúp nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã kêu gọi, góp sức xây, tặng 4 nhà bán trú (trị giá gần 1,9 tỷ đồng) cho học sinh các huyện: Tủa Chùa, Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Nhé.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã góp sức xây dựng 256 nhà ở cho hộ nghèo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tiếp nhận hỗ trợ xây dựng 222 trường học, nhà văn hóa, nhà tình nghĩa quân dân, nhà đại đoàn kết… trị giá hơn 141 tỷ đồng; vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Chung tay vì người nghèo" do Chính phủ phát động.

Với chương trình "bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô" được tổ chức hằng năm, cả giai đoạn 2021-2025, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã cử 386 cán bộ, chiến sĩ về các xã khó khăn, gồm: Mường Nhé, Pá Mỳ, Huổi Lếch, Mường Toong, Nậm Vì (huyện Mường Nhé), giúp nhân dân và địa phương 5.386 ngày công sửa chữa đường giao thông, nạo vét kênh mương, làm sân trường học, nhà đại đoàn kết, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng thành tích mà cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đạt được trong hai phong trào thi đua, giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng thành tích mà cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đạt được trong hai phong trào thi đua, giai đoạn 2021-2025.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động 1.020 cán bộ, chiến sĩ và 1.600 dân quân tham gia hơn 5.600 ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, gió lốc, mưa đá và cháy rừng. Riêng năm 2024, khi xảy ra lũ quét tại xã biên giới Mường Pồn (huyện Điện Biên), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu huy động hơn 12 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực, dự bị động viên, dân quân giúp đỡ các gia đình bị nạn khắc phục hậu quả, làm nhà ở mới và khôi phục sản xuất.

Kết quả cụ thể thực hiện hai phong trào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã đóng góp tích cực vào việc nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh lên 54 xã (tăng 16 xã so với cùng kỳ năm 2021); đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 21,62% (giảm 23,33% so với cùng kỳ năm 2021), góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Biểu dương thành tích lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong thực hiện hai phong trào thi đua, tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã đề nghị, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy kinh nghiệm đã đạt được để thời gian tới nhân rộng cách làm với các phong trào thi đua quyết thắng hằng năm, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025" và các chương trình, phong trào, cuộc vận động do Trung ương, quân đội và địa phương phát động.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hai phong trào thi đua.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hai phong trào thi đua.

Đặc biệt cần quan tâm nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; phối hợp chặt chẽ các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các tình huống từ sớm, từ xa.

Ghi nhận thành tích các tập thể, cá nhân, nhân dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho 16 tập thể, 31 cá nhân có những đóng góp xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.